Bài tập 6: Định nghĩa về 1 khái niệm và trình bày theo 7 bước.
Định nghĩa về TRANG PHỤC
Rất mong nhận được sự góp ý!
Các định nghĩa hiện có1.Vĩnh Tịnh.2006. Từ điển Tiếng Việt -NXB Lao Động:
Trang phục nói chung về quần áo.
2.Viện Ngôn ngữ học.2010. Từ điển Tiếng Việt Phổ thông - NXB Phương Đông:
Trang phục là quần áo dùng riêng cho một ngành một nghề nào đó.3. Wikipedia:
Trang phục hay y phục là những đồ để mặc như quần, áo, váy,... để đội như mũ, nón, khăn,... và để đi như giầy, dép, ủng,... Ngoài ra, trang phục còn có thể thêm thắt lưng, găng tay, đồ trang sức,.. Chức năng có bản nhất của trang phục là bảo vệ thân thể. Tiếp đó, trang phục cũng có chức năm thẩm mỹ, làm đẹp cho con người.
Vì những khác biệt văn hóa, trang phục của từng quốc gia, địa phương có những điểm khác nhau. Lý do xuất phát từ những khác biệt về lịch sử, trình độ văn minh, kinh tế, địa lí, khí hậu, tín ngưỡng, phong tục, tập quán... Trang phục cũng là thứ có thể giúp nhận biết đẳng cấp, giai cấp của người mặc.Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa
Phân loại định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần bổ sung, sửa chữa.- Theo đặc trưng giống cả ba đều có quần áo nhưng hai định nghĩa của Vĩnh Tịnh.2006 và Viện Ngôn ngữ học.2010 chưa đầy đủ và quá hẹp nên chưa chính xác. Theo định nghĩa của Wikipedia thì có quần áo nằm trong những đồ để mặc, để đội, để đi…và những đồ khác => những đồ là đặc trưng giống.
- Theo đặc trưng loài thì chỉ có: Định nghĩa của Wikipedia là có 2 tiêu chí mục đích (để mặc, để đội, để đi…) và chức năng. Nhưng tiêu chí mục đích thì hơi dài dòng và có phần thừa khi đã có tiêu chí chức năng.
Như vậy có thể tiếp thu đặc trưng giống là những đồ và đặc trưng loài là chức năng.
Cần phải khái quát hóa hơn định nghĩa, loại bỏ một số chi tiết thừa và thay thế bằng những từ ngữ hợp lí hơn.
Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả (3) để điều chỉnh, bổ sung các đặc trưng cùng nội dung cụ thể của chúng.Trong tiếng Anh trang phục là clothes (quần áo, thứ bao bọc bên ngoài cơ thể).
Như vậy cứ nhắc đến trang phục thì trước tiên người ta nhắc đến quần áo, quần áo là cái chính nhất, bên cạnh đó còn có những đồ dùng khác kèm theo. Nhưng có điểm chung là tất cả chúng đều là những thứ bao bọc bên ngoài cơ thể. Nếu phân định rạch ròi đồ để mặc, để đội, để đi thì vẫn có những thứ đồ khác không biết xếp vào đâu, có thể trùng lặp (khăn, đồ trang sức…) và làm cho định nghĩa quá dài.
Xác định đặc trưng giống (khái niệm rộng hơn cùng loại)Là những đồ dùng/ những vật dụng
Xác định các đặc trưng loài (khưu biệt khái niệm được định nghĩa với những khái niệm khác cùng bậc)- Dùng bao bọc bên ngoài cơ thể con người (phân biệt với những thứ bên trong và không ở trên cơ thể)
- Chức năng bảo vệ cơ thể và làm đẹp (cụ thể hóa)
- Quần áo là quan trọng nhất (nhấn mạnh quần áo).
Sản phẩm sơ bộ: Trang phục là những vật dụng bao bọc bên ngoài cơ thể con người với chức năng bảo vệ và làm đẹp. Trong đó quan trọng nhất là quần áo.
Lập sơ đồ, kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, chỉnh sửa lại.