Sư tỉ ui!
Em có nhiều ý kiến muốn góp ý vơi chị. Nhưng có cái thì em biết là nó có "vấn đề" thật. Có cái thì hổng chắc. Em nêu cái có vấn đề trước nhé!
Về bài tập 6: Định nghĩa từ "quỹ đen"
Riêng việc chị chọn từ để định nghĩa đã đưa chị vào thế khó. Vì là từ "quỹ" thì định nghĩa dễ (là gì đó để dành) chứ thêm chữ "đen" vô nữa thì từ "quỹ đen" phải ở trong ngoặc kép. Vì chữ đen là từ chỉ màu sắc. Nó mà đặt vào từ của chị thì nó phải luôn ở nghĩa bóng là "không hợp pháp" hoặc "không công khai". Mà nó trong ngoặc kép thì rất khó định nghĩa cho bao quát và chính xác.
Đó cũng là một phần dẫn tới việc chị vi phạm điều cấm trong định nghĩa là lặp lại chính từ quỹ trong ngay trong định nghĩa cho từ quỹ đen là "Quỹ đen là quỹ bí mật và được dùng trái phép.". hiii...coi chừng bài tập 6 chị lại phải làm lại đó. heeee
Bài tập 8 để em nghiên cứu thêm.
Hee
