Đăng ký kế hoạch nghiên cứu học tập |
Thời hạn đăng ký |
|||||
Tháng 01/2008 - Đăng ký kế hoạch nghiên cứu học tập toàn khóa (theo mẫu) (Nộp 2 bản có chữ ký đồng ý của GVHD tại VP Khoa) |
||||||
Thực hiện 3 chuyên đề tiến sĩ |
Thời hạn đăng ký |
Thời hạn báo cáo chuyên đề |
Ghi chú |
|||
- Đợt I : 15-30/ 3/2009 - Đợt 2 : 15-30/11/2009 - Đợt 3 : 15-30/4/2009 |
- Đợt I : Tháng 4/2009 - Đợt 2 : Tháng 12/2009 - Đợt 3 : Tháng 5/2010 |
- NCS phải nộp đơn xin bảo vệ chuyên đề có chữ ký đồng ý của GVHD và 5 bản chuyên đề Tiến sĩ + file tại văn phòng Khoa theo thời hạn đăng ký trước mỗi đợt bảo vệ - Mỗi đợt bảo vệ không quá 2 chuyên đề |
||||
Thực hiện báo cáo 6 tháng định kỳ |
Thời hạn nộp |
Ghi chú |
||||
- 15/6/2009 - 15/12/2009 |
- NCS phải gửi 2 bản báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập (theo mẫu quy định, có xác nhận của cán bộ hướng dẫn) đến VP Khoa. NCS không gửi báo cáo đúng hạn, xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ của người học |
|||||
Hội nghị khoa học dành cho HVCH & NCS |
Đăng ký đề tài |
Tổ chức Hội nghị |
Ghi chú |
|||
Tháng 9/2009 |
Tháng 12/2009 |
- NCS phải có báo cáo trình bày tại Hội nghị KH ít nhất 1 lần trong quá trình đào tạo. - NCS phải có ít nhất 2 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành (kể cả tập san KHXHNV của Trường), liên quan đến nội dung của luận án mới được bảo vệ. |
||||
Thực hiện luận án Tiến sĩ |
Trình luận án trước Hội đồng cấp cơ sở |
Trình luận án trước Hội đồng cấp Nhà nước |
||||
Tháng 5/2010 (hạn cuối)
|
Tháng 10/2010 (hạn cuối theo quy chế) |
|||||
- Trường hợp NCS có bằng Thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo qui định. (lịch học chung với cao học chuyên ngành)
- NCS phải tham dự các sinh hoạt học thuật và đào tạo của Khoa theo qui định tại địa chỉ :
http://www.vanhoahoc.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=38
http://www.vanhoahoc.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=47
TRƯỞNG KHOA VĂN HÓA HỌC
GS.TSKH. TRẦN NGỌC THÊM (đã ký)