Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Hội nghị thường niên năm nay quy tụ hơn 280 bài viết từ khắp các trường đại học và viện nghiên cứu có các hoạt động học thuật liên quan đến châu Á tại Hoa Kỳ và một số nơi trên thế giới với hơn 1000 thành viên chính thức tham dự. Toàn thể hội nghị sau phiên khai mạc đã phân ra 249 tiểu ban khác nhau tùy thuộc vào nội dung các báo cáo.
Trong số các bài viết tại hội nghị, nhiều bài mang tính thời cuộc như “Hàn Quốc đứng giữa Trung Quốc và Mỹ: nên chọn một trong hai hay bắc cầu cho cả hai?” (Han Sung-joo), “Tương lại của quan hệ an ninh Hoa Kỳ - Đông Nam Á” (William C. Thomas), “Chính sách của Hoa Kỳ đối với một Trung Quốc đang lên: các bài học hiện tại cho một mô thức quản lý mới” (Thomas J. Christensen), các vấn đề khủng hoảng kinh tế đương đại v.v.. rất được giới nghiên cứu quan tâm.
Các công trình nghiên cứu tập trung nhiều nhất ở khu vực Trung Quốc và Đông Bắc Á. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam học cũng rất được chú ý, cụ thể là trong hội nghị lần này có 5 tiểu ban riêng về Việt Nam học với hơn 20 bài viết, tập trung chủ yếu ở các vấn đề
1/ Một số vấn đề về lịch sử, văn hóa xã hội Việt Nam, tiêu biểu là các chủ đề Cuộc đời và sự nghiệp các danh nhân, anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Phạm Đình Hổ; hình ảnh sư Thích Quảng Đức tự thiêu; vấn đề cô dâu Việt trên đất Hàn Quốc và Đài Loan; truyền thống Đông y tại Việt Nam; quan niệm về gia đình Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam thời kì đổi mới, gia đình họ Ngô trong chính quyền Sài Gòn cũ v.v..
2/ Việt Nam và Đông Nam Á giữa khu vực và thế giới, tiêu biểu là các bài viết xoay quanh vấn đề an ninh khu vực, quan hệ ASEAN-Mỹ, v.v..
Cũng nhân dịp này, Nhóm nghiên cứu Việt Nam học tại Mỹ (Vietnamese Studies Group – VSG) cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ thường niên với các nội dung tổng kết hoạt động khoa học trong năm qua, công bố giải thưởng khuyến học cho lưu học sinh Việt Nam, thảo luận kế hoạch hoạt động cho năm 2009, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động học thuật chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Hội nghị thường niên năm 2010 sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2010 tại thành phố Philadelphia. Hạn chót nộp bài tham dự là ngày 7 tháng 8 năm 2009.