SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi nguyenthi-van » Thứ 3 25/02/14 20:25

NGUYỄN THỊ VÂN
Lớp CAH- Đợt I
MSHV: 0305151218
(Đổi từ đề tài: Vấn đề đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay)
Bài tập 1
1. Tên đề tài
SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á
2. Xác định các cặp phạm trù đối lập
- Cạnh tranh >< hợp tác
- Kích thích hội nhập, liên kết các nước ở khu vực >< phân hóa, chia rẽ, phá vỡ khối đoàn kết nội bộ
- Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển> < phân hóa giàu nghèo, sự phá sản, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…
3. Tính tương hiện
- Trong sự cạnh tranh có sự hợp tác
- Trong sự hợp tác có sự cạnh tranh
4. Tính tương hóa
- Bên cạnh sự cạnh tranh phải có sự hợp tác: tiếp thu những thành tựu mới để phát triển đất nước.
- Tuy nhiên, sự hợp tác phải luôn có sự cạnh tranh: giành được những lợi thế nhiều nhất về cho đất nước.
5. Tính hướng hòa
- Mục tiêu của cạnh tranh: tăng cường ảnh hưởng của đất nước trong khu vực và thế giới.
- Mục tiêu của hợp tác: tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau phát triển.
Bài tập 2
1. Phân tích cấu trúc đề tài: [sự cạnh tranh]+ [chính trị]
2. Xây dựng sơ đồ cấu trúc hệ của các khái niệm
a) Từ khóa (có 3 từ): sự cạnh tranh Trung Quốc, Nhật Bản ở Đông Nam Á
b) Cấu trúc ngữ pháp:
- Sự cạnh tranh: DTTT
- Trung Quốc, Nhật Bản: định tố 1
- Ở Đông Nam Á: định tố 2
c) Cấu trúc đề tài

Hình ảnh


Bài tập 3: Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết cho đề tài
a) Định vị đối tượng KCT

Hình ảnh

b) Lập dàn ý cho đề tài:
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. Vị trí và vai trò của Đông Nam Á trong lịch sử
II. Tác động của bối cảnh quốc tế mới đến quan hệ Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
III. Đông Nam Á trong chiến lược của Trung Quốc và Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh lạnh
3.1. Chính sách của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á
3.2. Chính sách của Nhật Bản đối với các nước Đông Nam Á
IV. Đông Nam Á trong chiến lược của Trung Quốc và Nhật Bản từ sau chiến tranh lạnh kết thúc đến nay
4.1. Chính sách của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á
4.1.1. Quan hệ trong lĩnh vực chính trị- an ninh
4.1.2. Quan hệ trong lĩnh vực kinh tế
4.1.3. Quan hệ trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, khoa học- kĩ thuật
4.1.4. Triển vọng trong quan hệ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á
4.2. Chính sách của Nhật Bản đối với các nước Đông Nam Á
4.2.1. Quan hệ trong lĩnh vực chính trị- an ninh
4.2.2. Quan hệ trong lĩnh vực kinh tế
4.2.3. Quan hệ trong lĩnh vực văn hóa
4.2.4. Triển vọng trong quan hệ Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bài tập 4

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
nguyenthi-van
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 17/02/14 11:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi bebunhonhan » Thứ 4 26/02/14 17:42

Chào chị Vân,
bài của chị là đề tài nóng hổi trong quan hệ giữa các nước đông bắc á với ĐNA,theo e ngoài lĩnh vực ngiên cứu là chính tri chị thì cần nói thêm về quan hệ quốc tế giữa 2 nước Trung Nhật
E chỉ có góp ý nhỏ để chị có thêm tư liệu cho bài viết.
RANDOM_AVATAR
bebunhonhan
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 7 15/02/14 14:52
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi nguyenthi-van » Thứ 4 12/03/14 21:03

Chỉnh sửa các bài tập 2 và 3b
Bài tập 2
1. Phân tích cấu trúc đề tài: [sự cạnh tranh]+ [quan hệ quốc tế]
2. Xây dựng sơ đồ cấu trúc hệ của các khái niệm
a) Từ khóa (có 3 từ): sự cạnh tranh Trung Quốc, Nhật Bản ở Đông Nam Á
b) Cấu trúc ngữ pháp:
- Sự cạnh tranh: DTTT
- Trung Quốc, Nhật Bản: định tố 1
- Ở Đông Nam Á: định tố 2
c) Cấu trúc đề tài

Hình ảnh

Bài tập 3: Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết cho đề tài
b) Lập dàn ý cho đề tài:

DẪN NHẬP
1. Lý do chon đề tài
2. Mục đích của việc nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục luận văn
Chương I: Vị trí và vai trò của Đông Nam Á trong lịch sử
Tiểu kết
Chương II: Tác động của bối cảnh quốc tế mới đến quan hệ Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
Tiểu kết
Chương III: Đông Nam Á trong chiến lược của Trung Quốc và Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh lạnh
3.1. Chính sách của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á
3.2. Chính sách của Nhật Bản đối với các nước Đông Nam Á
Tiểu kết
Chương IV: Đông Nam Á trong chiến lược của Trung Quốc và Nhật Bản từ sau chiến tranh lạnh kết thúc đến nay
4.1. Chính sách của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á
4.1.1. Quan hệ trong lĩnh vực chính trị- an ninh
4.1.2. Quan hệ trong lĩnh vực kinh tế
4.1.3. Quan hệ trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, khoa học- kĩ thuật
4.1.4. Triển vọng trong quan hệ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á
4.2. Chính sách của Nhật Bản đối với các nước Đông Nam Á
4.2.1. Quan hệ trong lĩnh vực chính trị- an ninh
4.2.2. Quan hệ trong lĩnh vực kinh tế
4.2.3. Quan hệ trong lĩnh vực văn hóa
4.2.4. Triển vọng trong quan hệ Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bài tập 7: Chọn một cặp đối tượng, lập bảng so sánh
Phương pháp học tập, giảng dạy truyền thống và hiện đại ở Việt Nam


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
nguyenthi-van
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 17/02/14 11:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi nguyenthi-van » Thứ 3 01/04/14 7:48

Bài tập 8: Chọn nội thích hợp trong đề tài của mình để vận dụng PPLH
Hình ảnh
Bài tập 6: chọn một khái niệm cơ bản trong đề tài, định nghĩa và trình bày theo 7 bước, lập sơ đồ định nghĩa
1. định nghĩa cho từ “cạnh tranh”
(1). Trung tâm từ điển học, 2000. Từ điển học thông dụng. NXB Đà Nẵng.
“Cạnh tranh (ĐT): tranh đua nhau để giành lấy lợi ích về phía mình, giữa những người, những tổ chức có cùng lĩnh vực hoạt động như nhau”.
(2). Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện ngôn ngữ, 1992. Hoàng Phê (cb). Từ điển tiếng Việt, NXb Trung tâm từ điển ngôn ngữ.
“Cạnh tranh (ĐT): cố gắng giành phần hơn, phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau”.
(3).vi.wikipedia.org (26/3/1014)
“Cạnh tranh: là hành động ganh đua, đấu tranh chống lại các cá nhân hay các nhóm, các loài vì mục đích giành được sự tồn tại, sống còn, giành được lợi nhuận, địa vị, sự kiêu hãnh, các phần thưởng hay những thứ khác”.
(4). Từ điển Anh- Việt, 2001, NXB Đồng Nai
Compete (v): (1) ganh đua, cạnh tranh, (2) tham dự cuộc thi, cuộc đua
(5). World English Dictionary
Compete: contend (against) for profit, an award, athletic supremacy, etc; engage in a contest : đấu tranh (chống lại) vì lợi nhuận, một giải thưởng, ưu thế thể thao, vv; tham gia vào một cuộc thi
(6). Dictionary.com
Compete: (1) struggle, contend, contest mean to strive to outdo or excel. (2) Compete implies having a sense of rivalry and of striving to do one's best as well as to outdo another: to compete for a prize. (3) Contend suggests opposition or disputing as well as rivalry: to contend with an opponent, against obstacles. (4) Contest suggests struggling to gain or hold something, as well as contending or disputing: to contest a position; to contest a decision.
Cạnh tranh: (1) đấu tranh, ganh đua, tranh đấu có nghĩa là phấn đấu để vượt qua hoặc hơn hẳn. (2) Cạnh tranh ngụ ý có một cảm giác của sự đối đầu và phấn đấu để làm tốt nhất của một người cũng như để vượt qua khác: để cạnh tranh cho một giải thưởng. (3) Ganh đua cho thấy sự phản đối hay tranh chấp cũng như sự cạnh tranh: đối mặt với một đối thủ, chống lại những trở ngại. (4) Đấu tranh để đạt được hoặc giữ một cái gì đó, cũng như cạnh tranh hoặc tranh chấp: tranh luận về một vị trí; để ra quyết định.
2. phân tích định nghĩa
Hình ảnh
3. phân loại định nghĩa, xác định ưu điểm để dùng
- Theo chức năng: cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa một người, nhóm người tác động đến một người, một nhóm, động vật, thực vật người khác; phấn đấu để đạt được nhiều lợi ích.
- Theo chủ thể: con người
- Có thể tiếp thu từ định nghĩa trên: cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa một người, nhóm người để giành được nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chủ thể không chỉ có con người mà còn có cả động- thực vật.
4. Các cách sử dụng hiện có
- Việc sử dụng từ “cạnh tranh” thể hiện giữa các chủ thể nhỏ (cá nhân, nhóm người) ngoài các chủ thể lớn (quốc gia)
- Sử dụng từ “cạnh tranh” mang nghĩa tích cực (vd: trong học tập: cạnh tranh giúp học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, phát huy khả năng sáng tạo…), còn nghĩa tiêu cực (vd: trong học tập: hành vi gian lận trong học tập để đạt kết quả cao…)
5. Xác định đặc trưng giống
Là hành động
6. Xác định đặc trưng loài
(1) Đấu tranh, ganh đua
(2) Giữa những người, những tổ chức
(3) Chống lại những trở ngại
(4) Đạt được lợi ích
Định nghĩa sơ bộ: cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể, chống lại những trở ngại, phấn đấu đat được lợi ích.
7. Lập sơ đồ cấu trúc
Hình ảnh
Như vậy: cạnh tranh là hành động đấu tranh, ganh đua giữa các chủ thể với nhau để giành được nhiều lợi ích về mình hơn người khác.
RANDOM_AVATAR
nguyenthi-van
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 17/02/14 11:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi LuuTuanAnh » Thứ 3 01/04/14 8:11

