Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

"ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 27/03/08 10:44
gửi bởi ngoclan
Hôm qua khi trên lớp có một bạn đã hỏi "ăn xin" có phải là văn hoá hay không? trong thời đại hội nhập phát triển như hiện nay theo riêng tôi thì"nạn ăn xin"không là văn hoá.Theo tôi được biết nếu như người đi ăn xin ở một nước nào đó quá nhiều thì chứng tỏ nước đó chưa phát triển vì người dân không có việc làm hay vì thu nhập quá kém mà họ phải lang thang để "đi xin ăn"có những trường hợp nhiều người có sức khoẻ có thể đi làm để tự nưôi bản thân nhưng họ không đi làm mà lạm dụng vào việc "xin ăn" để kiếm sống như thế có phải là văn hoá hay không?.Hay có những gia đình bắt con mình phải đi xin chẳng hạn,cứ đi ra khắp phố,chợ, ở thành thị hay ở nông thôn thì người đi xin ăn nơi nào cũng có,có những người thật sự tàn tật họ không lao động được nhưng lại có những người không bị thương tật gì cả mà lại làm mình giống như đang bị thương như:họ vẽ loại màu đỏ lên chân tay chẳng hạn,mặt áo rách hay đội nón rách,như thế tôi không đồng ý đó là văn hoá.Nhưng vì có nhiều đứa trẻ ,hay người già neo đơn không nơi cư trú không ai tạo công việc làm cho họ nên họ phải tìm kế sinh nhai đó là nhờ vào lòng thương của những người giàu,khá hơn họ.Nhưng tại sao họ không tìm một việc làm nào đó trong xã hội tốt hơn như các em trong trại trẻ mồ côi chẳng hạn ,hay những người neo đơn tàn tật,vót tăm đi bán hay là bán vé số chẳng hạn.

Rất mong sự đóng góp ý kiến của tất cả các bạn,anh chị :lol: :lol:

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 27/03/08 19:43
gửi bởi gaconvtb
theo mình nhận thấy thì ăn xin hiện nay được nhiều người xem là một "nghề" để kiếm sống. ăn xin có tính giá trị nhưng chỉ với một số ít những người trong xã hội mà thôi, cụ thể là bản thân những người ăn xin đó. và nếu xét là hiện tượng văn hóa hay không thì phải xét trên cộng đồng xã hội,trên chủ thể điển hình. và nếu như vậy thì ăn xin không thể xem là một hiện tượng văn hóa được.
tuy nhiên,theo bản thân mình thì việc một nhóm người trong xã hội chọn ăn xin làm "nghề" để mưu sinh thì phải xem xét trên nhiều lí do. không phải tất cả những người đó đều lười lao động,bạn hãy tìm hiểu xem có phải tất cả họ có cơ hội được sống trong những trung tâm dành cho người neo đơn tàn tật hay không? những đứa trẻ ấy là những mảnh đời khác nhau, có đứa bị mồ côi lang thang, những đứa bé khác lại được thuê... liệu bản thân chúng có muốn đi ăn xin?
mình chỉ muốn đưa lên ý kiến nhỏ của mình thôi, và mình cho rằng "ăn xin" không phải là một hiện tượng văn hóa.

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 28/03/08 8:15
gửi bởi ngoclan
mình chỉ muốn đưa lên ý kiến nhỏ của mình thôi, và mình cho rằng "ăn xin" có phảilà một hiện tượng văn hóa.?
nhưng theo mình thì "ăn xin"cũng là văn hoá vì với những người họ không còn cách nào khác mới xin ăn ,mặc dù đó là "một nghề 'mà xã hội không thừa nhận.nhưng họ ăn xin như thế nào là có văn hoá và như thế nào là không văn hoá?

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 31/03/08 20:03
gửi bởi lieudo
Ăn xin - một hình thức kiếm sống mà một người có lòng tự trọng không ai đủ bản lĩnh để làm. Nhưng ở nước ta hiện nay tôi vẫn thấy có những làng vẫn xem đây là một cái nghề để kiếm sống. Cả làng từ già đến trẻ không kể giàu hay nghèo, hễ đến mùa thu hoạch, khi việc đồng áng xong xưôi, họ lại rủ đi các nơi để ăn xin. Họ còn có ông tổ của nghề để thờ cúng. Vậy với họ ăn xin như là một giá trị văn hoá.
Hiện nay ở Việt Nam ta bắt gặp rất nhiều kiểu ăn xin. Có người ăn xin vì bứơc đường cùng, không còn cách nào bưộc họ phải làm vậy. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người vì lười lao động nên nghĩ ra cách nào đó lừa người khác để được bố thí. Lại có người lợi dụng những em bé lang thang, những người đau ốm bệnh tật để làm 'phương tiện' ăn xin. Lại có nhiều kiểu ăn xin không thể chấp nhận được. ăn xin gì ma khi ngưởi ta không cho thì văng tục chửi thề. Còn tệ hơn nữa là khi người ta cho ít tiền thì quay lại chửi. Mà hiện nay có rất nhiều tệ nạn như vậy.
Tôi đồng nhất với ý kiến một đất nước có nhiều người ăn xin là một đất nước kém phát triển và quản lý yếu!

