Hihi,thứ nhất, thai_quyen0910 nói : "Trong bài nhất thiết phải có sự so sánh với nhau, thứ nhất: nước mắm được sử dụng chủ yếu ở Phương Đông, Phương Tây thì có những loại nước chấm khác như: nước tương, các loại sốt..chính vì vậy nên q có sự so sánh giữa đông và Tây, q muốn có sự so sánh từ không gian đến chủ thể.". theo mình nghĩ thì ít nhất cũng có nét chung mới có thể đem ra so sánh, ở đây phương Tây họ không dùng nước mắm thì làm sao mình có thể so sánh với nhau , nếu bạn muôn so sánh Đông Tây thì mình nghĩ bạn nên chuyển cấp độ 2 lên làm cấp độ 1 thì hơn:
cấp độ 0 : nước chấm
cấp độ 1 : Tây/ Đông/...
cấp độ 2 : VN/ Nhật/ ...
Thứ 2, thai_quyen0910 nói :"Vấn đề thứ hai, Việt Nam là một nước phương Đông, nên để phân biệt q dùng từ Phương Đông khác, vì một số quốc gia khác cũng sử dụng nước mắm như một loại nước chấm ở Việt Nam." , ở đây mình không đề cập là VN với phương Đông khác, mình đề cập đến cấp độ 2 của bạn :" Tây/ Đông/ Đông khác" xin hỏi phương Đông khác nằm ở đâu vậy???!!!
Hi vọng bạn hiểu ý mình ,mong đề tài của bạn thành công , hihihi
