Quá trình đào tạo và công tác
* 1963-1968: Học sinh phổ thông tại Phú Cam - Huế
* 1968-1975: Học sinh trung học tại trường Hoan Thiện - Huế
* 1976-1981: Sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
* 1981-1982: Nghĩa vụ quân sự: giáo viên, Trường quân chính Bộ tư lệnh Thành
* 1982-1985: Cộng tác viên nghiên cứu, Ban Dân tộc học, Ban Tôn giáo Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
* 1985-1996: Hành nghề tự do - Công ty Dịch vụ Văn hóa Tổng hợp Quận 3 TP.HCM
* 1996-2003: Nghiên cứu sinh ngành Dân tộc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hô Chí Minh
* 1998-2006: Chuyên viên nghiên cứu, Ban Văn hóa học - Mỹ học, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
* 7/2006 dến nay: Giảng viên Bộ môn Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
Các môn giảng dạy
Hệ đại học:
Cơ sở văn hoá Việt Nam
Hệ cao học:
Văn hóa học Đô thị
Các hướng nghiên cứu
- Văn hóa học đô thị
- Thiết chế văn hóa
- Quản lý văn hóa
- Nhân học văn hóa
- Lý thuyết văn hóa học
Danh mục các bài báo khoa học đã công bố
1. Trần Ngọc Khánh. Đình thần - môt thiết chế văn hóa cổ truyền. - báo cáo khoa học, Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM, 1998.
2. Trần Ngọc Khánh. Văn hóa - văn minh, tuy hai mà một. - T/c KHXH TP.HCM, số 38 (IV/78), 1998, tr. 150-154.
3. Trần Ngọc Khánh. Văn hóa đô thị và yêu cầu chuẩn mực hóa các quy tắc và nếp sống trong quá trình đô thị hóa. - T/c Văn hóa Thông tin cơ sở, Hà Nội, 1999, số 47, tr. 12-13.
4. Trần Ngọc Khánh. Một thoáng hoa văn Mạ. - T/c Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2000, số 6, tr. 17-25.
5. Trần Ngọc Khánh. Khoảng lặng Ấp văn hóa. - Hội thảo khoa học, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2000.
6. Trần Ngọc Khánh. Văn hóa đô thi và vấn đề xây dựng văn hóa cơ sở ở nông thôn ngoại thành TP. Hồ Chi Minh. - Tc. Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2000, sô 5, tr. 17-25.
7. Trần Ngọc Khánh. Vài nét về văn hóa thổ cẩm Inđônêxia. Tc. Nghiên cứu Đông Nam Á - Hà Nội, 2002, số 2, tr. 77-78.
8. Trần Ngọc Khánh. Vận dụng các nguyên lý văn hóa vào vấn đề nghiên cứu văn hóa học đô thị. - tham luận, Hội thảo khoa học Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM 2002.
9. Trần Ngọc Khánh. Đình làng với giải pháp tồn sinh trong quá trình đô thị hóa Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh. Tc. Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2002, số 5, tr. 23-28.
10. Trần Ngọc Khánh. Đô thị hóa nông thôn trong quá trình đô thị hóa tại huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh.- Tham luận, Hội thảo khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đô thị , 2002.
11. Trần Ngọc Khánh. Văn hóa và phong trào văn hóa, góp phần tìm hiểu mô thức vận động của quá trình đô thị hóa tại Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm đề tài, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2002.
12. Trần Ngọc Khánh. Văn hóa và mô hình văn hóa, từ đình làng đến các Trung tâm văn hóa quận, huyện. Chủ nhiệm đề tài, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2002.
13. Trần Ngọc Khánh. Đề án xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc vận động "Năm 2003 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị" của TP. Hồ Chí Minh. Đồng soạn thảo với PGS.TS. Tạ Văn Thành, theo hợp đồng đặt hàng của Sở VHTT/TP.HCM, 2002.
14. Trần Ngọc Khánh. Âm nhạc Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, một thế kỷ nhìn lại. Tc. Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội, 2003, số 2, tr. 74-80.
15. Trần Ngọc Khánh. Hoa văn dệt thổ cẩm trong đời sống tộc người ở các nước Đông Nam Á (trường hợp Inđônêxia). Nội san Nghiên cứu Con người và Xã hội, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2003.
16. Trần Ngọc Khánh. Bàn về khía cạnh nhân văn trong quá trình đô thị hóa. Nội san Nghiên cứu Con người và Xã hội, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2003, số 1, tr. 94-99.
17. Trần Ngọc Khánh. Thử bàn về không gian kiến trúc và quy hoạch đô thị của Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh thế kỷ XX. - Tham luận Hội thảo khoa học Trung tâm KHXH và NV TP.HCM - Bảo tàng TP.HCM, Nxb. Trẻ (2003).
18. Trần Ngọc Khánh. Phát huy hiệu năng quản lý xã hội bằng pháp luật để xây dựng nếp sống văn hóa và tổ chức vận hành lối sống văn minh đô thị. Tham luận Hội thảo khoa học Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2003.
19. Trần Ngọc Khánh. Góp phần xây dựng giải pháp văn hóa đối với tệ nạn mại dâm. Tham luận Hội thảo khoa học, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, 2003.
20. Trần Ngọc Khánh. Người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng như thế nào? (cần một chính sách xã hội đặc biệt dành cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng). Tham luận Hội thảo khoa học, Sở Lao động TBXH TP.HCM, 2004.
21. Trần Ngọc Khánh. Kết hợp liệu pháp kinh tế với liệu pháp văn hóa và xã hội trong quá trình cai nghiện. Tham luận Tọa đàm khoa học, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2004.
22. Trần Ngọc Khánh. Nâng cao tính thực tiễn và ứng dụng trong nghiên cứu Văn hóa học. - Tham luận Tọa đàm Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM, 2004.
23. Trần Ngọc Khánh. Góp phần bàn về đối tượng và chủ thể quản lý ở đô thị trong quá trình đô thị hóa hiện nay tại TP.HCM. Tham luận Hội thảo khoa học, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2004.
24. Trần Ngọc Khánh. Góp phần bàn về dân trí và ý thức cộng đồng trong quá trình đô thị hóa hiện nay tại TP.HCM. - Nội san Nghiên cứu Con người và Xã hội, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2004, số 5, tr. 94-101.
25. Trần Ngọc Khánh. Dân trí và ý thức cộng đồng trong quá trình đô thị hóa hiện nay tại TP.HCM. Chủ biên, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2004.
26. Trần Ngọc Khánh. Mấy ghi nhận bước đầu về điển hình xây dựng Phường văn hóa tại phường 14 quận Bình Thạnh TP.HCM. Nội san Nghiên cứu Con người và Xã hội, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2005, số 1, tr. 34-40.
27. Trần Ngọc Khánh. Giải pháp bảo tồn và phát triển hẻm phố trong quá trình đô thị hóa tại TP.HCM. Tham luận Hội thảo khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đô thị, 2005.
28. Trần Ngọc Khánh. Văn hóa ngoại thành và lối sống văn hóa đô thị trong quá trình đô thị hóa tại TP.HCM. Đồng chủ biên với PGS.TS. Tạ Văn Thành, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2005.
29. Trần Ngọc Khánh. Một số vấn đề xây dựng và quản lý thiết chế văn hóa hiện nay tại TP.HCM. Chủ biên, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2005.
30. Trần Ngọc Khánh. Góp phần tìm iểu các chức năng của thiết chế văn hóa trong đời sống xã hội. Nội san Nghiên cứu Con người và Xã hội, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2005, số 4, tr. 85-88.
31. Trần Ngọc Khánh. Chủ động thể hiện và phát huy bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập hiện nay. Trong sách Khoa học Xã hội TP.HCM - những vấn đề nghiên cứu, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2005, tr. 219-232.
32. Trần Ngọc Khánh. Góp phần xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa trong quá trình đô thị hóa hiện nay tại TP.HCM. Trong sách Khoa học Xã hội TP.HCM - những vấn đề nghiên cứu, Trung tâm KHXH và NV TP.HCM, 2006, tr. 294-333.
33. Trần Ngọc Khánh. Thực hiện giải pháp phân cấp trong đời sống xã hội để phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế từ thực tiễn TP.HCM - Trong sách Khoa học Xã hội TP.HCM - những vấn đề nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Xã hội TP.HCM.
Danh mục các đề tài khoa học đã và đang thực hiện
- "Văn hóa và Nghệ thuật Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX". Tham gia Ban chủ nhiệm, thuộc công trình Văn hóa Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX, Sở Văn hóa và Thông tin TP.HCM, 2001-2002.
- "Khai thác lễ hội và sự kiện góp phần phát triển du lịch tại TP. Hồ Chí Minh". Tham gia Ban chủ nhiệm, Sở Du lịch TP.HCM, 2004-2006.
- "Giải pháp phát triển văn hóa đồng bộ và tương xứng với phát triển kinh tế nhằm tạo ra sự phát triển bền vững ở TP. Hồ Chí Minh". Tham gia Ban chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Xã hội TP.HCM, 2005-2007.
- "Nghiên cứu và xây dựng mô hình Nhà văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh - thực trạng, nhu cầu và tổ chức thực hiện". Chủ nhiệm đề tài, thuộc chương trình KHXH và NV TP.HCM, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, 2006-2008.