Chào bạn,
Tên đề tài của bạn rất hay. Nhưng theo mình nghĩ, cấp độ zero mà bạn đưa ra là “vân hóa nhận thức” thì không đúng lắm. Việc ăn mặc loại trang phục thì mỗi người có một xu hướng, sở thích khác nhau do ảnh hưởng từ việc giao lưu tiếp biến với văn hóa các nước phương Tây. Hơn nữa, ăn mặc cũng là do con người tác động đến MT tự nhiên và tạo ra sản phẩm. Như vậy cấp độ zero, theo mình nghĩ là VHUX (VHUX với MTTN và VHUX với MTXH). Thứ hai, unisex không phải để dùng để chỉ trang phục mà nó dùng để chỉ một trào lưu, một xu hướng, trong đó không phân biệt nam/ nữ, giới tính. ( trong các lĩnh vực ăn mặc, thời trang, ứng xử…). Unisex là trào lưu rất thịnh hành ở Nhật, nên bạn có thể tìm hiểu thêm và so sánh với trường hợp ở Việt Nam.
