1. Tìm tất cả các định nghĩa về “hối lộ”
– Theo Ngôn ngữ học Việt Nam, Xuân Huy – Đồng Công Hữu. 2007: Từ điển tiếng Việt. – NXB trẻ Hà Nội, tr.302 thì:
Hối lộ là đút lót tiền bạc cho người có quyền chức để nhờ cậy công việc.
– Theo Nguyễn Như Ý (chủ biên).1999: Đại từ điển tiếng Việt. – NXB Văn hoá thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, tr.838 thì:
Hối lộ là lén lút đưa tiền của để nhờ kẻ có quyền làm điều trái với pháp luật nhưng có lợi cho mình.
– Theo Nguyễn Lâm. 2000: Từ điển từ và ngữ Việt Nam. – NXB Thành phố Hồ Chí Minh, tr.868 thì:
Hối lộ là đút lót kẻ có quyền để cầu cạnh.
– (Từ điển điện tử miễn phí của Hồ Ngọc Đức)
http://vi.wiktionary.org/wiki/h%E1%BB%91i_l%E1%BB%99: Hối lộ là đút lót kẻ có thế lực để cầu cạnh việc gì.
– http://translate.google.com.vn/translat ... om/bribery
Hối lộ là tội cho, nhận tiền hoặc một số mặt hàng khác có giá trị để gây ảnh hưởng đến một quan chức công cộng (bất cứ nhân viên chính phủ) trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
– http://translate.google.com.vn/translat ... ibery.html
Hối lộ là cung cấp hoặc chấp nhận bất cứ thứ gì có giá trị để đổi lấy ảnh hưởng đến chính phủ/công chức hoặc nhân viên. Hối lộ có thể mang hình thức quà tặng hoặc thanh toán tiền để đổi lấy điều trị thuận lợi
– http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%91i_l%E1%BB%99
Hối lộ còn gọi là mãi lộ, dân gian thường gọi là đút lót, là hành vi đưa tiền, hoặc vật phẩm có giá trị, hoặc những thứ khác khiến cho người nhận cảm thấy hài lòng, để mong muốn người nhận giúp đỡ mình thực hiện hành vi trái pháp luật, hoặc làm hại đến người khác. Một đặc điểm chung là người được nhận thường là những người có khả năng ảnh hưởng hoặc chi phối đến người hay công việc khác (như người có chức vụ, quyền hạn, người giàu có, và đôi khi là người giỏi võ có thể trừng trị người khác giúp người đưa hối lộ)
2. Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa



3. Phân tích các định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, nhưng đặc trưng sai/thiếu cần bổ sung sửa chữa
* Đặc điểm của 07 định nghĩa:
– Biểu hiện của hành vi hối lộ:
+ Định nghĩa 1: Là đút lót
+ Định nghĩa 2: Là lén lút đưa tiền
+ Định nghĩa 3 và 4: Là đút lót
+ Định nghĩa 5: Là cho hoặc nhận một số mặt hàng khác có giá trị
+ Định nghĩa 6: Là cung cấp hoặc chấp nhận bất cứ thứ gì có giá trị
+ Định nghĩa 7: Là hành vi đưa tiền, hoặc vật phẩm có giá trị, hoặc những thứ khác
– Mục đích của hành vi hối lộ
+ Định nghĩa 1: để nhờ cậy
+ Định nghĩa 2: để nhờ
+ Định nghĩa 3: để cầu cạnh
+ Định nghĩa 4: để cầu cạnh việc gì
+ Định nghĩa 6: để gây ảnh hưởng đến một quan chức công cộng (bất cứ nhân viên chính phủ) trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
+ Định nghĩa 6: để đổi lấy ảnh hưởng đến chính phủ/công chức hoặc nhân viên
+ Định nghĩa 7: khiến cho người nhận cảm thấy hài lòng, để mong muốn người nhận giúp đỡ mình thực hiện hành vi trái pháp luật, hoặc làm hại đến người khác
Như vậy, từ những phân tích cụ thể thế này ta có thể tiếp thu và bổ sung được các vấn đề:
– Đặc trưng giống: 7 định nghĩa trên chỉ thiên về mô tả hành vi cụ thể của hối lộ là gì, chưa nêu được lên cái chung nhất của những hành vi ấy là gì.
