Bạn đang xem: Tin tức Tin liên quan Hội thảo quốc tế về Nho giáo ở Hàn Quốc 2010

Hội thảo quốc tế về Nho giáo ở Hàn Quốc 2010

Email In

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ NHO GIÁO Ở HÀN QUỐC 2010
“Phục hưng Nho giáo và xã hội hiện đại”

(Đại học Sung Kuyn Kwan, Seoul, 25-27/11/2010)

        Đề tài Nho giáo không hề mới, song Phục hưng Nho giáo trong thế kỷ XXI là phong trào đang lên ở Đông Á, nó xuất phát từ Trung Quốc và lan truyền ra các khu vực lân cận. Nhiều tổ chức nghiên cứu và học thuật chuyên trách ra đời ở Trung Quốc như Viện Nghiên cứu Khổng Tử (Khúc Phụ, Sơn Đông), Học viện Khổng Tử (Bắc Kinh), Khoa Nghiên cứu Nho học các trường đại học ở Bắc Kinh, Nam Kinh, Tứ Xuyên, Hồng Kông v.v. Tập hợp các nhà nghiên cứu Nho giáo trong khu vực và trên thế giới đã kiến lập Hiệp hội nghiên cứu Nho giáo quốc tế, trụ sở chính tại Bắc Kinh.

Trong khuôn khổ mục đích phục hưng Nho giáo và mang giá trị Nho giáo ứng dụng vào xã hội hiện đại ở Đông Á, Trường Đại học Sung Kuyn Kwan của Hàn Quốc phối hợp cùng Hiệp hội nghiên cứu Nho giáo quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phục hưng Nho giáo và xã hội hiện đại” từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2010 tại Đại học Sung Kuyn Kwan (成均馆大学), Seoul, Hàn Quốc.

 

Photobucket

                                                           Lễ khai mạc

    Photobucket      Photobucket

                Lễ tế Khổng Tử (Đông tế) tại Khổng miếu (ĐH Sung Kuyn Kwan)

Hội thảo thu hút hơn 100 báo cáo, đa phần của các tác giả Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngoài ra, Malaysia và Singapore có 3 đại diện, các nước Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Australia, Mỹ và Đức cùng các vùng lãnh thổ Hồng Kông, Đài Loan đều có 1 đại diện.

      Photobucket

                          Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khổng miếu

Nhiều báo cáo tổng thể mang tính lý luận được toàn thể đại biểu đánh giá cao như “Phục hưng Nho giáo và tương lai châu Á” của GS. An Bính Châu (ĐH Sung Kuyn Kwan), “Sứ mệnh và sự cách tân của tư tưởng Nho giáo thời hiện đại” của GS. Trương Lập Văn (Đại học Nhân dân, Trung Quốc), “Sự phát triển đa nguyên và tính chỉnh hợp đa nguyên của phục hưng Nho giáo đương đại”, của GS. Thành Trung Anh (ĐH Hawaii), “Khả năng tính của phục hưng Nho giáo ở Nhật Bản” của GS. Thổ Điền Kiện Thứ Lang (Nhật Bản) v.v..

    Photobucket       Photobucket

 Các đại biểu Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam   Lưu niệm cùng GS.Khổng Tường Lâm-cháu 75 đời của Khổng Tử

Toàn hội thảo phân thành 10 phiên ngoài 2 phiên khai mạc và bế mạc. Các tác giả tuần tự trình bày các bài học giá trị tinh thần mà truyền thống Nho giáo Đông Á mang lại, các phương thức cách tân và ứng dụng vào đời sống xã hội hiện đại sao cho phù hợp. Nhiều báo cáo nhấn mạnh mặt trái của quá trình Tây phương hóa (nói cách khác là hiện đại hóa) đã làm cho xã hội Đông Á mất dần tôn ti trật tự, tinh thần cộng đồng và đoàn kết xã hội. Lớp trẻ dần chạy theo những thứ hào nhoáng của văn minh hiện đại mà bỏ xa dần các quan niệm hiếu nghĩa, trung chính, tiết độ.

 Th.S-NCS Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Trưởng Khoa Văn hóa học, Trường ĐHKHXH&NV (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) tham gia hội thảo với đề tài “Tính cách văn hóa Việt Nam qua chế độ khoa cử thời phong kiến”.

  Photobucket   Photobucket

      Th.S. Nguyễn Ngọc Thơ tại hội thảo                         Vở diễn Khổng Tử

Sau hội thảo, Ban tổ chức đã tổ chức mời đoàn nghệ thuật kịch nghệ Hàn Quốc biểu diễn vở vũ kịch Khổng Tử phục vụ toàn thể hội nghị.

Ngày 27/11/2010 đoàn đại biểu được đưa đi tham quan Bảo tàng văn hóa Nho giáo Hàn Quốc, Trung tâm Chấn hưng Nho giáo Hàn Quốc, Thư viện Đào Sơn và làng văn hóa dân gian Hahoe (Hà Hồi) đều ở gần thành phố An Đông (tỉnh Gyeongsangbuk), phía đông nam Hàn Quốc.

    Photobucket    Photobucket

                Làng văn hóa dân gian Hahoe (An-dong, Gyeongsangbuk-do)

với lịch sử hơn 600 năm, nổi tiếng là một trung tâm Nho giáo với nhiều nho sĩ nổi tiếng dưới triều Joseon ở Hàn Quốc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: