1. Giới thiệu chung
Tên khoa
KHOA VĂN HÓA HỌC
Tiếng Anh: Faculty of Culturology
Tiếng Nga: Факультет Культурологии
Tiếng Hoa: 文化学系
Mã ngành đào tạo
Cử nhân Văn hoá học: 522.03.03
Thạc sĩ Văn hoá học: 60.31.70
Tiến sĩ Văn hoá học: 62.31.70.01
(Mã ThS và TS theo Quyết định số44/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 24-10-2002).
2. Tầm nhìn và sứ mạng
Tầm nhìn
Là một thành viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Tp. HCM – một trong hai trung tâm nòng cốt của giáo dục đại học Việt Nam trong việc đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao – Khoa Văn hoá học hướng tới tầm nhìn xây dựng “văn hoá học Tp. HCM” thành một thương hiệu mạnh, được biết tới cả trong và ngoài nước.
Sứ mạng
1) Trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu ở khu vực các tỉnh phía Nam trong lĩnh vực văn hoá học;
2) Cung cấp nguồn nhân lực và các dịch vụ khoa học chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân trong lĩnh vực văn hoá học;
3) Trở thành một trường phái văn hoá học với những công trình khoa học được biết đến trong và ngoài nước;
4) Góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3. Chức năng nhiệm vụ
Khoa Văn hóa học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. HCM có nhiệm vụ nghiên cứu văn hoá học và các nền văn hoá, đào tạo các chuyên ngành văn hóa học ở trình độ đại học và sau đại học để đáp ứng các yêu cầu nhân lực của xã hội trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chính trị, thông tin, công tác quần chúng, du lịch, v.v.
Ngoài ra, Khoa Văn hóa học có nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu và phụ trách giảng dạy các kiến thức văn hóa và văn hóa học cho các ngành khoa học trong và ngoài trường, các cơ quan, tổ chức có nhu cầu.
4. Biểu tượng: Logo Văn hoá học
Logo của ngành và Khoa Văn hoá học Đại học Quốc gia Tp.HCM được xây dựng vào tháng 11-2006 do GS. Trần Ngọc Thêm thiết kế và TS. Trần Ngọc Khánh thể hiện.
|
|
Logo gồm hai kiểu: một kiểu bốn màu (trắng-đen-xanh-đỏ) là kiều chính, và một kiểu trắng đen với ba sắc màu (trắng-đen-xám).
Trung tâm của logo là ý tưởng về triết lý âm dương – quy luật chủ đạo chi phối toàn bộ hoạt động của vũ trụ mà cư dân Đông Nam Á cổ đại đã nhận thức được và tổ tiên người Hán đã trình bày thành học thuyết. Triết lý âm dương cũng là một tư tưởng mang tính phương pháp luận trong việc xây dựng Trường phái văn hoá học Tp. HCM. Ý tưởng âm dương trong logo được thể hiện hai lần, một lần thể hiện nguồn gốc Đông Nam Á và một lần thể hiện sự tiếp nhận triết lý âm dương đã được Trung Hoa hoàn thiện..
Một lần dễ thấy hơn (văn hoá Trung Hoa dương tính hơn) dưới dạng hình tròn chia hai nửa: nửa trên màu đỏ (dương), nửa dưới màu đen (âm) tiếp giáp nhau theo đường cong hình chữ S thể hiện quy luật âm dương gắn bó mật thiết và chuyển hoá cho nhau; trong mỗi nửa có một hình tròn nhỏ trái màu thể hiện quy luật trong âm có dương và trong dương có âm.
Một lần nữa khó thấy hơn (văn hoá Việt Nam và Đông Nam Á âm tính hơn) dưới dạng hình tròn (dương) ở ngoài, và hình vuông (âm) ở trong. Hình vuông được tạo nên bởi ba chữ cái VHH (Văn Hoá Học). Trong đó chữ V tuy chỉ chiếm một phần tư hình vuông nhưng lại nằm ở trên (dương), với màu trắng giữ vị trí trung tâm nổi bật; chữ V vừa có nghĩa là “Văn” (cái phần tinh thần, phần trí tuệ - chứ không phải võ lực - của con người), cũng vừa có nghĩa là "Việt (Nam)" (một bộ phận của nhân loại). Ba phần tư hình vuông còn lại dành cho hai chữ “h” màu xanh lá cây (màu của văn hoá nông nghiệp), một chữ xuôi, một chữ ngược, quay mặt vào nhau thể hiện ý tưởng: xét về tình cảm, chúng ta phải thương yêu nhau (truyền thống "Bầu ơi thương lấy bí cùng..."), xét về lý trí, chúng ta cần hợp tác chặt chẽ với nhau - có như vậy ta mới vun đắp được một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại, xây dựng được một đất nước Việt Nam hùng cường.
