Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thắc mắc !

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 31/07/11 19:08
gửi bởi vanhoaonline
Theo như mình biết thì định nghĩa về "phủ" thường là nơi thờ mẫu (phủ Giầy, phủ Tây Hồ,...) ở Thanh Hóa cũng đền gọi là phủ. Suy cho cùng phủ là nơi thờ tự thánh mẫu khá sầm uất, manh tính chất trung tâm của cả một vùng lớn vượt ra ngoài phạm vi địa phương, thu hút tín đồ khắp nới đến hành hương.
Nhưng theo mình biết thì còn có tên gọi là Phủ Chủ Tịch.
Cho mình hỏi tại sao vậy ?
Thank mọi người !

Re: Thắc mắc !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 12/10/11 8:38
gửi bởi tutran
chử Phu ( 府) theo tự điển hán việt của Thiều Chửu có các nghĩa sau:
1. Nơi làm việc của quan lại thời xưa hoặc cơ quan chính quyền nhà nước ngày nay, quan thự: 官府 Quan lại địa phương; 政府 Chính phủ;
2.Nơi cất giữ văn thư tài sản của nhà nước: 府庫 Phủ khố;
3. Nơi ở của quan lại quý tộc hay nguyên thủ: 王府 Vương phủ, phủ chúa; 總理府 Phủ Thủ tướng; 主席府 Phủ Chủ tịch;
④ Quan quản lí tài sản và văn thư thời xưa: 泉府 Tuyền phủ (quan trông coi tài sản, văn thư);
⑤ Phủ (khu vực hành chánh thời xưa): 承天府 Phủ Thừa Thiên;
⑥ Nhà (có ý kính trọng): 貴府 Quý phủ, nhà ông;
⑦ (văn) Tạng phủ (dùng như 腑, bộ 肉);
⑧ [Fư] (Họ) Phủ.
Các phủ trước mà bạn đề cập như phủ Cầu Giấy cũng là một quan niệm về các vị được thờ ở trong đó, giống như quan lớn của địa phương trực thuộc tế giới tâm linh ấy mà.
Chúc bạn vui