VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI ISLAM GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI ISLAM GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi dhthao » Thứ 5 13/03/14 23:54

Chào c, em đọc đề tài của c và xin góp một số y kiến chủ quan của mình c xem sao nhe.
1. Tên đề tài của c, "Vị thế người phụ nữ trong xã hội Islam giáo ở Đông Nam Á", về mặt từ ngữ e thấy đề tài sẽ nghiên cứu theo hướng là vị thế của người phụ nữ nói chung (bất kể theo Islam hay theo một tôn giáo nào khác) tại các nước ở Đông Nam Á có tồn tại Islam giáo. E nghĩ chắc đây không phải là hướng c muốn nghiên cứu. Vậy nên, tên đề tài cần chỉnh lại một tý, e có y tưởng thế này nè c, mình đặt tên là "Vị thế của người phụ nữ Muslim trong các xã hội Islam giáo ở Đông Nam Á".
2. Về các cặp đối lập, e có bổ sung thêm cặp độc lập/tự do >< lệ thuộc, thắng thế >< yếu thế.
3. Về các chương mục, e thấy chương ba "Nguyên nhân của sự khác nhau trong vị thế của người phụ nữ trong xã hội Islam giáo ở Đông Nam Á và Tây Nam Á" có lẽ không cần tách ra thành hẳn một chương như vậy, nó không phải là vấn đề trọng tâm đối với đề tài c chọn ờ đây, thay vào đó, nếu muốn thể hiện ý này, c có thể cho nó vào chương 1, mục 1.3. Đặc điểm của Islam giáo ở Đông Nam Á, và sang chương 2, trong phần tiểu kết, c nói về sự khác biệt giữa vị thế của người phụ nữ Muslim giữ DNA và TNA, nêu nguyên nhân cho sự khác biệt này. Vì e tính bỏ đi chương 3 như vậy nên mình cần phải làm một chương 3 với nội dung khác, có thể là bàn tới giải pháp hoặc xu hướng.
Mọi thứ e nêu cũng là chủ quan thôi, quyết định là tùy c a.
RANDOM_AVATAR
dhthao
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 7 15/02/14 7:15
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI ISLAM GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi candyhan » Thứ 4 19/03/14 22:17

Cám ơn những góp ý của Thảo mình sẽ xem xét lại các góp ý trên nhằm hoàn thiện bài tốt hơn.
RANDOM_AVATAR
candyhan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 14/02/14 17:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI ISLAM GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi candyhan » Thứ 4 19/03/14 22:20

Bài tập 8: Chọn nội dung thích hợp trong đề tài đề vận dụng phương pháp loại hình


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
candyhan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 14/02/14 17:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI ISLAM GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi candyhan » Thứ 4 26/03/14 21:15

Bài tập thực hành: Chọn khái niệm cơ bản trong đề tài của mình để định nghĩa và làm theo quy trình. Lập sơ đồ cấu trúc.

- Định nghĩa nông nghiệp:


Theo Wikipedia (1): Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản.

Theo Niên giám nông nghiệp (2): Nông nghiệp là quá trình sản xuất lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, tơ, sợi và sản phẩm mong muốn khác bởi trồng trọt những cây trồng chính và chăn nuôi đàn gia súc (nuôi trong nhà). Công việc nông nghiệp cũng được biết đến bởi những người nông dân, trong khi đó các nhà khoa học, những nhà phát minh thì tìm cách cải tiến phương pháp, công nghệ và kỹ thuật để làm tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.

Theo Abellanosa, Introduction to Crop Science, Central Mindanao University, 1987 (3): Nông nghiệp là là sự phát triển cả cây trồng và vật nuôi theo nhu cầu của con người

Theo Rubenstein, The Cultural Landscape (4): An Introduction to Human Geography, 2003: Nông nghiệp là sự tự nỗ lực để sửa đổi một phần của bề mặt trái đất thông qua việc trồng cây và chăn nuôi gia súc vì lợi ích kinh tế.

- Phân tích định nghĩa:

Định nghĩa 1 (Wikipedia)
Ưu điểm: dễ hiểu, dễ nhận diện và phân biệt
Khuyết điểm: dài, rườm rà, không súc tích, thiên về mô tả và liệt kê

Định nghĩa 2 (Niên giám nông nghiệp)
Ưu điểm: dễ nhận diện đối tượng được đề cập
Khuyết điểm: không bao quát được tất cả các khía cạnh rộng lớn của vấn đề, thiên về mô tả và liệt kê

Định nghĩa 3 (Abellanosa)
Ưu điểm: ngắn gọn, súc tích, khái quát được vấn để
Khuyết điểm: mập mờ, chưa cụ thể rõ ràng, khó có thể nhận diện chính xác được đối tượng

Định nghĩa 4 (Rubenstein)
Ưu điểm: ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu
Khuyết điểm: chưa cụ thể rõ ràng, thiếu chủ thể thực hiện, đối tượng chưa rõ ràng.

- Đặc trưng giống: ngành sản xuất vật chất
- Đặc trưng loài: sử dụng đất đai, trồng trọt, chăn nuôi

Sản phẩm sơ bộ: Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi phục vụ cho nhu cầu của con người.

Sơ đồ cấu trúc định nghĩa

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
candyhan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 14/02/14 17:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VỊ THẾ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI ISLAM GIÁO Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi candyhan » Thứ 4 09/04/14 21:39

Bài tập thực hành 9: Vận dụng kiến thức đã học vào đề tài của mình

9.1. Làm Header, Footer có chia section


Hình ảnh

9.2. Làm mục lục tự động

Hình ảnh

9.3. Sắp xếp tài liệu tham khảo

Hình ảnh

9.4. Trích nguồn

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
candyhan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 14/02/14 17:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron