- HV Ngô Thị Thanh với đề tài luận văn “Tìm hiểu ý thức về bản sắc văn hóa Việt Nam trong lịch sử giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX”, người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Văn Hiệu.
- HV Nguyễn Văn Long, với đề tài luận văn “Quá trình hòa nhập cộng đồng của người khiếm thị dưới nhãn quan văn hóa”, người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa.
Ở cả hai Hội đồng, các thành viên Hội đồng đều đánh giá các học viên đã nghiêm túc thực hiện luận văn dưới sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô hướng dẫn. Cả hai luận văn đều được Hội đồng chấm luận văn nhất trí đánh giá là “phù hợp với chuyên ngành Văn hóa học”, “độ tin cậy và chính xác cao ở nguồn tư liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu”, có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực: Văn hóa học, Văn hóa sử.
Đặc biệt ở Hội đồng của HV Nguyễn Văn Long, mặc dù là người khiếm thị nhưng các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao về năng lực nghiên cứu của học viên. Học viên đã biết vận dụng những lý thuyết văn hóa học, kiến thức về văn hóa Việt Nam trong nghiên cứu, đưa ra những đề xuất giúp người khiếm thị hòa nhập vào cộng đồng một cách thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, Hội đồng cũng đã nêu ra những nhận xét, phân tích sâu sắc những vấn đề mà học viên còn thiếu sót trong khi viết luận văn như: “một số câu văn còn tối nghĩa; nên đầu tư sâu hơn cho phần kết luận; các cuộc điều tra xã hội học tuy chỉ ở qui mô nhỏ nhưng cũng nên đưa kết quả khảo sát vào luận văn…”.
Qua những ý kiến nhận xét từ Hội đồng chấm luận văn, các học viên sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học của mình
Kết quả:
Học viên Ngô Thị Thanh đạt 8.8/ 10 điểm.
Học viên Nguyễn Văn Long đạt 9,7/ 10 điểm.
Khoa Văn hóa học xin chúc mừng các Tân Thạc sỹ Văn hóa học của Khóa 5.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI BẢO VỆ
Học viên Ngô Thị Thanh tại buổi bảo vệ
Học viên Ngô Thị Thanh cùng các Thầy/ Cô trong Hội đồng
Học viên Nguyễn Văn Long tại buổi bảo vệ
Học viên Nguyễn Văn Long cùng Thầy hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa
Học viên Nguyễn Văn Long cùng các Thầy/ Cô trong Hội đồng và bạn bè