TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ Ở VIỆT NAM (bài sửa)

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ Ở VIỆT NAM (bài sửa lần 2)

Gửi bàigửi bởi Mingyue » Thứ 5 10/04/14 2:35

BT môn: PPNC VH & VH TRONG KV.
GV: GS.TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: Phạm Thị Minh Nguyệt
MSHV: 0305151228 – CA Học đợt 2.

Bài tập tuần 1. (bài 1&2)

Bài 1:
Đề tài chọn: TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ Ở VIỆT NAM
1. Các cặp phạm trù đối lập:
a.Vị thế nam giới >< vị thế nữ giới
b. Hành động phá thai >< tư tưởng phá thai

2. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu các cặp đối lập trên:
Tính tương hiện:
a. Vị thế nam giới >< vị thế nữ giới
- Trong gia đình người vị thế người đàn ông cao hơn phụ nữ; coi trọng con trai; coi trọng cháu đích tôn nhưng có người phụ nữ mới có người nam (người con trai được sinh ra bởi người phụ nữ). Vậy nên coi trọng vị thế người nữ.
- Có người đàn ông người phụ nữ mới có thai được. Vậy đàn ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nòi giống.
b. Hành động phá thai >< tư tưởng phá thai
- P.nữ cũng coi trọng việc có con trai nhưng phản đối trọng nam khinh nữ.
- Phụ nữ rất muốn bình đẳng giới nhưng bản thân lại quý & ưu tiên con trai hơn.

Tính tương hóa:
a. Coi trọng nam quá-> hạ thấp vai trò người mẹ sanh ra mình. Nếu chỉ coi trọng người mẹ ->phủ nhận vai trò của người cha.
b. Xã hội đang lo giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính -> hàng ngày vẫn xảy ra nhiều vụ phá thai do chọn lựa giới tính.
- Bản thân người phụ nữ không muốn xã hội có tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng bản thân người mẹ lại cưng con trai hơn.
- Con trai thấy được mẹ cưng chiều, ưu ái hơn nên hình thành ý nghĩ mình là con trai - là quan trọng.

Tính hướng hòa:
Coi con cái là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Nếu có con trai thì sau này sẽ có thêm con dâu. Nếu có con gái thì sau này coi con rể cũng như con cái trong gia đình, không nên có tư tưởng tư tưởng “ con gái là con người ta”.
Coi việc Chăm sóc chồng con là niềm vui của bản thân, kết hợp việc chú trọng nâng hiểu biết của bản thân, tham gia đoàn thể để bản thân tránh thụ động, cam chịu.

Bài tập 2:
Vận dụng phương pháp dịch lý để phân tích và lập cấu trúc cho đề tài đã chọn:
1. Từ khóa: Tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt nam
2. Cấu trúc ngữ pháp:
Tư tưởng/ trọng nam khinh nữ/ ở Việt nam
DTTT ĐT1 ĐT2


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mingyue
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 15/02/14 6:53
Đến từ: Biên Hòa - ĐN
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ Ở VIỆT NAM (bài sửa lần 2)

Gửi bàigửi bởi Mingyue » Thứ 5 10/04/14 3:03

Bài tập số 3:

Định vị đối tượng:

Hình ảnh

Đề cương chi tiết:

A.DẪN NHẬP
1.Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập và phân tích thông tin
4.2.Phương pháp quan sát

B.NỘI DUNG
Chương I: Cơ sở lý luận
1. Các khái niệm trọng nam khinh nữ
Chương II: Nguyên nhân và thực trạng
1. Nguyên nhân hình thành tư tưởng trọng nam khinh nữ
2. Thực trạng trọng nam khinh nữ ở nước ta
2.1. Coi trọng việc có con trai
2.2. Phân công bất bình đẳng trong gia đình, trong công việc và học tập
2.2.1. Đối với trẻ em nữ
2.2.2. Đối với phụ nữ
2.3 .Gia trưởng trong gia đình
Chương III: Giải pháp hạn chế
1. Giải pháp từ phía người phụ nữ
2. Giải pháp từ phía gia đình
3. Giải pháp từ xã hội

C. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Hình đại diện của thành viên
Mingyue
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 15/02/14 6:53
Đến từ: Biên Hòa - ĐN
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ Ở VIỆT NAM (bài sửa lần 2)

Gửi bàigửi bởi Mingyue » Thứ 5 10/04/14 3:39

BT số 4:

Tài liệu tham khao:
1. Christine Helliwell, (Grant Evan CB), 2001, Phụ nữ ở Châu Á, trong “Bức khảm văn hóa Châu Á”, NXB Dân tộc.
2. Lê Ngọc Văn, (Lê Ngọc Văn CB), 2006, Một số quan điểm lý thuyết nữ quyền trong nghiên cứu gia đình, trong “ Nghiên cứu gia đình, Lý thuyết nữ quyền, quan điểm giới”, NXB KHXH.
3. Vũ Mạnh Lợi & Nguyễn Tuấn Huy, (Vũ Tuấn Huy CB), 2004, Tổng quan, trong “Xu hướng gia đình ngày nay”, NXB KHXH.

và một số tư liệu lấy từ Internet:
1. http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8 ... n%E1%BB%AF
2. http://www.dostbinhdinh.org.vn/Magazine ... 4&TS_ID=22
3. http://www.tinmoi.vn/Viet-Nam-sap-buoc- ... 74970.html
4. http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn/va ... the+phu+nu
5. http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnz1 ... a-nay.aspx
6. 重男轻女 – Trọng nam khinh nữ http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D% ... B%E5%A5%B3
7. https://www.chinadialogue.net/article/s ... der-crisis
8. https://hk.knowledge.yahoo.com/question ... 9042401421
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Patriarchy
10. http://history-world.org/Civilization,% ... ieties.htm


Sd Document map:

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mingyue
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 15/02/14 6:53
Đến từ: Biên Hòa - ĐN
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ Ở VIỆT NAM (bài sửa lần 2)

Gửi bàigửi bởi Mingyue » Thứ 5 10/04/14 4:15

BT số 5:
Chọn một cặp đối tượng và so sánh:


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mingyue
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 15/02/14 6:53
Đến từ: Biên Hòa - ĐN
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ Ở VIỆT NAM (tt)

Gửi bàigửi bởi Mingyue » Thứ 5 10/04/14 5:03

BT số 8:

Áp dụng KT vi tính vào đề tài đã chọn:


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mingyue
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 15/02/14 6:53
Đến từ: Biên Hòa - ĐN
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ Ở VIỆT NAM (bài sửa)

Gửi bàigửi bởi minhhong » Chủ nhật 27/04/14 21:44

vấn đề trọng Nam khinh Nữ ở Việt Nam hiện nay đã có xu hướng thay đổi bởi người ta nhận ra rằng: "Trai mà chi gái mà chi, sinh ra có ngãi có nghì thì hơn" (câu nầy mình thuộc lòng do nghe Co Thu Hiền hay nhắc đến)
RANDOM_AVATAR
minhhong
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 5 12/09/13 20:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron