Tại sao nói "anh hai/chị hai hay thứ hai
mình có một vài ý kiến sau đây:
Trước hết người nam bộ gọi anh hay chỉ đầu là hai (thứ hai), người miền Bắc gọi là Cả, tiếp đến chúng ta thấy một số từ nghép ví dụ: ô dù, mũ nón...người miền Bắc lại dùng từ đầu trong khi người Nam lại dùng từ thứ 2, theo mình có lý do sao đây:
Người khai phá miền đất Nam Bộ là Nguyễn Hoàng còn gọi là Chúa Tiên là con thứ 2 của An Thành hầu Nguyễn Kim. Sau khi anh cả của ông là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm (anh rễ ông) giết hại, Nguyễn Hoàng đã nghe theo lời trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm bỏ vào Thuận Hóa, năm 1161 ông thực hiện cuộc Nam tiến đầu tiên. Trong đoàn tùy tùng cùng ông tiến vào Miền Nam đủ mọi loại người, trong đó có cả tội phạm, tù binh, dân nghèo..., nhưng quan trọng những người tham gia mở mang bờ cõi ấy lại là những người con được sinh ra thứ 2 vì người con Cả phải ở lại chăm lo Bố, Mẹ. gia đình.., Đoàn người của của Nguyễn Hoàng trong quá trình khai khẩn đã chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt, chinh phục các quốc gia và các bộ tộc lân ban dần mở mang bờ cõi xuống phương Nam (đây có thể xem là tiền nhân của người Nam Bộ ngày nay và phải chăng tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ, bộc trực. không ưa gò bó trong những khuôn khổ và luật lệ của người Nam Bộ ngày nay lại chịu sự di truyền những tố chất của tiền nhân họ). Chính vì vậy Nguyễn Hoàng rất được người dân tôn sùng, ông thứ 2 nên những gì đầu tiên người dân Nam bộ cũng dùng ở "vị trí thứ 2" ví dụ anh đầu là anh 2, mũ nón họ gọi nón, ô dù họ gọi dù, mồ mã họ gọi là mã, bút viết họ gọi là viết... khác với người miền bắc.
Đó là suy nghĩ của mình mong các Bác góp ý, nếu có điều kiện và tài liệu tui sẽ phát triển thành một đề tài hoàn chỉnh
Rất mong Pà Kon giúp đỡ
LẦN ĐẦU TIÊN THAM GIA DIỄN ĐÀN - HVCHK9