Lễ hội dinh Thầy Thím dưới góc nhìn văn hóa học

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Lễ hội dinh Thầy Thím dưới góc nhìn văn hóa học

Gửi bàigửi bởi Hong Ngoc Nhi » Thứ 6 04/09/15 1:41

BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu Khoa học
Giảng viên: GS. TS. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Hồng Ngọc Nhi
Lớp: Cao học VHH – K14B
Bài tập 1
1. Tên đề tài:
“Sự quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông trên một số phương tiện truyền thông địa chúng (báo chí)”
- Cấu trúc ngữ pháp
[Sự quảng bá hình ảnh] [tỉnh Đăk Nông] trên (một số phương tiện truyền thông địa chúng (báo chí)]
2. Các cặp phạm trù đối lập
-Sự quảng bá hình ảnh >< Không quảng bá hình ảnh (1)
- Tỉnh Đăk Nông >< các địa phương khác (Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương…) (2)
- Báo chí >< các phương tiện truyền thông khác (Tạp chí, tập san, phim ảnh, Cổng thông tin điện tử…) (3)
3. Phân tích các cặp đối lập trong đề tài để xác định mâu thuẫn (vấn đề) chính trong đề tài.
- Cặp đối lập 1, 3 là cặp đối lập chính.
- Cặp 2 là phụ.
4. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên
- tính tương hiện: Đăk Nông là vùng đất có lịch sử lâu đời, trải qua các giai đoạn lịch sử, tỉnh được chính thức thành lập năm 2004. Vì vậy, việc quảng bá hình ảnh của tỉnh là việc làm rất cần thiết. Sự quảng bá có thể hiểu là sự giới thiệu, sự phổ biến rộng rãi cho mọi người biết đến những gì mình đang có. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó báo chí giữ vai trò chủ đạo, sẽ giúp cho hình ảnh của tỉnh Đăk Nông được bay cao bay xa hơn.
Tính tương hóa: Việc quảng bá hình ảnh của địa phương thông qua hoạt động của báo chí mang lại hiệu quả cao, giúp cho ngày càng có nhiều người biết đến vùng đất này, nhận thêm được nhiều sự đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
- tính tương hòa: Việc giới thiệu hình ảnh của tỉnh ngày càng được đẩy mạnh, hiểu quả ngày càng tăng lên, mang lại hình ảnh ngày càng đẹp hơn, năng động và phát triển hơn của Đăk Nông. Và cũng chính nhờ sự đổi mới, phát triển đó, giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động báo chí của tỉnh. Từ việc đầu tư cơ sở vật chất đến việc xây dựng các chương trình, thiết kế chương trình, nội dung và chất lượng được nâng cao rõ rệt.

BÀI TẬP 2: Vận dụng phương pháp dịch lý để phân tích và lập cấu trúc cho đề tài đã chọn.
Đề tài: Sự quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông trên báo chí
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động của báo chí trong việc giới thiệu hình ảnh tỉnh Đăk Nông ra bên ngoài
C : Sự quảng bá hình ảnh: điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa,… tỉnh Đăk Nông, và thực hiện việc quảng bá đó là toàn bộ chính quyền và nhân dân của tỉnh
K: Tỉnh Đăk Nông
T: Từ khi tỉnh Đăk Nông thành lập (2004) đến nay

