MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ
HAI MIỀN NAM BẮC TRUNG QUỐC THỂ HIỆN QUA THỂ THƠ
Ths. Trần Phú Huệ Quang
Khoa Văn hóa học
ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM
Theo nhiều tư liệu, thơ ca Trung Quốc ra đời rất sớm, thậm chí trước khi có chữ viết đã có những tác phẩm truyền miệng. Tình hình ra đời của thơ ca Trung Quốc cũng giống như tình hình ra đời của thơ ca các nơi khác trên thế giới, bắt đầu từ thơ ca nguyên thủy và ca múa nguyên thủy. Nguyên nhân phát sinh thơ ca có nhiều cách giải thích khác nhau. Phổ biến nhất là cho rằng thơ ca ra đời từ đời sống lao động, từ các âm thanh do con người phát ra khi đang dùng sức như để trợ thêm sức mạnh; hoặc các âm thanh do sinh vật phát ra mang tính mỹ cảm và gợi dục, như tiếng kêu của chim đực gây sức hút đối với chim cái; Hoặc âm thanh ai oán hay reo vui phát ra do tình cảm vui buồn; v.v.. Thời cổ đại, thơ ca, âm nhạc và vũ đạo vốn là kết hợp với nhau, họ ca hát trong những trường hợp khác nhau (lao động, yêu đương, hôn nhân, hành quân, ...), lời của bài hát chính là thơ [1:40]. Theo xu hướng tự nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, văn học truyền miệng phát triển dần đến văn học viết, từ những tác phẩm vô danh đến xuất hiện những tác phẩm của thi nhân. Và cả hai cùng tồn tại với vai trò và mức độ ảnh hưởng khác nhau trong đời sống xã hội.