Phật giáo Nhật Bản thời Heian

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Phật giáo Nhật Bản thời Heian

Gửi bàigửi bởi anhdao » Thứ 6 11/01/08 18:50

Dưới đây là đề cương nghiên cứu của Lam Anh, phần nội dung chinh. Mong được sự góp ý của thầy và các thành viên trong diễn đàn

Chương 1: Sự du nhập của Phật giáo vào Nhật Bản
1. Quan hệ giữa các quốc gia trong vùng Đông Bắc Á vào thế kỷ VI
2. Vai trò của Triều Tiên trong việc truyền bá Phật giáo vào Nhật Bản
3. Sự tiếp nhận và phổ biến Phật giáo ở Nhật Bản
Chương 2: Bối cảnh lịch sử- xã hội Nhật Bản thời Heian
1. Vương triều Nhật Bản
2. Tình hình kinh tế- xã hội
3. Đặc điểm văn hoá
Chương 3: Phật giáo Nhật Bản thời Heian
1. Sự gắn bó của Phật giáo với vương triều Nhật Bản
2. Sự đa dạng về tông phái
3. Vị trí nổi bật của Phật giáo Thiền tông
Chương 4: Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hoá Nhật Bản thời Heian
1. Ảnh hưởng đến quan điểm thẩm mỹ của người Nhật
2. Ảnh hưởng trong lĩnh vực văn học
3. Ảnh hưởng trong các loại hình nghệ thuật khác
Tập tin đính kèm
Phật giáo Nhật Bản thời Heian- Phân tích cấu trúc.doc
(25.5 KiB) Đã tải về 1271 lần
RANDOM_AVATAR
anhdao
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 07/01/08 12:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Lam Anh (CAH-K4)-Phật giáo Nhật Bản thời Heian

Gửi bàigửi bởi anhdao » Thứ 2 21/01/08 14:08

Có nhiều định nghĩa về Phật giáo. Tuy nhiên, những định nghĩa trong Từ điển bách khoa thường rơi vào hai trường hợp: hoặc rất khái quát hoặc rất chi tiết.
Ví dụ: định nghĩa về Phật giáo trong Từ điển văn hoá bách khoa, NXB Văn hoá thông tin, TP.HCM,2004 (tr.168) như sau:
(1) "Buddhism: một trong những tôn giáo lớn trên thế giới xuất phát từ Ấn Độ. Đạo Phật bắt nguồn từ lời dạy của Phật, người được xem như một trong những người được giác ngộ"
Hoặc định nghĩa theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:
(2) "Phật giáo là một tôn giáo được Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 TCN."
Sách chuyên luận nghiên cứu về Phật giáo cũng thường định nghĩa Phật giáo theo 2 khuynh hướng:
- Định nghĩa khái quát ngắn gọn, thường chỉ nêu xuất xứ của Phật giáo
- Định nghĩa miêu tả, đi sâu vào các phương diện như giáo phái, kinh điển...
Như vậy, những trường hợp định nghĩa như trên đều khó sử dụng cho trường hợp viết tiểu luận khoa học, vì:
- Về hình thức: định nghĩa (1) không tuân thủ nguyên tắc định nghĩa
- Về nội dung: các trường hợp đã nêu chỉ nói đến xuất xứ của Phật giáo, chưa chỉ ra nét đặc trưng khu biệt với các tôn giáo khác. Nếu định nghĩa quá chi tiết thì sẽ vi phạm nguyên tắc về hình thức vì định nghĩa quá dài.
Do đó, để sử dụng trong phạm vi tiểu luận, người viết xin đưa ra định nghĩa trên cơ sở:
- Nét chung nhất trong các định nghĩa: dùng "tôn giáo" làm khái niệm giống
- Khu biệt khái niệm Phật giáo với các khái niệm tôn giáo khác bằng đặc trưng về mục đích
Định nghĩa: Phật giáo là tôn giáo xuất phát từ Ấn Độ, chủ trương đạt đến mục đích tối thượng bằng cách chấm dứt luân hồi.
Sơ đồ cấu trúc của định nghĩa như sau:
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
anhdao
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 07/01/08 12:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Lam Anh (CAH-K4)-Phật giáo Nhật Bản thời Heian

Gửi bàigửi bởi anhdao » Thứ 2 21/01/08 14:11

Bài tập thuật giải:
Sơ đồ thuật giải chọn đề tài nghiên cứu:
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
anhdao
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 07/01/08 12:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Lam Anh (CAH-K4)-Phật giáo Nhật Bản thời Heian

Gửi bàigửi bởi nguyenhoanglai » Thứ 2 21/01/08 19:34

Cho mình góp ý một chút, việc xem xét và đưa ra định nghĩa về Phật giáo theo mình bạn hãy cố vẽ ra sơ đồ thuật giải về quá trình tìm ra khái niệm này! (xin xem trong viewtopic.php?f=57&t=348), việc bạn xếp Phật giáo thuộc về khái niệm mẹ là tôn giáo là chính xác, nhưng đó là bước số 8. Còn quá trình xác định tìm ra khái niệm mẹ là công việc xác định đề tài!(làm luận văn) Theo mình những xu hướng định nghĩa về Phật giáo có 3 cách:
1. Định nghĩa thiên về người sáng lập.
2. Định nghĩa thiên về triết lý (người viết đã đề cập ở phần trước).
3. Định nghĩa bao gồm cả hai vấn đề trên (nhưng dài dòng, không như một định nghĩa). [trích trong topic post trong diễn đàn].
cho nên nhiệm vụ chúng ta là tìm ra một định nghĩa đầy đủ về nôi dung, lẫn người sáng lập một cách cô đọng nhất là coi như việc đưa ra định nghĩa về Phật giáo đã hoàn tất.
Bên cạnh đó có một số quan điểm về Phật giáo bạn cần xem xét kỹ trước khi đưa ra một kết luận (cố gắng tìm đọc về những tài liệu chuyên luận về Phật giáo như trong thư viện điệ tử buddasasana.org sẽ rõ hơn).
Cuối cùng chúc bạn sẽ thành công trong công việc nghiện cứu của mình, xin nhấn mạnh người viết góp ý với lòng chân tình vì có người cùng làm chung đề tài Phật giáo, không có ý moi móc, vạch lá tìm sâu,... mà hoàn toàn có ý muốn giúp bạn được một điều gì đó! thân chào ban.
Hình đại diện của thành viên
nguyenhoanglai
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 17:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron