Định Nghĩa Từ Thiện
Bài tập của Nguyễn Thị Thanh Mai
(NCS K 7)
1. Tìm tất cả các định nghĩa hiện có
Tỳ khưu Tịnh Hạnh. Phật Quang Từ điển , quyển 1, Hội văn hóa giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản,2000,trang 698. Tiểu thừa là bố thí nhằm mục đích diệt trừ lòng tham lam bỏn xẻn của cá nhân để thoát khỏi sự nghèo khổ của kiếp sau. mục đích. Đại thừa thì liên kết bố thí với giáo nghĩa đại từ bi nhằm siêu độ chúng sanh.
Bố thí hay còn gọi là từ thiện mang ý nghĩa là trải rộng từ tâm để giúp đỡ nhân sinh trên nhiều lĩnh vực về vật chất lẫn tinh thần.Bố thí được chia ra ba loại: ( hay còn gọi là Tài Thí :tức là bố thí tiền, Pháp thí: tức bố thí pháp,Vô Úy Thí: tức bố thí giúp người không sợ hãi ).

3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/ thiếu cần bổ sung, sửa chữa.
Có thể giải thích rõ của từ Bố Thí và Từ Thiện khi nào dùng từ bố thí và khi nào dùng từ thiện, viết thêm phần trong từ điển chữ Từ Thiện giúp cho người đọc sẽ hiểu, dùng từ chuyên môn như Bố Thí người đọc sẽ khó hiểu nghĩa của Bố Thí là gì.
4. Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả ( 3 điều chỉnh , bổ sung các đặc trưng cùng nọi dung cụ thể của chúng
Trong Phật pháp về Bố Thí
Bố thí được chia ra ba loại: ( hay còn gọi là Tài Thí :tức là bố thí tiền, Pháp thí: tức bố thí pháp,Vô Úy Thí: tức bố thí giúp người không sợ hãi ). Chủ yếu về giảng dạy kinh điển
Trong Nhà trường về Bố Thí
Bố thí được chia ra ba loại: ( hay còn gọi là Tài Thí :tức là bố thí tiền, Pháp thí: tức bố thí pháp,Vô Úy Thí: tức bố thí giúp người không sợ hãi ). Giảng dạy về kiến thức thế gian
Trong gia đình về Bố Thí :
Bố thí được chia ra ba loại: ( hay còn gọi là Tài Thí :tức là bố thí tiền, Pháp thí: tức bố thí pháp,Vô Úy Thí: tức bố thí giúp người không sợ hãi ). Chủ yếu về vật chất trong gia đình.
5. Xác định đặc trưng từng khu vực
Xác định rõ việc làm từ thiện ở đâu mạnh và ở đâu yếu trên ba ý nghĩa của từ Bố Thí trên.

Bố thí hay còn gọi là Từ thiện dùng đủ mọi phương tiện khéo léo và trí tuệ trong mọi hoàn cảnh giúp họ thoát được nỗi khổ niềm đau, mang lại an lạc lợi ích cho mọi người. Hơn nữa Từ Thiện với bản thân tâm chân thật không có giới hạn trên tinh thần lá lành đùm lá rách hay tương thân tương ái.Giữa người khổ và người hạnh phúc đến gần nhau hơn.
Bố thí là một nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ tâm từ bi, hiểu được giáo lý đạo Phật để hành trì Bố thí sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho bản thân và xã hội nhất là đối với nhà giáo, người làm công việc trồng người. Khi mỗi nhà giáo hiểu được ý nghĩa cao cả của việc Bố thí sẽ đóng góp nhiều hơn trong đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội vừa vững chuyên môn vừa có đạo đức tốt.