Mình xin có vài dòng chia sẻ ở phần bố cục ở bài tập 3 của bạn.
Nếu viết không khéo thì chương 1, chương 2 và các chương còn lại của bạn sẽ trùng nhau. Mình nghĩ bạn nên giới hạn phạm vi trong chương 1 và chương 2 nếu bạn có khai triển. Chẳng hạn, trong chương 1 mình chưa rõ "Lịch sử" ở đây là thời gian nào.
Tên Chương 2 là Tác động của bối cảnh quốc tế mới đến quan hệ Trung, Nhật và Đông Nam Á, vậy bối cảnh quốc tế cũ ở đâu bạn. Chương này sẽ nói đến quan hệ Trung – Nhật – Đông Nam Á, hay chỉ nói đến quan hệ Trung – Đông Nam Á và Nhật – Đông Nam Á.
Tên của chương 3 và chương 4 khiến mình hiểu là viết về vai trò và vị trí của Đông Nam Á trong chiến lược của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng xem xuống các tiểu mục, thì mình lại thấy chính sách của Trung Quốc và Nhật Bản đối với các nước Đông Nam Á (chẳng hạn 3.1., 3.2., 4.1....). Rồi, trong các tiểu mục nhỏ hơn nữa (chẳng hạn 4.1.1., 4.1.2…) mình lại thấy rất nhiều các quan hệ (quan hệ trong lĩnh vực chính trị-an ninh, quan hệ trong lĩnh vực kinh tế…)
Chương 4 bạn chia 4.1. và 4.2. thành các tiểu mục nhỏ hơn. Nhưng trong chương 3 thì bạn lại chỉ ngừng lại ở 3.1. và 3.2.
Theo mình, hình như bố cục chưa cân đối lắm, tên của các mục và tiểu mục chưa rõ ràng và còn rời rạc.
Trên là những ý kiến của mình, mong được góp thêm chút gì đó cho bài viết của bạn, nếu không phải mong bạn bỏ qua cho.
Chúc bạn buổi sáng tốt lành.
Hạnh phúc khi tôi được ngắm nhìn ...

Lưu Tuấn Anh
刘俊英
りゅうとしひで (劉俊英)
RANDOM_AVATAR
LuuTuanAnh
 
Bài viết: 154
Ngày tham gia: Thứ 6 04/01/08 17:55
Cảm ơn: 26 lần
Được cám ơn: 11 lần

Re: SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi nguyenthi-van » Chủ nhật 25/05/14 20:32

Bài tập 1: (chỉnh sửa tên đề tài)
1. Tên đề tài
SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á
(từ sau chiến tranh lạnh kết thúc đến nay)