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 01/04/08 11:04
gửi bởi ngoclan
Thanks lieudo sự đồng ý với ý kiến của mình :P

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 04/04/08 8:56
gửi bởi huong0205
Hôm qua trên HTV mới có 1 phóng sự liên quan đến vấn đề này, quay về hình ảnh những người ăn xin, chèo kéo khách đi đương..hết sức nhếch nhác.

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 04/04/08 15:29
gửi bởi lethom
ăn xin ko phải là môt hình thức van hóa bởi vì muốn xa hội văn minh và phát triển thì không còn ăn xin nữa xa hộ dả tim phương hướng giúp đở những người nghèo,nên một số người lười lao động nên mơi ăn xin

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 12:43
gửi bởi ngoclan
Hôm qua trên đường đi học về mình thấy một em bé thật sự tật,em đang thổi sáo để lấy lòng thương từ những sinh viên ,em suy nghĩ ngay đến vấn đề này ,ăn xin liệu có phải là văn hoá của những con người "không việc làm và kém may mắn không"mình rất băn khoăn và hôm nay mình cũng nhìn thấy bà lão ngồi trước cổng trường để"xin ăn".không lẽ sự phi văn hoá đó cũng đang lan dần trong các trường sao?

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 13:33
gửi bởi TrangTrinh
Xét về mặt chủ thể : thì ăn xin là hình thức kiếm sống tạm thời, bất đắc dĩ hay thậm chí chuyên nghiệp của một số đối tượng tàn phế, không có khả năng lao động hay lười lao đông...

Xét về mặt không gian : thì ăn xin tồn tại ở tất cả các quốc gia, các nền văn hoá và văn minh khác nhau, không loại trừ những quốc gia phát triển. Ngay những đô thị rộng lớn tầm cỡ thế giới như New York, London, Paris va Tokyo thì người ta vẫn tìm thấy ăn xin trong nhóm "bọn hoang dã của thành phố" ( từ dùng của E. Tylor ).

Xét về mặt thời gian : thì ăn xin đã xuất hiện rất sớm từ khi xã hội có giai cấp, phân biệt giàu và nghèo, chế độ phân công lao động và tư hữu. Thời Chiến quốc Thạch Sùng người giàu nhất đã từng làm ăn xin, văn hoá Trung Hoa trải mấy ngàn năm lịch sử đã có sự đóng góp không nhỏ của lịch sử Cái Bang.

Như vậy, ăn xin là một hiện tượng văn hoá vì nó mang tính lịch sử lâu đời, tính nhân sinh sâu sắc ( ăn xin là biểu hiện của nhận thức xem đó là một "nghề" - mang tính chuyên nghiệp, có cả việc tín ngưỡng thờ tổ nghề, việc tổ chức quản lý Bang hội của ăn xin cũng khá chặt chẽ , một số đối tượng "ăn lẻ" không thuộc tổ chức nào tồn tại không nhiều ). Ý kiến xem ăn xin là biểu hiện của một xã hội kém văn minh là chưa đúng vì xã hội văn minh vẫn chưa loại trừ được hiện tượng này vì sự phân biệt giàu nghèo vẫn tồn tại. Dường như càng văn minh, sự phân biệt giàu nghèo càng rõ nét hơn. Cho nên, hiện tượng ăn xin bừa bãi, phá hoại trật tự xã hội , làm mất vẻ mỹ quan đô thị là nguyên nhân của việc quản lý kém, điều này chính xác. Ở các nước phát triển , người ta quy hoạch chỉ những khu vực nào ăn xin được phép hoạt động. Những khu vực tuyệt đối cấm thì sự nhân đạo không dành cho ăn xin dù với bất cứ lý do nào. Nếu ăn xin làm loạn, họ sẽ tự đặt mình ra ngoài vòng pháp luât. Tại Mỹ, một số nhà giàu đã bỏ tiền ra thuê băng nhóm Mafia "quét rác" bọn ăn xin ngủ ngoài biệt thự của họ... Cho thấy, ăn xin là một hiện tượng văn hoá đáng để nghiên cứu.

Re: "ĂN XIN"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 17:15
gửi bởi ngoclan
Em đang rất phân vân
Thứ nhất :nếu như "ăn xin "là một nghề mà người ta lạm dụng vào cái nghề đó để trốn lao động,lười lao động thì theo em đó là sự vô văn hóa
Thứ hai:nếu đó là một cái nghề để cho những người mà trong xã hội họ không có khả năng làm một việc gì đó để kiếm sống thì theo em đó là một "cái nghề"và nó mang tính chất văn hóa
Nhưng nếu như em nói như thế thì một sự việc lại có hai trường hợp sao ?không lẽ có văn hóa hay không văn hóa là do con người nhận xét nó trong những trường hợp khác nhau?
em rất mong nhận được sự "góp ý"của anh chị và các bạn