Hiện nay, hiện tượng lăng xê ca sĩ đang rất “rầm rộ” và lăng xê đã trở thành “công nghệ” để tạo dựng hình ảnh và thương hiệu riêng cho ca sĩ.
Hình thức của lăng xê thì muôn hình vạn trạng, những hình ảnh quảng cáo, băng rôn, poster…ngay cả ca sĩ, live show, hay album cũng được quảng cáo trên khắp mọi nẻo đường và tùy theo độ tuổi và độ dày dạn kinh nghiệm của ca sĩ mà sẽ có những giai đoạn chiến lược khác nhau.
Để đánh dấu cho sự “cất tiếng” của mình thì các ca sĩ “mới ra lò” chọn phương pháp nhẹ nhàng nhất là ở mức thông báo bằng cách ra album, tham gia các show ca nhạc, nhất là đi diễn ở tỉnh. Một cách danh chính ngôn thuận hơn là tham gia vào các cuộc thi âm nhạc, hay tận dụng công nghệ thông tin là tung ca khúc lên mạng internet. Hay có những ca sĩ mạnh về tài chính thì có bước lăng xê mạnh hơn, chẳng hạn như làm live show miễn phí, tặng CD miễn phí, trao học bổng cho học sinh, sinh viên,… và cũng không ít ca sĩ chọn phương pháp gây scandal để gây sự chú ý cho mọi người.
Các anh chị, các bạn nghĩ sao về cách quảng bá hình ảnh và thương hiệu của các ca sĩ đó?
Xin cảm ơn!