Bài tập 4: chỉnh sửa và bổ sung
TÀI LIỆU THAM KHẢO
SÁCH VÀ TẠP CHÍ

1. Bùi Thị Hải Yến (cb) 2010: Địa lý kinh tế - xã hội châu Á. – H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 315 tr .
2. Ngô Xuân Bình (cb) 1999: Quan hệ Nhật Bản- ASEAN, chính sách tài trợ ODA. –H.:Nxb Khoa học xã hội, 316 tr.
3. Nguyễn Thanh Bình 2005: Vài nét về sự cạnh tranh ảnh hưởng của Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông Nam Á. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 2(56), tr 69-73.
4. Phan Huy Xu, Mai Phú Thanh 1999: Địa lý Đông Nam Á (Những vấn đề kinh tế - xã hội). – H.: Nxb Giáo dục, 240 tr.
5. Trần Khánh (cb) 2002: Liên kết ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa. – H.: Nxb Khoa học xã hội, 249 tr.
6. Vũ Văn Hà (cb) 2007: Quan hệ Trung Quốc- ASEAN- Nhật Bản trong bối cảnh mới và tác động của nó tới Việt Nam. – H.: Nxb Khoa học xã hội, 476tr.
TÀI LIỆU INTERNET
7. Hồng Thạch 2013: Quan hệ giữa ASEAN và các bên đối tác phát triển sâu rông
http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N14953/Hu ... at-Ban.htm
8. Hướng tới hợp tác và phát triển giữa ASEAN và Nhật Bản 2014
http://www.nhandan.org.vn/mobile/_mobil ... 63402.html

Hình ảnh
Bài tập 9:
Sử dụng cách trích nguồn vào đề tài
- Dẫn lời:
Sự hiện diện của Mỹ cũng như vị thế cao của nước này trong quan hệ của các quốc gia Đông Á có thể được coi như là một nhân tố giữ cân bằng và trật tự hiện hành trong khu vực Đông Á [Vũ Văn Hà 2007: 89].
- Dẫn ý:
Nhiều nhà nghiên cứu Nhật Bản và các học giả nước ngoài đều cho rằng, chính sách Đông Nam Á của Nhật Bản bắt nguồn từ thời Minh Trị (Meiji 1868). Vào thời kỳ đó, các nhà lãnh đạo Nhật Bản sử dụng chiến lược “xây dựng một quốc gia giàu có và một quân đội mạnh”. Chính tham vọng bành trướng ra ngoài bằng sức mạnh quân sự đã trở thành mục tiêu của các nhà lãnh đạo Nhật Bản trong nhiều thời kỳ trước chiến tranh thế giới thứ hai và các nước Đông Nam Á đã một thời là nạn nhân của chính sách bành trướng đó của Nhật Bản [Ngô Xuân Bình 1999: 9-10].
Mục lục tự động

Hình ảnh
Tiêu đề chương

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
nguyenthi-van
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 17/02/14 11:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á

Gửi bàigửi bởi nguyenthi-van » Chủ nhật 25/05/14 21:00

cảm ơn phần góp ý của bạn Lưu Tuấn Anh. Mình xin trả lời những câu hỏi của bạn.
trước hết, tên tiêu đề: SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á. Tuy nhiên, trong phần làm bài, mình có giới hạn là (từ sau chiến tranh lạnh kết thúc đến nay). Sau khi đọc phần góp ý của bạn và mình suy nghĩ nên sửa lại tên đề tài cho rõ hơn : SỰ CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á ((sau chiến tranh lạnh kết thúc đến nay).
chương 1: vị trí của Đông Nam Á trong lịch sử.Theo mình hiểu, ĐNA là khu vực địa chính trị quan trọng, Ngoài giá trị kinh tế, vị trí địa chiến lược của Đông Nam Á là thứ mà tất cả các cường quốc đều muốn giành quyền sở hữu. Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao, các nước lớn đã tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi với nhau ở khu vực này suốt từ cuối thế kỷ XIX tới nay.
chương 2: bối cảnh quốc tế mới tác động đến khu vực ĐNA, vậy bối cảnh cũ là gì? Trong chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực ĐNA chủ yếu là thuộc địa của các nước phương Tây. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (với sự sụp đổ của Liên Xô), Mỹ đã giảm dần ảnh hưởng của mình ở khu vực ĐNA, điều này đã tạo điều kiện cho Nhật Bản và gần đây là Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng của mình ở khu vực này.
chương 3: như mình đã trình bày ở trên, giới hạn phạm vi đề tài là từ sau chiến lạnh kết thúc đến nay. Vì vậy, mình chỉ khái quát chung ở giai đoạn truớc đó.
chương 4: là phần chủ yếu mà mình trình bày, nên nội dung được chia chi tiết hơn.
Trong khả năng của mình thì chỉ trả lời cho bạn vậy thôi. Nếu bạn có thông tin gì bổ sung cho đề tài để hoàn thiện hơn thì góp ý thêm nha
Cảm ơn bạn!
RANDOM_AVATAR
nguyenthi-van
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 17/02/14 11:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron