NIÊN LUẬN CỦA SINH VIÊN KHOÁ 2007-2011
Theo chỉ đạo của BCN Khoa, sinh viên năm 3 sẽ làm niên luận vào đầu tháng 3 và dự kiến tổ chức bảo vệ niên luận vào giữa tháng 4, xét và khen thưởng vào dịp tổ chức lễ hội truyền thống của khoa (cuối tháng 4). Thời gian viết niên luận được tính từ ngày 10/3/2010 đến ngày 10/4/2010.
Nay, Khoa VHH gửi danh sách sinh viên và danh sách đề tài niên luận như sau:
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN LÀM ĐỀ TÀI NIÊN LUẬN NĂM 2010
Danh sách này được sàng lọc theo 2 tiêu chuẩn sau:
1. Kết quả học tập trung bình của 4 học kỳ đầu (do HK5 vẫn chưa nhập điểm kịp) trên 7.0;
2. Số tín chỉ ≤ 5 nhỏ hơn 2 (tức số lần học cải thiện, học lại ≤ 02)
STT Họ tên ĐTB
1 Tôn Nữ Thuỳ Dương 7.75
2 Trần Thị Ái Linh 7.68
3 Vũ Thị Bến 7.57
4 Trịnh Minh Đỗ Uyên 7.34
5 Nguyễn Thị Kiều Oanh 7.32
6 Lê Thị Ngọc Tuyền 7.27
7 Nguyễn Thị Mai Ly 7.26
8 Nguyễn Trần Thị Thuỳ Dung 7.25
9 Võ Thị Xuân Đào 7.14
10 Nguyễn Thu Trang 7.10
11 Huỳnh Thị Trúc Linh 7.08
12 Lâm Thị Ngọc Hân 7.04
13 Tô Thị Lệ Hoài 7.04
(Ghi chú: Không bắt buộc toàn bộ 11 sinh viên trên phải làm niên luận)
DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN
I. ThS. Nguyễn Ngọc Thơ
1. Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa tại Nam Bộ Việt Nam
2. Tính bao dung của người Việt miền Tây Nam Bộ
II. ThS. Lê Thị Trúc Anh
1. Văn hoá ứng xử học đường (trường hợp sinh viên Đại học KHXH & NV TP.HCM)
2. Sự im lặng trong giao tiếp dưới góc nhìn văn hoá học
III. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Ngân
1. Hình ảnh chú Cuội trong văn hoá Việt Nam
2. Hiện tượng chửi dưới góc nhìn văn hoá học
IV. ThS. Nguyễn Thị Thuý Vy
1. Văn hoá ẩm thực người Việt đồng bằng Bắc Bộ
2. Văn hoá ẩm thực Huế
V. ThS. Trần Phú Huệ Quang
1. Tục treo câu đối và tranh trong lễ tết truyền thống Trung Hoa
2. Hình tượng cổ cầm trong văn hoá Trung Hoa
VI. ThS. Nguyễn Thị Phương Duyên
1. Dấu ấn thời khẩn hoang trong văn hoá ẩm thực Nam Bộ
2. Trò chơi dân gian ở Nam Bộ dưới góc nhìn văn hoá
VII. ThS. Ngô Anh Đào
1. Tính hài hoà âm dương trong nghệ thuật tuồng truyền thống
2. Hình tượng hề trong chèo truyền thống
VIII. ThS. Trần Duy Khương
1. Lễ hội hoa anh đào trong văn hoá Nhật Bản
2. Thanh kiếm trong văn hoá Nhật Bản
IX. ThS. Nguyễn Thị Lam Hà
1. Mồ mả trong văn hoá người Việt miền Tây Nam Bộ
2. Bến đò trong tâm thức văn hoá Việt Nam
(Ghi chú: Sinh viên có thể tự chọn đề tài ngoài những đề tài nêu trên. Đối với những trường hợp tự chọn đề tài, sinh viên phải báo lên Khoa để Khoa xem xét và cử ra người hướng dẫn phù hợp)