thanhtuyennguyen đã viết:Bài tập 6: Chọn một khái niệm cơ bản (chìa khoá) trong đề tài NC của mình:
-Định nghĩa và trình bày theo 7 bước.
-Lập sơ đồ định nghĩa
1. Tìm tất cả các định nghĩa hiện có
-Theo Wiktionary: ly khai là tách mình ra khỏi một chính đảng, một cộng đồng xã hội, một trường phái triết học.
-Theo Wikipedia:Ly khai chỉ sự tách ra của một nhóm người có cùng tâm tư, nguyện vọng, mục tiêu trong một nhóm lớn hơn.
-Theo Trình Mưu, Nguyễn Kim Minh 2006: Bước đầu tìm hiểu một số đặc điểm chủ yếu của các phong trào ly khai dân tộc ở Đông Nam Á, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6/2006, trang 28-35: ly khai là hành động đấu tranh với mục tiêu cao nhất là thành lập nhà nước độc lập với quốc gia mà nó đang tồn tại trong đó.
2. Phân tích các định nghĩa theo yêu cầu
3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần bổ sung, sửa chữa
- Theo đặc trưng giống: hành động tách ra
- Theo đặc trưng loài:
+ nhóm, cộng đồng, quốc gia
+ tư tưởng
4. Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả ở mục (3) để điều chỉnh, bổ sung các đặc trưng có cùng nội dung cụ thể
- Khái niệm ly khai được áp dụng trong chính trị, quan hệ quốc tế, tư tưởng, học thuyết, triết học.
5. Xác định đặc trưng giống: hành động tách ra
6. Xác định đặc trưng loài
+ nhóm, cộng đồng, quốc gia
+ tư tưởng
+ Cùng lợi ích
+ muốn được công nhận, trở thành một nhóm riêng trong nhóm lớn mà nó đang tồn tại
Sơ bộ: “Ly khai chỉ sự tách ra của một nhóm nhỏ người có cùng lợi ích và muốn được công nhận, trở thành một nhóm riêng trong nhóm lớn mà nó đang tồn tại”.
7. Lập sơ đồ, kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về hình thức và nội dung
Định nghĩa cuối cùng: “Ly khai là hành động tách ra của một nhóm nhỏ người có cùng lợi ích và muốn được công nhận, trở thành một nhóm riêng trong nhóm lớn mà nó đang tồn tại”.
Kính thưa thầy, do hình được up lên flickr bị trục trặc, em xin phép được chèn hình lại. Em thành thật xin lỗi vì sự cố trên.




