Trong lần tuyển sinh thứ ba này, Khoa Văn hóa học có đến 16 thí sinh đăng kí và tham gia thi tuyển vào hệ đào tạo tiến sỹ. Với số lượng thí sinh như trên, Văn hóa học được xem là Khoa có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn so với các khoa khác có đào tạo tiến sỹ. Theo ghi nhận của chúng tôi, số lượng thí sinh tham gia dự tuyển chương trình tiến sỹ của Khoa Văn hóa học tăng dần theo từng năm: năm 2007 có 12 thí sinh dự tuyển, năm 2008 là 14 thí sinh và năm nay là 16 thí sinh.
Hội đồng bảo vệ đề cương năm nay gồm ba thành viên:
VS. GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm (Chủ tịch Hội đồng)
PGS. TS. Phan An (Ủy viên Hội đồng)
PGS. TS. Phan Thu Hiền (Ủy viên Hội đồng).
Theo sắp xếp của các thành viên Hội đồng, 16 thí sinh lần lượt báo cáo đề cương nghiên cứu của mình bằng trình chiếu powerpoint. Ngoài việc đánh giá nội dung đề cương, kỹ thuật ứng dụng tin học trong nghiên cứu khoa học của các thí sinh cũng là một tiêu chí mà Hội đồng rất quan tâm. Một số đề cương do thí sinh chuẩn bị tốt nên được hội đồng đánh giá cao. Một số khác đã được thành viên Hội đồng phân tích, sửa chữa và góp thêm ý kiến nhằm giúp cho thí sinh định hướng nghiên cứu rõ hơn về đề tài luận án của mình.
Buổi bảo vệ kết thúc vào cuối ngày 28 tháng 02 năm 2009. Trước khi tham gia bảo vệ đề cương, các thí sinh đã phải dự thi hai môn khác là Văn hóa so sánh và ngoại ngữ.
Kết quả tuyển sinh năm nay sẽ được Khoa Văn hóa học sẽ thông báo sau.
P. A. T
HÌNH ẢNH BUỔI BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NCS
Ba thành viên trong Hội đồng bảo vệ đề cương
PGS. TS. Phan An nêu ý kiến nhận xét
PGS. TS. Phan Thu Hiền đang phát biểu tổng kết