XE ÄẠP XƯA VÀ NAY
Xe đạp ơi! xe đạp ơi! xe đạp ơi, quay đều,quay đều... những ký ức êm đềm với chiếc xe đạp lại hiện ra khi trong đời học sinh của mỗi người đều gắn bó.được ví như là 1 người bạn thân của học sinh,với những buổi trưa nắng cùng "bạn thân" rong đuổi trên quảng đường đến trường,những lúc bị xì lốp phải dắt bộ.. .những kỹ niệm thật khó quên!!!
[right][/right]
[right][/right]
[right][/right]
Ngày nay với sự phát triển của khoa học kĩ thuật,đời sống của con người ngày một càng nâng cao, thì hình ảnh những tà áo trắng thấp thoáng trên những chiếc xe đạp bình thường không còn nữa.Mà thay vào đấy là những chiếc xe đạp mới,những chiếc xe không đạp mà vẫn chạy được,đó là xe đạp điện!
[left][/left]
[left][/left]
Tính giá trị: xe đạp giúp con ngươì di chuyển nhanh hơn,giúp cho học sinh,sinh viên trong việc đi học, nếu như thường xuyên sử dụng xe đạp sẽ giúp bảo vệ môi trường,giúp cho xã hội ngày càng xanh,sạch,đẹp.Và điều quan trọng là ít gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng bảo vệ tính mạng con người.
Tính lịch sử:xe đạp ra xuất hiện từ rất lâu rồi,lúc đầu thì xe rất là nặng và cồng kềnh nhưng qua thời gian thì xe ngày càng được cái tiến cho phù hợp với nhu cầu của con ngươì.Từ hình thức xe đạp dùng sức người chuyển qua dùng sức của máy móc.
Tính chọn lựa:ngày nay với nhiều kiểu loại và mẫu mã cho phù hợp với nhu cầu của con người nên thị trường xe đạp ngày nay rất là đa dạng,có thể phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau.Con người có thể lựa chọn một chiếc xe đạp phục vụ tốt nhất cho công việc của mình.
Tính nhân sinh:cũng như đã nói ở trên thì xe đạp là sản phẩm của con người tạo ra.Và được cải tiến cho ngay càng hiện đại để phục vụ cho con người ngày một tốt hơn.
Tóm lại với thời đại ngày càng phát triển thì xe đạp nói riêng cũng như nhiều phương tiện giao thông khác ngày càng được phát triển.Thì chúng ta cần phải gìn giữ những giá trị cao đẹp mà chiếc xe đạp mang lại cho mỗi tuổi thơ của con người.Theo mình suy nghĩ là như vậy mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn.

[right][/right]
[right][/right]
[right][/right]Ngày nay với sự phát triển của khoa học kĩ thuật,đời sống của con người ngày một càng nâng cao, thì hình ảnh những tà áo trắng thấp thoáng trên những chiếc xe đạp bình thường không còn nữa.Mà thay vào đấy là những chiếc xe đạp mới,những chiếc xe không đạp mà vẫn chạy được,đó là xe đạp điện!
[left][/left]
[left][/left]Tính giá trị: xe đạp giúp con ngươì di chuyển nhanh hơn,giúp cho học sinh,sinh viên trong việc đi học, nếu như thường xuyên sử dụng xe đạp sẽ giúp bảo vệ môi trường,giúp cho xã hội ngày càng xanh,sạch,đẹp.Và điều quan trọng là ít gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng bảo vệ tính mạng con người.
Tính lịch sử:xe đạp ra xuất hiện từ rất lâu rồi,lúc đầu thì xe rất là nặng và cồng kềnh nhưng qua thời gian thì xe ngày càng được cái tiến cho phù hợp với nhu cầu của con ngươì.Từ hình thức xe đạp dùng sức người chuyển qua dùng sức của máy móc.
Tính chọn lựa:ngày nay với nhiều kiểu loại và mẫu mã cho phù hợp với nhu cầu của con người nên thị trường xe đạp ngày nay rất là đa dạng,có thể phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau.Con người có thể lựa chọn một chiếc xe đạp phục vụ tốt nhất cho công việc của mình.
Tính nhân sinh:cũng như đã nói ở trên thì xe đạp là sản phẩm của con người tạo ra.Và được cải tiến cho ngay càng hiện đại để phục vụ cho con người ngày một tốt hơn.
Tóm lại với thời đại ngày càng phát triển thì xe đạp nói riêng cũng như nhiều phương tiện giao thông khác ngày càng được phát triển.Thì chúng ta cần phải gìn giữ những giá trị cao đẹp mà chiếc xe đạp mang lại cho mỗi tuổi thơ của con người.Theo mình suy nghĩ là như vậy mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn.