Như vậy, triết lý chủ yếu của logo nằm trong phần hình vuông: Phần âm quan trọng hơn phần dương. Cái trong quan trọng hơn cái ngoài. Cái dưới quan trọng hơn cái trên. Cái khó thấy quan trọng hơn cái dễ thấy. Cái ngoại lai (biểu tượng đỏ-đen) tuy dễ thấy nhưng chỉ có tác dụng làm nền, bổ sung, tôn vinh cái truyền thống bản địa (biểu tượng vuông-tròn). Cái văn hoá (sản phẩm, thể hiện bằng chữ V ở trên), tuy cũng đã quan trọng lắm rồi, nhưng cũng vẫn chỉ là phần nổi, phần dương so với con người (hai chữ h ở dưới), chủ nhân tao ra văn hoá. Và trong cái gốc là con người đó thì không phải bản thân con người (hai chữ h hữu hình) mà là sự thương yêu và hợp tác, tức là cái phần âm vô hình - phần tinh thần, phần lý trí, phần tình cảm, phần quan hệ giữa con người với nhau - mới là cái quan trọng nhất.
Cuối cùng, nằm theo vòng ngoài của hình tròn, phía trên là dòng chữ "Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn" và phía dưới là dòng chữ "Đại học Quốc gia Tp.HCM" là tên cơ quan chủ quản trực tiếp và gián tiếp của Khoa Văn hoá học.
5. Biểu tượng: Bài hát truyền thống: BÀI CA VĂN HOÁ HỌC
BÀI CA VĂN HOÁ HỌC là bài hát truyền thống của Khoa Văn hóa học ĐH KHXH-NV ĐHQG Tp.HCM do nhạc sĩ Trần Thanh Hà, Phó trưởng Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy của Nhạc viện tp. HCM (hiện là NCS văn hóa học khóa 2) sáng tác chào mừng Lễ hội truyền thống và Lễ khai trương website văn hoá học năm 2007.
Lần đầu tiên bài hát đã ra mắt công chúng trong dịp Lễ hội truyền thống và Lễ khai trương website văn hoá học diễn ra tại Khuôn viên Hội trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập ngày 1-12 năm 2007, do dàn hợp xướng của tập thể lớp cử nhân VHH K1 + Lớp NCS VHH K1 + lớp CH VHH K7 dưới sự chỉ huy của ThS., NSƯT, nhạc trưởng Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm biểu diễn của Nhạc viện tp. HCM.
|
|
Dàn hợp xướng của tập thể lớp cử nhân VHH K1 + NCS VHH K1 CH VHH K7 dưới sự chỉ huy của NSƯT, nhạc trưởng Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm biểu diễn của Nhạc viện tp. HCM, NCS VHH khóa 2 |
Nhạc sĩ Trần Thanh Hà, Phó trưởng Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy của Nhạc viện tp. HCM, , NCS VHH khóa 2 |
BÀI CA VĂN HÓA HỌC
Đây là bản do dàn hợp xướng của SV, HVCH, NCS Khoa văn hoá học dưới sự chỉ huy của NSƯT, nhạc trưởng Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm biểu diễn của Nhạc viện tp. HCM, trình bày trong Lễ Công bố Quyết định thành lập Khoa tháng 11-2008.
6. Cơ cấu tổ chức
Khoa văn hoá học Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn Đại học Quốc gia Tp.HCM hiện có bốn bộ môn: lý luận văn hoá, văn hoá ứng dụng, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới. Trong tương lai, sẽ thành lập thêm Trung tâm ứng dụng văn hóa học; tách bộ môn văn hoá thế giới thành văn hoá phương Đông, văn hoá phương Tây, và tách lĩnh vực văn hoá quản trị kinh doanh từ bộ môn văn hoá ứng dụng ra thành một bộ môn riêng biệt.
