Đề tài môn PPNCCN: "Kịch nói trong văn hóa Việt Nam"

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Đề tài môn PPNCCN: "Kịch nói trong văn hóa Việt Nam"

Gửi bàigửi bởi HCNandChocolate » Thứ 5 16/07/09 0:12

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Kịch nói là một loại hình nghệ thuật mới ở Việt Nam, là sản phẩm của quá trình giao lưu với phương Tây. Kịch nói ở Việt Nam ngày càng phong phú và đa dạng về thể loại cũng như nội dung. Điều này cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong quá trình phát triển kịch nói: một mặt kết hợp được những tiến bộ của nghệ thuật kịch nói phương Tây, mặt khác vẫn giữ được những nét truyền thống.
Tuy nhiên, chưa có tài liệu nghiên cứu nào tổng hợp được những đặc trưng cơ bản của kịch nói Việt Nam, thể hiện được sự giao lưu, tiếp biến với văn hóa phương Tây ở loại hình nghệ thuật này.

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Những bài nghiên cứu về kịch nói Việt Nam chủ yếu là những viết nhỏ, tập trung nói về những vấn đề đặt ra đối với kịch nói Việt Nam hiện nay trong tương quan so sánh với thể loại kịch hát truyền thống. Tiêu biểu có:
- Nguyễn Văn Thành, Kịch nói Việt Nam: ngoại sinh và nội sinh
- Nguyễn Đình Nghi, Sân khấu kịch Việt Nam trên đường tìm về với dân tộc
Ngoài ra, một số tư liệu từ Internet cũng cung cấp một số thông tin về lịch sử phát triển kịch nói ở Việt Nam.

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Tìm ra những đặc trưng cơ bản của kịch nói Việt Nam, từ đó làm rõ những đặc trưng văn hóa Việt Nam trong quá trình giao lưu và tiếp biến với văn hóa phương Tây, vai trò của kịch nói trong văn hóa Việt Nam

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Kịch nói ở Việt Nam

6. HƯỚNG TIẾP CẬN TƯ LIỆU
Phương pháp lịch sử: tìm hiểu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của kịch nói
Phương pháp phân tích-tổng hợp: tìm ra những nét đặc trưng ở từng giai đoạn cũng như những đặc trưng chung của kịch nói Việt Nam
Phương pháp so sánh-đối chiếu: so sánh những điểm giống và khác giữa kịch nói Việt Nam và kịch nói phương Tây, rút ra những nét đặc sắc riêng của kịch nói Việt Nam

7. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
Ý nghĩa khoa học: cung cấp một cái nhìn tổng quan về kịch nói ở Việt Nam
Ý nghĩa thực tiễn: nêu lên được vai trò của kịch nói trong văn hóa Việt Nam, từ đó, nâng cao ý thức phát huy tính hiện đại bên cạnh truyền thống trong việc xây dựng kịch bản, dàn dựng sân khấu… cho kịch nói

8. BỐ CỤC
Gồm 3 chương
Chương I: Nguồn gốc và quá trình phát triển loại hình kịch nói ở Việt Nam
Chương II: Đặc trưng của nghệ thuật kịch nói Việt Nam
Chương III: Vai trò của kịch nói trong văn hóa Việt Nam

NỘI DUNG
Chương I: Nguồn gốc và quá trình phát triển loại hình kịch nói ở Việt Nam
I.1. Một số khái niệm
I.2. Nguồn gốc của kịch nói
I.3. Quá trình hình thành và phát triển kịch nói ở Việt Nam
a. Quá trình hình thành
b. Thời kỳ Pháp thuộc
c. Giai đoạn 1945-1975
d. Từ sau 1975 đến nay

Chương II: Đặc trưng của nghệ thuật kịch nói Việt Nam
II.1. Chịu ảnh hưởng của tinh thần dân tộc
II.2. Mang tính ước lệ
III.3. Thể hiện tính linh hoạt
IV.4. Tục thờ cúng ông Tổ
Chương III: Vai trò của kịch nói trong văn hóa Việt Nam
III.1. Phương tiện chuyển tải các giá trị đạo đức, góp phần giáo dục con người
III.2. Cầu nối trong quá trình giao lưu giữa Việt Nam với phương Tây

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Minh Quốc (biên soạn), Các vị tổ ngành nghề Việt Nam, NXB Trẻ, 2008.
2. Lê Minh Quốc (biên soạn), Những người Việt Nam đi tiên phong, NXB Trẻ, 2008.
3. Các tài liệu Internet:
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese ... =4&TGID=66 – Nguyễn Văn Thành, Kịch nói Việt Nam: ngoại sinh và nội sinh
http://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/ ... i-san-khau - Nguyễn Đình Nghi, Sân khấu kịch Việt Nam trên đường tìm về với dân tộc
http://www.culturalprofiles.net

MỤC LỤC
Nhìn xa thì cuộc đời là hài kịch. Nhìn gần thì cuộc đời là bi kịch (Charlie Chaplin)
Hình đại diện của thành viên
HCNandChocolate
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 27/02/08 13:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đề tài môn PPNCCN: "Kịch nói trong văn hóa Việt Nam"

Gửi bàigửi bởi coutcung » Thứ 5 15/10/09 17:29

Hình như tên đề tài của bạn có một chút xíu rắc rối thì phải.Mình nhớ là khi chọn một chủ đề thì không nên nêu luận điểm,mà tên đề tài của bạn thì lại được đặt trong dấu ngoặc kép........ :?:
Hình đại diện của thành viên
coutcung
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 4 25/03/09 14:53
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron