Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TÓC GIẢ _ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/04/08 22:51
gửi bởi Ton Nu Thuy Duong
“Cái tóc là gốc con người” vậy tóc “giả” có những giá trị văn hóa ??

Tính lịch sử :

Tóc giả ( theo suy nghĩ chủ quan của bản thân) không những có giá trị trong thời hiện đại mà còn có giá trị từ rất xưa. Trong các lễ hội cổ xưa ( nếu mình nhớ không lầm ) thì tóc giả đã được dùng như một thứ trang sức hóa trang trong các lễ hội. Ngay cả các Pharaon của Ai Cập cổ đại cũng thường xuyên sử dụng tóc giả ( bởi vì thực chất các Pharaon luôn cạo trọc đầu để tránh các bệnh về da đầu do khí hậu nóng ẩm của châu Phi) làm bằng lá cọ và lông cừu. Có thể nói, thế kỷ 18 là thời kỳ lên ngôi của các kiểu tóc giả. Phụ nữ châu Âu lúc đó rất cẩn thận trong việc chọn cho mình kiểu tóc giả vừa ý. Mái tóc giả thường được buộc bằng một dải lụa, cài hoa tươi và lông chim. Nó tượng trưng cho sự quý phái, sang trọng và giàu có. Thời kỳ này, người có ảnh hưởng lớn nhất đến trào lưu mang tóc giả của thanh niên châu Âu là vua Louis. Sau khi xuống tóc, ông là người đi đầu trong việc đề xướng chủ trương mang tóc giả. Bộ tóc giả hồi đó to và rất dày, song giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Vì thế, chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thể mang tóc giả mà thôi. Không bao lâu sau, những kiểu tóc giả của Pháp lan dần đến Anh. Đầu thế kỷ 18, trong các phiên tòa ở Anh người ta thường thấy các vị quan tòa và luật sư mang tóc giả.Bộ tóc làm bằng lông ngựa màu trắng, xoăn . Đuôi tóc được buộc dải lụa hoặc chiếc túi nhỏ bằng tơ giống như vật trang sức. Ngày nay thì tóc giả được dùng rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại, vì những lí do tế nhị ( do hói đầu) hay để ăn diện khi đi chơi, người ta có thể lựa chọn cho mình những bộ tóc giả thật phù hợp.


Tính nhân sinh:

Tóc giả theo mình thì có hai loại :
1. Tóc giả chính là tóc thật của con người đã qua xử lí hóa chất .
2. Tóc giả làm từ những loại sợi nhân tạo , những nguyên liệu dệt.
Thực tế trong cuộc sống có những người bán tóc giả ( và cả những người làm nghề mua tóc giả) vì lý do kinh tế, do điều kiện kinh tế khó khăn, họ đành phải bán đi mái tóc mà mình đã dành biết bao công sức nuôi dưỡng và chăm sóc.
Nhu cầu tóc giả trên thị trường ngày càng tăng do nhu cầu làm đẹp của con người, lượng tóc giả có nguồn từ tóc thật không thể đáp ứng đủ vì vậy đã xuất hiện ngành công nghiệp làm tóc “giả”. Ngoài nguyên liệu chính là tóc, phải chọn được loại vải phù hợp để làm "da đầu" và kỹ thuật đan tóc đó là một loại lụa cực mỏng mà dai, bền, khi đan tóc vào không để lộ. . Loại nguyên liệu kỳ lạ mềm mại và óng ánh này được xử lý. Trước khi tẩy màu, giai đoạn kéo dài khoảng 1 tháng, tóc được may dính vào vải để khỏi bị rối. Trong xưởng nhuộm, tất cả đều làm bằng tay. Màu được thêm vào trong một phòng khác. Chẳng hạn người ta pha những lọn tóc xanh vào đống tóc màu sẫm để tóc có màu sáng hơn, và phản xạ màu ngũ sắc lấp lánh. Tóc được chải bằng tay với những người thợ lành nghề, sau đó đưa vào máy để gắn gốc kératine, dùng làm mối nối với tóc của khách hàng!
Ngoài ra, mỗi người thợ làm tóc giả lại có những bí quyết riêng để tạo ra những bộ tóc thật nhất.
Hình ảnh
Hình ảnh

Tính lựa chọn :