Cần phải khái quát hóa để tìm ra đặc trưng giống. Tuy nhiên, định nghĩa có 2 cụm từ “thực hiện hành vi trái pháp luật, hoặc làm hại đến người khác” dù ta không dùng được hết nhưng cũng có thể cho ta gợi ý về đặc trưng giống của 7 định nghĩa này là hành vi trái pháp luật vì làm hại đến người khác cũng có nghĩa là đã sai luật
– Đặc trưng loài:
+ Tất cả biểu hiện của hành vi hối lộ trên dù có khác nhau nhưng tóm lại đề là việc đi cho và nhận bất cứ thứ gì
+ Tất cả mục đích chung của hối lộ đều là gây ảnh hưởng đến người nhận giúp mình thực hiện việc của mình
4. Tìm tất cả các cách sử dụng định nghĩa hiện hành
Hối lộ không hẳn là lúc nào cũng là những vật có giá trị vì có khi là những vật ít hoặc không có giá trị như bó rau, con cá…
Người đi hối lộ có khi chưa có gì nhờ vả cả, mà chỉ là tạo mối thân giao
Người nhận hối lộ có thể là những người bình thường như bạn bè, đồng nghiệp, con hay vợ/chồng của sếp…
Phải làm sao cho người nhận hối lộ thấy vui vẻ thoải mái, hài lòng khi nhận hối lộ. Vì có khi chỉ cần 1 chút tình cảm cũng làm cho người nhận không muốn giúp hoặc sẽ giúp nhiệt tình
Nếu như vật hối lộ có giá trị lớn thì có thể sẽ bị định vào tội tham nhũng.
Lợi dụng chức quyền, uy tín của cá nhân mình hay cơ quan đơn vị mình để thực hiện hành vi nhận hối lộ đều là vi phạm đạo đức.
5. Xác định đặc trưng giống
Là hành vi trái với luật
6. Xác định các đặc trưng loài
1. Là việc đi cho và nhận bất cứ thứ gì (bất cứ thứ gì: có thể có giá trị, ít có giá trị, …)
2. Là việc nhờ vả, cầu cạnh người khác giúp đỡ mình (nhờ vả, cầu cạnh đã bao hàm có sự gây ảnh hưởng; người khác: là bất cứ ai không quản đến vị trí địa vị xã hội miễn là giúp được mình việc)
3. Khi cho và nhận hai bên đều phải thấy vui vẻ, hài lòng vì cả hai đã đều có lợi (không vui vẻ, hài lòng thì công việc khó, ít, hoặc không thành công được như mong đợi. Đôi khi công việc vẫn hoàn thành mà 1 trong hai bên, hoặc cả hai bên chưa hài lòng, chưa vui vẻ tạo thành kiểu “bằng mặt nhưng không bằng lòng” dẫn đến lần sau thực hiện hành vi sẽ không thuận lợi bằng)
4. Khi chủ thể phải thực hiện hành vi đi hối lộ có nghĩa là bản thân chủ thể đã cố gắng tự thân giải quyết công việc nhưng không có kết quả vì công việc này thật sự đã vượt khỏi khả năng của chủ thể
5. Có trường hợp người trực tiếp phải đi hối lộ lại không phải là người cần nhờ vả người nhận hối lộ giúp đỡ giải quyết công việc khó khăn cho chính anh ta mà anh ta chỉ là người trung gian vì quen biết cả người cần giải quyết công việc khó khăn và người có khả năng giải quyết những công việc khó khăn. Như vậy, anh ta đã gián tiếp thông qua một người khác để giúp đỡ chủ thể đạt được mục đích.
7. Tổng hợp 5 và 6 ta sẽ có một định nghĩa
Hối lộ là hành vi trái với luật khi lạm dụng chức vụ, quyền lực, uy tín của mình hay chỗ quen thân của mình nhằm đạt được lợi ích cá nhân bằng các thủ đoạn trắng trợn hay tinh vi buộc người khác phải nhờ vả, cầu cạnh, lễ lạt của cải, tiền bạc cho mình để giải quyết hoặc không giải quyết một công việc mà công việc này thuộc hoặc không thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình theo yêu cầu của người đưa hối lộ.
8. Lập sơ đồ, kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, chỉnh sửa lại

