NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi mrfirst » Thứ 4 22/02/12 13:19

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Phạm Văn Trước


NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á: HIỆN TRẠNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA VÀI QUỐC GIA
TRONG KHU VỰC
(Trường hợp ở Malaysia và Thái Lan)

1. Lý do chọn đề tài:
2. Mục địch nghiên cứu:
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:
4. Đối trượng và phạm vi nghiên cứu:
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu:
7. Bố cục của luận văn:

 Chương Một: TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
1. Vị trí địa lý
2. Các vấn đề về xã hội- văn hóa
3. Cơ cấu và hiện trạng kinh tế

 Chương Hai: THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
1 Định nghĩa về nghèo đói
2 Tiêu chí được xem là nghèo đói
3 Những nghiên cứu về nghèo đói đã có trước đây
4. Vấn đề chính sách của Liên Hiệp quốc và thế giới nói chung có liên quan đến nghèo đói
5. Thực trạng nghèo đói ở vài quốc gia:
5. 1 Thực trạng nghèo đói ở Malaysia
5. 2 Thực trạng đói nghèo ở Thái Lan
5. 3 So sánh với thực trạng nghèo đói ở Việt Nam

 Chương Ba: CHÍNH SÁCH VÀ MÔ HÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
1. Chiến lược quốc gia về giảm nghèo của các nước và phương pháp thực hiện
2. Vai trò hỗ trợ của các tổ chức quốc tế
3. Ý thức về xóa đói giảm nghèo của người dân
4. Những thành tựu và khó khăn trong việc thực hiện chính sách tại mỗi nước
5. So sánh một số mô hình giảm nghèo tiêu biểu

 KẾT LUẬN CHUNG
 TÀI LIỆU THAM KHẢO/ TRÍCH DẪN
 PHỤ LỤC

Bài tập 4: Sưu tầm tư liệu, dùng Document map sắp xếp tư liệu cho hợp lý

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tiếng Việt
A.1 Sách
1. PGS. TS. Ngô Văn Lệ, TS. Nguyễn Minh Hòa, TS. Michael Leaf, Nghèo đô thị - Những bài học kinh nghiệm quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2003.
2. PGS. TS. Ngô Văn Lệ, TS. Nguyễn Minh Hòa, Đồng tham gia trong giảm nghèo đô thị, Nxb. Viện Khoa học Xã hội Hà Nội, 2003.
3. PGS. TS. Ngô Văn Lệ, PGS. TS. Nguyễn Văn Tiệp, Thực trạng kinh tế - xã hội và những giải pháp xóa đói giảm nghèo ở người Khmer tỉnh Sóc Trăng, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2003.
4. Nguyễn Văn Phẩm, “Chuẩn nghèo và thước đo nghèo tại một số quốc gia”, Tạp chí Thông tin khoa học Thống kê, số 1, năm 2006.
5. Nghèo đói ở Đông Nam Á - Hợp tác và chia sẻ thông tin, TT NCPT Đô thị và Cộng đồng, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2007.
6. Nhóm công tác về nghèo đói, Việt Nam: Đánh giá về tình trạng đói nghèo có sự tham gia ở Hà Tây và Hải Dương ở đồng bằng Sông Hồng, Hà Nội, tháng 9 năm 2003.

A.2 Internet
7. Conroy, John D, Những thách thức của hoạt động tài chính vi mô ở Đông Nam Á, Quỹ hợp tác và phát triển.
http://microfinancegateway.org/content/ ... etail/3734
8. Nhóm Quốc gia của LHQ về Việt Nam: Những mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2006 – 2010, Hà Nội, tháng 11 năm 2005. Http://un.org.vn/undocs/sedp/mdgsedpe.pdf
9. Các tiêu chí thị trường MIX, tháng 12 năm 2004. (http://www.themix.org).
10. Nghiêm Hồng Sơn và Laurenceson, James, “Bản chất các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô ở Việt Nam và nhận thức các bên liên quan về hiệu quả”. Tài liệu thảo luận của nhóm nghiên cứu kinh tế Đông Á số 3, tháng 10 năm 2005, trường Đại học Kinh tế, Đại học Queensland, Queensland. http://www.ug.edu.au/economics/eaerg/dp/0305.dpf.
11. Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam: Phụ lục dữ liệu, báo cáo quốc gia số 06/52, tháng 02 năm 2006.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/năm 2006/cr0652.pdf.
12. Quỹ tiền tệ quốc tế: Báo cáo quốc gia của quỹ tiền tệ quốc tế số 06/337: Việt Nam: Báo cáo phát triển hàng năm về chiến lược xóa đói giảm nghèo, Ghi chú tư vấn chung của nhân viên, tháng 9 năm 2006
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/năm 2006/cr06337.pdf.
13. Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam: Tài liệu về chiến lược xóa đói giảm nghèo – Báo cáo phát triển hàng năm, tháng 6 năm 2006. Báo cáo quốc gia về Quỹ tiền tệ quốc tế số 06/340, tháng 9 năm 2006,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/năm 2006/cr06340.pdf
14. Ngân hàng với người nghèo (BWTP), năm 2005, Hồ sơ về Việt Nam, http://www.bwtp.org
15. Báo cáo phát triển Việt Nam – Hướng đến tầm cao mới, ngày 14-15 tháng 12 năm 2006,
http://siteresources.worldbank.org/INVI ... namese.pdf
16. Báo cáo phát triển Việt Nam – Thực hiện cải cách và giảm nghèo nhanh hơn, tháng 12 năm 2001,
http://siteresources.worldbank.org/INTV ... N_2002.pdf