Cuộc sống ngày càng phát triển , con người không chỉ ăn ngon mà còn mặc đẹp. Mặc đẹp chính là một phần biểu hiện ra bên ngoài của con người . Bên cạnh những trang phục đẹp, hợp mode, các loại trang sức thì tóc giả cũng là một trong những lựa chọn khá phổ biến của chị em phụ nữ ngày nay. Có những sự lựa chọn khác nhau cho những mục đích khác nhau, sao cho phù hợp với hình dáng bên ngoài ( chẳng hạn như người thấp , đậm thì không nên chọn mái tóc dài ngang mông…), phù hợp với hòan cảnh ( dạo phố, công sở, trường học….). Bạn có thể hơi màu mè ,nổi bật với bộ tóc giả màu vàng ánh kim khi đi chơi nhưng không thể sử dụng mái tóc giả ấy trong môi trường công sở, học đường. Tóc giả còn được thể hiện rất phổ biến qua xu hướng thời trang Cosplay của giới trẻ Nhật ( và cả ở Việt Nam) ( tham khảo bài viết “Truyện tranh _ nét văn hóa hiện đại “của hoacan) .
Bên cạnh đó tóc giả còn là phục trang quan trọng trong các vở nhạc kịch. Như những vở kịch tái hiện lại châu Âu thế kỉ 18-19 mà diễn viên thiếu đi bộ tóc giả thì chắc chắn không thể còn có ý nghĩa.
Ở Anh và một số nước khác , trong các phiên tòa, chánh án , bồi thẩm đoàn và các luật sư vẫn thường đội các bộ tóc giả màu trắng, uốn xoăn rất đặc trưng..
Tóc giả ngày nay đã trở thành 1 nhánh của nền công nghiệp thời trang, người ta có thể chọn lựa cho mình những kiểu tóc giả khác nhau: dài, ngắn, xoăn, uốn lọn…màu sắc có thể từ nhẹ nhàng như nâu, đen….cho đến những màu nổi bật như :hồng, vàng, bạch kim….
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Tính giá trị:

Xét về mặt tinh thần:
Tóc giả không chỉ có giá trị cho những bạn gái ( và cả các bà, các cô) làm đẹp mà tóc giả còn có những giá trị rất có ý nghĩa khác. Đó là khi bộ tóc giả mang ý nghĩa nhân đạo . Như mọi người đều biết , những bệnh nhân mắc bệnh ung thư hay các bệnh nan y khác sau khi phaỉ xạ trị hoặc hóa trị sẽ dẫn đến kết quả là mái tóc rụng dần dần đến hết. Lúc náy tóc giả có ý nghĩa thật đặc biệt , nó làm giảm bớt nỗi buồn , sự mặc cảm của người bệnh , đem lại cho họ niềm vui ( dù là nhỏ nhoi) trong cuộc sống.Giá trị của tóc giả còn thể hiện ở chỗ nó làm cho người sử dụng tự tin như là mái tóc thật sự của mình.
Bên cạnh đó tính giá trị của mái tóc giả còn thể hiện trong rất nhiều những trường hợp đặc biệt khác, chẳng hạn như những người mà phần hói trên đầu khá rộng, những bệnh liên quan đến da đầu khiến tóc không thể mọc bình thường, những diễn viên muốn thể hiện nhân vật có mái tóc thật đặc trưng , những diễn viên kịch, ca sĩ cải lương….. đều cần đến bộ tóc giả.

Xét về mặt vật chất:
Giá trị của một bộ tóc giả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố : đó là độ dài ,ngắn của mái tóc, kiểu tóc, chất liệu làm nên mái tóc già mà giá cả của một bộ tóc giả có thể từ 800-900 nghìn đồng cho một lọn tóc dài 50-60cm. Một bộ tóc giả có thể có giá 2 triệu đồng nhưng cũng có khi bạn phải bỏ ra từ 5-7 triệu cho một tóc giả ( theo mình nghĩ có thể đây là giá cho một bộ tóc giả được nhập từ nước ngoài về).

Tính biểu trưng:

Mái tóc giả không có những giá trị biểu trưng nổi bật. Nhưng ta vẫn có thể nhận biết được đặc tính này trong những trường hợp như đã nói ở trên : đó là trong những phiên tòa như ở Anh, ở Hongkong, Singapore khi mái tóc giả được các thẩm phán ,luật sư đội trên đầu. Nó thể hiện tính chất nghề nghiệp của họ đồng thời cũng là một hình ảnh rất giàu tính truyền thống và tính biểu trưng. Ở Anh vào cuối thể 17, chỉ còn lại các giám mục, người đánh xe ngựa và những người làm việc trong pháp luật là đội tóc giả, và chỉ có các giám mục là được phép không phải đội tóc giả ở những năm 1830.
Trước những năm 1780, các thẩm phán chỉ đội các bộ tóc giả che cả gáy nhưng sau đó, họ chỉ đội những bộ tóc nhỏ hơn và ít trang trọng hơn. Qua các bộ tóc giả, ta có thể phân biệt được công việc của các thành viên trong toà án: Các luật sư thì đội những bộ tóc giả thắt đuôi sam (tie-wig) che nửa đầu; các thẩm phán thì đội những bộ tóc búp ngắn (bob-wig) to hơn và quăn hơn; và trong những dịp long trọng thì các luật sư, thẩm phán cao cấp và các thành viên trong Thượng viện Anh lại mang bộ tóc giả mềm, mượt, dài ngang vai và quăn nửa trên đỉnh đầu (spaniel wig).
Lí do để đội tóc giả là trông các thẩm phán và luật sư nghiêm trang, liêm khiết hơn trong quá trình xét xử. Và trong các phiên toà hình sự, tóc giả cũng sẽ giúp những người này tránh được sự xúc phạm, thậm chí là trả thù từ phía bị cáo. Ngoài ra, những thẩm phán và luật sư trẻ tuổi hay là nữ giới cho rằng tóc giả sẽ giúp cho tất cả các thành viên xử án và bào chữa đều bình đẳng về tuổi cũng như giới tính. Và qua đặc điểm các bộ tóc giả, người ta sẽ không bị nhầm lẫn giữa luật sư và thẩm phán.(
http://www.tocdep.vn/webplus/viewer.asp ... 1&aid=1570)
Hình ảnh

Phụ nữ châu Âu thế kỉ 18 thì rất cẩn thận trong việc chọn cho mình kiểu tóc giả vừa ý. Mái tóc giả thường được buộc bằng một dải lụa, cài hoa tươi và lông chim. Nó tượng trưng cho sự quý phái, sang trọng và giàu có. Và như đã nói ở trên, thời kì này người có ảnh hưởng lớn nhất đến trào lưu mang tóc giả của thanh niên châu Âu, đó chính là vua Louis, vì vậy tóc giả lại biểu trưng cho tầng lớp thượng lưu.

Bài viết đến đây xin tạm dừng vì mình vẫn chưa nghĩ ra "tóc giả " có tính biểu trưng gì trong cuộc sống hiện đai. Rất mong sự góp ý của mọi người.

( Bài viết có sự tham khảo nguồn Internet)

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Re: TÓC GIẢ _ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 10/04/08 15:10
gửi bởi hoacan
Tóc giả được sử dụng để làm đẹp. Nhưng mặt xấu của nó ra sao chứ? Tóc giả dùng để ngụy trang, che giấu tốt hay xấu đây? Mình thấy mấy người tóc xanh đỏ trông phản cảm lắm, cứ như người ngoài hành thinh ấy! :D :D

Re: TÓC GIẢ _ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 10/04/08 15:49
gửi bởi ntmt
oh , bài viết được chuẩn bị kĩ quá !
Mình nghỉ tóc giả , theo những công dụng mà bạn đã nêu trên đây thì không có gì là xấu cả . Mỗi người có nhu cầu riêng của mình , có sở thích riêng , chọn tóc giả hay không , chọn như thế nào là quyền của họ.
Còn chuyện tóc xanh , tóc đỏ mà hoacan nêu trên đây , mình nghĩ là nó liên quan đến " tóc nhuộm " nhiều hơn .

Re: TÓC GIẢ _ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 10/04/08 19:14
gửi bởi Ton Nu Thuy Duong
[quote="hoacan"]Tóc giả được sử dụng để làm đẹp. Nhưng mặt xấu của nó ra sao chứ? Tóc giả dùng để ngụy trang, che giấu tốt hay xấu đây?

@hoacan: Cám ơn câu hỏi của bạn , bạn nhắc thì mình mới nhớ hồi trước hay xem những phim hành động ( hình như là film Mỹ) thì thấy những tên tội phạm khi muốn qua mặt cảnh sát thường sẽ sử dụng tóc giả ( hay một số khác sẽ đi phá nốt ruồi trên mặt _ một trong những đặc điểm nhận dạng người ) như vậy nhìn họ sẽ không giống với hình ành trong thẻ căn cước → có thể cảnh sát sẽ không nhận ra nhưng như vậy thì chỉ có thể lẩn trốn trong một phạm vi gần , còn với sự phát triển của công nghệ ngày nay thì việc nhận ra đã không còn khó nữa. Vì vậy theo mình thì tóc giả sử dụng trong trường hợp này được dùng ngụy trang, che giấu cho cái xấu rồi. :D

Re: TÓC GIẢ _ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 10/04/08 19:17
gửi bởi Ton Nu Thuy Duong
hoacan đã viết:Tóc giả được sử dụng để làm đẹp. Nhưng mặt xấu của nó ra sao chứ? Tóc giả dùng để ngụy trang, che giấu tốt hay xấu đây? :D :D


@hoacan:Cám ơn câu hỏi của bạn , bạn nhắc thì mình mới nhớ hồi trước hay xem những phim hành động ( hình như là film Mỹ) thì thấy những tên tội phạm khi muốn qua mặt cảnh sát thường sẽ sử dụng tóc giả ( hay một số khác sẽ đi phá nốt ruồi trên mặt _ một trong những đặc điểm nhận dạng người ) như vậy nhìn họ sẽ không giống với hình ành trong thẻ căn cước → có thể cảnh sát sẽ không nhận ra nhưng như vậy thì chỉ có thể lẩn trốn trong một phạm vi gần , còn với sự phát triển của công nghệ ngày nay thì việc nhận ra đã không còn khó nữa. Vì vậy theo mình thì tóc giả sử dụng trong trường hợp này được dùng ngụy trang cho cái xấu rồi. :D