Thư ơi!
Theo tui ở chương 2 bà nên đưa văn hóa nhận thức trước văn hóa tổ chức,
trong văn hóa nhận thức thì người Quảng Nam nhận thức bài chòi như thế nào? nó có những giá trị gì?
trong văn hóa tổ chức thì tổ chức đời sống cá nhân (cách thức tổ chức của từng thành viên) và tổ chức đời sống cộng đồng trong bài chòi (lúc này Thư mới nói đến cách tổ chức một cuộc chơi bài chòi với tư cách là 1 cộng đồng, theo cách mình hiểu là đặc điểm tổ chức các vị trí trong cuộc chơi).
Thật sự thì tui cũng chưa rõ lắm nên bà tìm hiểu thêm nha! tự tui thấy trong cách chia các tiểu mục của Thư không rõ rãng lắm, nên rất khó hiểu.
Bà xem lại nha,
Chúc bà thành công!!!
