Trong đợt công tác này, GS. Trần Ngọc Thêm đã có các buổi gặp gỡ và làm việc với Giám đốc Đại học Thái Nguyên, với lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm và Khoa Ngữ Văn của Trường, với lãnh đạo Trường ĐH Khoa học và Khoa Văn - Xã hội của Trường.
Trong các buổi làm việc, lãnh đạo các khoa và đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên cho biết các công trình Cơ sở văn hóa Việt Nam và Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của GS. Trần Ngọc Thêm lâu nay được sử dụng như những tài liệu quan trọng trong việc trang bị kiến thức và phương pháp nghiên cứu văn hóa, website vanhoahoc của Khoa và Trung tâm Văn hóa học cũng là một công cụ tra cứu thường xuyên và rất hữu hiệu của thầy và trò các ngành khoa học xã hội và nhân văn tại Đại học Thái Nguyên. Giám đốc Đại học Thái Nguyên PGS.TS. Đặng Kim Vui và lãnh đạo các đơn vị thành viên bày tỏ mong muốn được GS. Trần Ngọc Thêm hỗ trợ và giúp đỡ trong việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc mở ngành văn hóa học tại đây trong tương lai, cùng với việc hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, đồng thời phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến những đặc thù văn hóa của vùng này.
Trong phát biểu của mình, GS. Trần Ngọc Thêm đánh giá cao tiềm năng văn hóa vùng và văn hóa các dân tộc ở vùng núi phía Bắc và Đông Bắc của Tổ quốc, đánh giá cao những nỗ lực của Đại học Thái Nguyên trong việc phát triển các ngành khoa học xã hội. GS. Thêm thỏa thuận sẽ cùng các bộ phận hữu trách của Đại học Thái Nguyên và một số đơn vị thành viên xây dựng những kế hoạch cụ thể nhằm:
(1) Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc mở ngành văn hoá học tại đây trong tương lai;
(2) Hỗ trợ trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ và tham gia đào tạo sau đại học;
(3) Phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến những đặc thù văn hóa của vùng này.
Cũng trong thời gian này, GS. Trần Ngọc Thêm đã có các buổi thuyết trình về Văn hóa Việt Nam trong thời hội nhập tại Khoa Ngữ Văn của Trường ĐH Sư phạm, Khoa Văn - Xã hội của Trường ĐH Khoa học, và tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Tp. Thái Nguyên.
***
Dưới đây là một số hình ảnh của đợt công tác này:
Gặp gỡ và trao đổi về khả năng hợp tác với Giám đốc Đại học Thái Nguyên
Chụp ảnh lưu niệm với PGS.TS. Đặng Kim Vui - Giám đốc Đại học Thái Nguyên (đứng giữa)
và lãnh đạo ban Tổ chức CB, ban Hợp tác ĐN, và Chánh VP
Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm – PGS.TS. Phạm Hồng Quang phát biểu cảm ơn GS. Thêm
sau buổi thuyết trình cho cán bộ khoa ngữ văn của Trường
Chụp ảnh lưu niệm với Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm – PGS.TS. Phạm Hồng Quang (đứng thứ 3 từ trái sang), Trưởng Khoa Ngữ Văn PGS.TS. Đào Thủy Nguyên và các lãnh đạo khoa, bộ môn
Thuyết trình tại Khoa Văn - Xã hội của Trường ĐH Khoa học
Cán bộ và sinh viên Khoa Văn - Xã hội của Trường ĐH Khoa học tham dự buổi thuyết trình. Trong giờ giải lao,
nhiều SV đã mang sách Cơ sở văn hóa Việt Nam đến xin chữ ký của tác giả để làm kỷ niệm
TS. Phạm Phương Thái, Trưởng Khoa Văn - Xã hội tặng hoa cảm ơn
Chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện sinh viên Khoa Văn - Xã hội
Chụp ảnh lưu niệm cùng Cán bộ giảng dạy Khoa Văn - Xã hội
Làm việc và chụp ảnh lưu niệm với PGS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học
Thuyết trình tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Cùng Trưởng ban Hợp tác Đối ngoại Đại học Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm với Giám đốc Bảo tàng
– TS. Nguyễn Thị Ngân (thứ 2 từ trái sang) và các phó Giám đốc Bảo tàng
TT VHH
Phụ lục:
GS.VS.TSKH Trần Ngọc Thêm xông đất Khoa Văn - Xã hội
Trên website của Đại học Thái Nguyên có bài viết của tác giả Nguyễn Thị Suối Linh giới thiệu về buổi tọa đàm của GS. Trần Ngọc Thêm tại Khoa Văn - Xã hội của Trường ĐH Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên. Vanhoahoc.vn xin giới thiệu lại bài viết này.
Những người yêu thích tìm hiểu văn hoá Việt Nam hẳn đều biết tới nhà văn hoá, nhà giáo, nhà khoa học Trần Ngọc Thêm, tác giả những công trình nghiên cứu có uy tín như Cơ sở văn hoá Việt Nam, Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam… Đối với sinh viên các ngành xã hội, việc được gặp gỡ, giao lưu, trực tiếp lắng nghe GS.VS.TSKH Trần Ngọc Thêm thuyết giảng là một may mắn lớn. Và cơ hội ấy đã đến với sinh viên hai ngành Việt Nam học và Du lịch khi mà đầu xuân này, thầy Trần Ngọc Thêm có dịp trở lại Thái Nguyên sau 30 năm xa cách. Cuộc toạ đàm với Giáo sư về chủ đề Văn hoá Việt Nam trong xu thế hội nhập mới diễn ra ngày 20/2/2012 là món quà đầu năm đầy ý nghĩa cho thầy trò Khoa Văn – Xã hội.
Ba nội dung lớn được đề cập tới trong suốt cuộc nói chuyện là Đặc trưng văn hoá Việt Nam, Tính cách văn hoá Việt Nam và Vấn đề văn hoá Việt Nam trong xu thế hội nhập. Đây là những nội dung mang tính cốt lõi, là nền tảng lí luận để giải mã hàng loạt các hiện tượng văn hoá trong quá khứ và hiện tại. Bài thuyết giảng của Giáo sư không nằm ngoài trọng tâm của chương trình Cơ sở Văn hoá Việt Nam. Đó là những vấn đề đã từng được Thầy đề cập đến trong các công trình nghiên cứu trước đây của mình. Tuy nhiên, tại buổi toạ đàm này, người nghe vẫn thấy thoả mãn khi mà những lí thuyết cổ điển được khai thác dưới những góc độ mới, bằng những phương pháp tiếp cận mới và mang những nét hấp dẫn mới. Với cách trình bày khoa học, logic, GS Trần Ngọc Thêm đã giúp người nghe vỡ vạc được nhiều điều, nhất là với sinh viên năm đầu, khi mà kì thi kết thúc học phần môn Cơ sở văn hoá Việt Nam sắp đến.
Đọc cuốn Cơ sở văn hoá, thấy tác giả có khiếu viết sách lôi cuốn. Nhưng cho đến khi trực tiếp được nghe Giáo sư giảng bài, học trò mới thực sự bị hấp dẫn trước cái duyên, cái hóm, cái tài của Thầy. Những kết luận khoa học được gợi ra từ trong chính chuyện làng, chuyện xóm, chuyện ở, chuyện ăn, chuyện trầu cau, cưới hỏi… Chẳng thế mà, cho đến khi Phó trưởng khoa Văn – Xã hội Lê Thị Ngân đứng lên tổng kết buổi toạ đàm, nhiều sinh viên mới ngỡ ngàng nhận ra rằng đã quá Ngọ, rằng thầy giáo 60 tuổi đã phải nói gần 5 tiếng đồng hồ và mình đã ghi tràn 5 trang giấy…. Cũng trong cả buổi toạ đàm hôm ấy, không một thầy cô nào phải đứng lên nhắc sinh viên trật tự. Thậm chí, phút giải lao ngắn ngủi các em cũng dành trọn cho việc trao đổi thêm những khúc mắc xung quanh giờ học. Chỉ tiếc một điều, hình như các trò “kính nhi viễn chi”, trọng quá mà thành ra e ngại nên dẫu đầy những băn khoăn nhưng các em chỉ dám rụt rè chia sẻ với nhau hay hỏi về những thứ “rất lành”, “rất êm” dù biết Thầy giáo mong chờ một sự sắc sảo nhiều hơn thế. Vẫn biết, Giáo sư vừa giảng rằng, tính cộng đồng làm cho người Việt ngại ngùng khi thể hiện trước đám đông. Nhưng văn hoá không đứng im, tính cách người Việt cũng dần thay đổi để thoát khỏi những hạn chế ngàn năm. Và chẳng phải sự thay đổi ấy sẽ bắt đầu từ chính các em?
Giáo sư Trần Ngọc Thêm sinh năm Nhâm Thìn, mệnh Thủy, xông đất đầu năm Nhâm Thìn cho Khoa Văn - Xã hội, có thể xem là hợp. Đầu xuân năm mới, lại được ngồi mạn đàm bên chén trà, cành quất về văn hoá cổ truyền, về tính cách Việt Nam, ngẫm cũng thấy đầy phong vị thanh tao. Tin rằng, buổi toạ đàm sẽ đem đến cho khoa chúng tôi một sự khởi đầu viên mãn.
Và chắc hẳn, sau ngày hôm ấy, sẽ có thật nhiều em sinh viên gọi điện về cho bố mẹ, cho bạn bè, cho thầy cô giáo cũ, rằng đi học Đại học, được gặp Giáo sư Trần Ngọc Thêm, được nghe ông giảng bài hay hơn trong sách rất nhiều. Tôi biết thế bởi chính tôi đã làm điều đó….
Nguyễn Thị Suối Linh
Tháng Giêng, năm Nhâm Thìn 2012