Chủ đề: Gia đình Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế
-Xác định từ khoá:
+Gia đình
+Hội nhập
-Phân tích tên đề tài theo CKT (tam tài):
+K(âm tính): ở Việt Nam
+C (trung hoà): gia đình
+T (dương tính): thời kỳ hội nhập quốc tế
-Xác định mâu thuẫn:
+Mâu thuẫn chính ở đây đó là các qui tắc, chuẩn mực đạo đức, cách tổ chức… của gia đình Việt Nam với gia đình các quốc gia khác trên thế giới mà trong thời kỳ hội nhập quốc tế có sự giao lưu về văn hoá, xã hội…
+Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình thời kỳ hội nhập
*Áp dụng Dịch pháp:
-Phân tích tương hiện: Sự giao lưu văn hoá- xã hội giữa Việt Nam và các nước khác đã diễn ra suốt trong lịch sử cũng như hiện nay và sự ảnh hưởng của các yếu tố gia đình các nước cũng đã có ảnh hưởng đến VN, cũng như những đặc điểm riêng của gia đình VN vẫn tồn tại, dung hoà với các yếu tố bên ngoài theo từng thời kỳ lịch sử, cũng như hiện nay.
-Phân tích tương hoá: Những yếu tố đặc điểm của gia đình VN đang có sự giao lưu, thích nghi và hội nhập trong thời kỳ Hội nhập quốc tế, có yếu tố của gia đình nước ngoài được chấp nhận và song song đó yếu tố gia đình của VN cũng được nhiều nước chấp nhận.
-Phân tích hướng hoà: Dù muốn hay không, trong thời kỳ hội nhập quốc tế thì gia đình VN phải có sự thích nghi với các yếu tố nước ngoài trong hội nhập quốc tế và đây là xu hướng của thời đại.
*Cấu trúc cấp hệ các khái niệm trong hệ toạ độ KCT:

*Giải thích các khái niệm:
+Hội nhập quốc tế: khái niệm hội nhập quốc tế để chỉ sự chuyển hướng của nhận thức của Vn về phát triển kinh tế, phải mở cửa hội nhập với quốc tế, đồng thời quá trình hội nhập KT này là quá trình giao lưu hội nhập của các lĩnh vực khác như chính trị, văn hoá, khoa học…
+Tiền hội nhập: từ năm 1975 đến trước Đại hội VI của ĐCSVN (1986)
+Hội nhập quốc tế: từ 1986 đến khi VN hoàn thành các cam kết khi gia nhập WTO (2012).
+Hậu hội nhập quốc tế: Từ 2012 về sau.
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GÓP Ý,
RẤT VUI ĐÓN NHẬN Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN CHO ĐỀ TÀI NÀY CỦA MÌNH!
