gửi bởi Linh Giang » Thứ 2 02/05/11 22:46
chi Hien hiểu chưa đúng ý em rùi!
Từ "ladyfisrt" mà em dẫn chứng ở đây cùng với cụm "âm cực sinh dương, dương cực sinh âm" mà hình như thầy có nói trên lớp là biểu hiện của văn hóa phương Tây hiện đại, nó mới hình thành.
Còn phương Tây truyền thống (có cả chế độ phong kiến mà đề tài chị nói đấy) mà giải thích theo loại hình là trọng nam, rất trọng nam, chính vì vậy người phụ nữ phương Tây trong truyền thống không được coi trọng như phụ nữ phương Đông truyền thống.
Thời gian trôi qua, sự coi rẻ phụ nữ (phương Tây) đến cực âm chuyển hóa sang dương --> thành quá coi trọng cái gì cũng fisrt, fisrt nên mới có chữ ladyfisrt với nghĩa ưu tiên phụ nữ như bây giờ. Dĩ nhiên đi cùng nó có nhiều vấn đê nữa như xã hội văn minh,...
Vậy cho nên dùng phương pháp loại hình để giải thích một vấn đề xã hội thì nhận diện rõ hơn nhiều so với việc dùng loại hình để nghiên cứu một đối tượng (như phụ nữ hay nam giới,...) vì ưu điểm của phương pháp loại hình (theo em) là nêu được đặc trưng, thấy được sự khác nhau. em hiểu nôm na chữ loại hình là ...phân loại cho dễ hình dung (hii...không biết đúng ý thầy không)
Theo em, nếu chị dùng phương pháp loại hình để so sánh phụ nữ phương Đông và phụ nữ Phương Tây thì nên đi vào các đặc điểm dễ nhận biết hơn ví dụ như: phụ nữ phương Đông thì hướng nội, phương Tây thì hướng ngoại (như chị có đề cập) để bung ra các cách hành xử khác ,... vậy sẽ đảm bào được loại hình trọng tĩnh trọng động, còn đi vào nhận thức yếu tố, nhận thức thì rất khó,...
Vài điều bổ sung, có gì thời gian sẽ làm chúng ta hiểu vấn đề hơn
Nothing gonna change my love for you