2. Tiếng Anh

17. “ Agriculture for Development”, World Development 2003,
http://siteresources.worldbank.org/INTW ... 08-ENG.pdf
18. East Asia: Testing times Ahead, East Asia & Pacific Update, April 2007, http://siteresources.worldbank.org/INTE ... report.pdf
19. The Impact of the Confl ict, the Tsunami and Reconstruction on Poverty in Aceh, Aceh Poverty Assessment 2008,
http://siteresources.worldbank.org/INTI ... 008_en.pdf
20. Malaysia: 30 years of Poverty Reduction, Growth and Racial Harmony,
http://www.wds.worldbank.org/external/d ... 307591.pdf
21. http://www.prb.org/pdf05/05WorldDataSheet_Eng.pdf

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
mrfirst
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 4 15/02/12 9:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi pansy88 » Thứ 4 22/02/12 14:17

Anh không phân tích KCT với lập cấu trúc của đề tài ạ? . .
RANDOM_AVATAR
pansy88
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 5 09/02/12 12:59
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi nguyentrunghiep » Thứ 6 24/02/12 10:51

hi, mình xin góp ý thế này:
1- tên đề tài: hơi bị dài
với lại, tên đề tài thừa chữ ở chỗ "VÀI QUỐC GIA TRONG KHU VỰC (Trường hợp ở Malaysia và Thái Lan)" => nếu đã nói vài quốc gia trong khu vực thì không cần trường hợp ở m và tl phía sau, nếu đã nói trường hợp ở m và tl thì không cần vài quốc gia trong khu vực
thêm một điều nữa: trong tên đề tài mà bạn lại để dấu hai chấm thì không ổn cho lắm

2- Các phần

1 Định nghĩa về nghèo đói
2 Tiêu chí được xem là nghèo đói
3 Những nghiên cứu về nghèo đói đã có trước đây
4. Vấn đề chính sách của Liên Hiệp quốc và thế giới nói chung có liên quan đến nghèo đói

nên đưa vào chương 1 và làm thành cơ sở lý luận
còn phần tổg quan về ĐNA sẽ là phần cơ sở thực tiễn

ở chương 2 bạn chỉ tập trung vào phần hiện trạng nghèo đói ở các nước ĐNA thôi

chào thân ái
Dark Knight
Hình đại diện của thành viên
nguyentrunghiep
 
Bài viết: 134
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 14:59
Đến từ: Faculty of Korean Studies, USSH, VNU-HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi lamtam_09 » Thứ 6 24/02/12 21:22

Mình cũng có ý kiến như nguyentrunghiep phần đình nghĩa nghèo đói, tiêu chí nên đưa vào chương 1 làm cơ sở lý luận. Còn cách tiếp cận của bạn là Khu vực học nên mình không có ý kiến gì.
RANDOM_AVATAR
lamtam_09
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi nguyentrungha » Thứ 6 24/02/12 23:39

Mình cũng đồng ý với các ý kiến đóng góp là tên đề tài vừa dài vừa rườm rà (trường hợp ở ...; không có giới từ "ở" sau từ trường hợp). mình thử đặt tên đề tài thế này để bạn tham khảo:
"NGHÈO ĐÓI VÀ CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở MALAYSIA VÀ THÁI LAN ( SO SÁNH VỚI VN")
Mục 3 "Những nghiên cứu về nghèo đói đã có trước đây" trong Chương Hai: THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á chính là phần LS nghiên cứu vấn đề ở phần DẪN NHẬP.
Khi tên đề tài đã thay đổi thì bạn nên đặt lại tên các chương cho phù hợp với tên đề tài mới.
Bạn nên phân tích nguyên nhân sau khi nêu hiện trạng nghèo đói, 3 nội dung hiện trạng-nguyên nhân-chính sách... đề nên so sánh với VN.

Chúc bạn vui
RANDOM_AVATAR
nguyentrungha
 
Bài viết: 64
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 14:02
Đến từ: dhvh tp.hcm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: NGHÈO ĐÓI Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi mrfirst » Thứ 3 28/02/12 8:31

Xin cảm ơn ý kiến của các bạn nhiều nhé. Mình sẽ điều chỉnh lại. Hihihihi....
RANDOM_AVATAR
mrfirst
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 4 15/02/12 9:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách