Với mục đích giới thiệu về giải pháp xây dựng nền tảng hòa bình cho khu vực, chia sẻ những vấn đề liên quan đến hội nhập văn hóa và giáo dục ở các quốc gia Đông Á, giảng viên PGS. TS. Johannes Tschapka đã hướng dẫn 30 học viên là các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm lý thuyết giáo dục bền vững, những yếu tố ảnh hưởng tới đời sống xã hội để trên cơ sở đó xây dựng các tình huống đa dạng để thảo luận và xây dựng kịch bản cuộc sống tương lai trong năm 2050. Nghiên cứu trường hợp cụ thể về việc tắm của người dân khiến cho các vấn đề lý thuyết cao siêu trở nên gần gũi và cụ thể đến không ngờ, làm cho lớp học trở nên sinh động, sôi nổi đến phút chót.
Lớp tập huấn “Giáo dục hòa bình bền vững – một kịch bản cho vùng Đông Á đến năm 2050” (Sustainable Peace Education - Scenarios on East Asia 2050) là một trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai khoa giữa Trường đại học Bielefeld (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn (Việt Nam), xa hơn chúng tôi mong muốn sẽ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị để chủ động trong việctổ chức nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa, nghiên cứu khoa học… hơn nữa.
PV VHH