Sơ đồ tổ chức Khoa Văn hoá học
(Ghi chú: * Sẽ thành lập trong tương lai)
7. Quy trình hoạt động
8. Bố trí nhân sự
Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2008-2012:
Trưởng khoa: Phụ trách chung và phụ trách các mảng: tổ chức - hành chính, tài chính
* Từ 2008 đến tháng 2-2011: GS.TSKH. TRẦN NGỌC THÊM
* Từ tháng 2-2011:TS. NGUYỄN VĂN HIỆU
Phó Trưởng khoa:
1) PGS.TS. Phan Thu Hiền: phụ trách đào tạo đại học, đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng 2, quản lý sinh viên và hợp tác quốc tế (từ 2008 đến tháng 3-2010)
2) TS. NGUYỄN VĂN HIỆU: phụ trách đào tạo sau đại học, quản lý HVCH-NCS, hoạt động học thuật, quản lý website (từ tháng 10-2009 đến tháng 2-2011)
3) ThS. NGUYỄN NGỌC THƠ: phụ trách các mảng: đào tạo đại học, đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng 2, quản lý sinh viên và hợp tác quốc tế (từ tháng 4-2010)
Các bộ môn:
Trưởng Bộ môn Lý luận văn hoá: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Trưởng Bộ môn văn hoá Việt Nam: TS. Nguyễn Văn Hiệu (kiêm nhiệm)
Trưởng Bộ môn văn hoá thế giới: TS. Đinh Thị Dung
Trưởng Bộ môn văn hoá ứng dụng:
PGS.TS. Phan Thu Hiền (từ 2008 đến tháng 8-2010)
PGS.TS. Nguyễn Tri Nguyên (từ tháng 9-2010 đến nay)
Thành viên các bộ môn:
|
BM Lý luận VH |
BM VH thế giới |
BM VH Việt Nam |
BM VHH ứng dụng |
1. |
Trần Ngọc Thêm |
Đinh Thị Dung |
Nguyễn Văn Hiệu |
Nguyễn Tri Nguyên |
2. |
Ng. Ngọc Thơ |
Phan Anh Tú |
Lý Tùng Hiếu |
Trần Ngọc Khánh |
3. |
Ng. T. Tuyết Ngân |
Lê T Ngọc Điệp |
Trần Long |
Lê Thị Trúc Anh |
4. |
Tr. Duy Khương |
Tr. Phú Huệ Quang |
Ng.T.Phg Duyên |
Ngô Anh Đào |
5. |
|
Ng. Ngọc Trân Châu |
Nguyễn Thuý Vy |
|
6. |
|
|
Trương T. Lam Hà |
|
Bộ máy giúp việc:
Thư ký khoa: ThS. Nguyễn Thị Thuý Vy
Trợ lý giáo vụ đại học kiêm Trợ lý công tác sinh viên: ThS. Ngô Anh Đào
Trợ lý giáo vụ cao học: ThS. Lê Thị Ngọc Điệp + ThS. Trương Thị Lam Hà
Trợ lý giáo vụ NCS: TS Nguyễn Ngọc Trân Châu
Trợ lý NCKH và hoạt động học thuật: TS. Trần Long
Trợ lý hợp tác quốc tế: ThS. Phan Anh Tú
Trợ lý công tác hậu đào tạo: ThS. Lê Thị Trúc Anh
Thư ký công tác KĐCL-TĐG: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Quản lý thư viện: ThS. Trần Phú Huệ Quang
Kế toán: ThS. Nguyễn Thị Phương Duyên
Thủ quỹ: ThS. Ngô Anh Đào
Phụ trách website:
Tổng biên tập: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Phó Tổng biên tập: TS. Nguyễn Văn Hiệu
Thư ký toà soạn: ThS. Nguyễn Ngọc Thơ
Quản trị Diễn đàn: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Tham gia BBT: TS. Đinh Thị Dung, TS. Trần Ngọc Khánh, TS. Trần Long, TS. Lý Tùng Hiếu, ThS. Nguyễn Ngọc Thơ, ThS. Phan Anh Tú, ThS. Nguyễn Thị Phương Duyên, ThS. Lê Thị Ngọc Điệp, ThS. Nguyễn Thuý Vy, ThS. Trần Duy Khương, ThS. Lê Thị Trúc Anh, ThS. Trần Phú Huệ Quang, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Ngân, ThS. Ngô Anh Đào, TS. Nguyễn Ngọc Trân Châu, ThS. Trương Thị Lam Hà.
Cập nhật lần 7 ngày 21-2-2011