* Hình bài tập 2





























BÀI TẬP 3 : Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết
*Định vị đối tượng: Hoạt động của báo chí
C: quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông, chính quyền và nhân dân trong tỉnh
K: tỉnh Đăk Nông
T: 2004 đến nay
* Đề cương chi tiết
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu thế chung của thời đại, bất kỳ địa phương nào, quốc gia nào cũng cần có sự hội nhập với cộng đồng, khu vực và thế giới. Chúng ta hội nhập để tìm kiếm cơ hội phát triển, khai thác tiềm năng vốn có và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong phạm vi khu vực và mở rộng ra quốc tế. Muốn hội nhập tốt thì cần có sự quảng bá hình ảnh của địa phương, của quốc gia một cách có hiểu quả, có như thế mới được biết đến, chú ý đến, từ đó mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với bên ngoài, tìm kiếm, thu hút được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, đầu tư trên mọi lĩnh vực, mà đặc biệt là kinh tế, dịch vụ.
Sự quảng bá hình ảnh thật sự cần thiết cho những địa phương mới thành lập, đặc biệt là trong quá trình hội nhập và phát triển. Trong phạm vi đề tài này, tôi chọn Đăk Nông là địa phương mới được thành lập cách đây không lâu (từ năm 2004) là địa bàn để nghiên cứu.
Có nhiều phương diện để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của mình, như: tính cách con người, trang phục, món ăn, lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh… Đồng thời, cũng có nhiều cách, nhiều loại phương tiện có thể sử dụng vào mục đích này, như: qua các báo, phát thanh truyền hình, báo điện tử, cổng thông tin điện tử, phim ảnh… Trong đó, báo chí là một trong những phương tiện truyền thông có lịch sử phát triển lâu đời. Đồng thời cũng là một phương tiện được sử dụng có hiệu quả cao hiệu quả trong việc tuyên truyền, đưa thông tin đến cho công chúng, đọc giả.
Nằm ở phía Tây Nam của vùng Tây Nguyên, Đăk Nông có tiềm năng lớn về kinh tế, văn hóa đặc sắc của dân tộc Tây Nguyên. Là một vùng đất đầy tiềm năng như thế nhưng việc biết đến những tiềm năng ấy để có thể khai thác, sử dụng chưa đạt hiệu quả cao. Nguyên nhân là hình ảnh tỉnh Đăk Nông chưa thành một thương hiệu, một nơi mà các nhà đầu tư quan tâm trước hết, như các địa phương khác, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương,… Từ đây, đặt ra vấn đề là làm thế nào để đưa đến thông tin cho quần chúng, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước biết đến tỉnh Đăk Nông, để tỉnh Đăk Nông có thể thu hút ngày càng nhiều nguồn đàu tư trong tất cả các lĩnh vực, khai thác được tiềm năng của tỉnh, đưa tỉnh ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao, góp phần vào công cuộc phát triển chung của cả nước. Đây là lí do, chúng tôi chọn đề tài “Sự quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông trên một số phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí)” để thực hiện.
2. Mục đích nghiên cứu
Với mục đích phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu về quê hương mình của những người con Đăk Nông, cũng như nhu cầu tìm hiểu về vùng đất và con người Đăk Nông với những ưu thế về địa lý, điều kiện tự nhiên… cho phát triển kinh tế; nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc cư trú trên vùng đất Đăk Nông; những cảnh đẹp nơi đây… đã và đang đặt ra cho các nhà đầu tư, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu… và đông đảo những ai muốn tìm hiểu về vùng đất này. Đây chính là cung cấp thông tin về Đăk Nông cho nhân dân toàn tỉnh và ra bên ngoài tỉnh, và trong phạm vi khu biệt là những thông tin ấy được thể hiện qua các tờ báo, đài phát thanh – truyền hình và báo mạng.
3. Lịch sử nghiên cứu.
Việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng được rất nhiều nhà nghiên cứu cả trong nước lẫn ngoài nước quan tâm đến. Trần Hữu Quang, trong cuốn sách “Xã hội học báo chí”, Nxb Trẻ, 2006, ông trình bày truyền thông đại chúng qua cách tiếp vận của một nhà xã hội học và có sự chú trọng nhiều hơn tới mảng báo in.
Đăk Nông là một địa phương mới được thành lập, nhưng đây không phải là một vùng đất non trẻ. Nó đã có lịch sử hình thành từ lâu đời, trải qua những` thăng trầm của lịch sử. “Địa chí Đắk Nông” do ông Tô Đình Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ biên, cùng tập thể tác giả là giáo sư, tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia biên soạn được xuất bản năm 2011 bởi Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, dày 811 trang, gồm 6 phần, 23 chương. Cuốn sách tổng hợp, trình bày có hệ thống về đặc điểm tự nhiên, con người, lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội… trong quá khứ và hiện tại. Việc giới thiệu hình ảnh của Đăk Nông không phải là việc chưa được làm, nhưng việc đánh giá kết quả đã làm được, xét trong hoạt động báo chí là vấn đề mới.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: chúng tôi chọn đối tượng nghiên cứu là các hoạt động trong lĩnh vực báo chí (báo in, Đài phát thanh – truyền hình, báo online), để quảng bá hình ảnh của tỉnh Đăk Nông.
Phạm vi nghiên cứu là báo Đăk Nông, Đài Phát thanh – Truyền hình Đăk Nông, báo online.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp tổng hợp – phân tích, xử lý số liệu, thống kê, của các tài liệu thu thập được qua sách báo, các báo cáo,… kết hợp với những tài liệu thu thập được qua chuyến đi thực tế ở địa bàn nghiên cứu để từ đó đưa ra những kết quả đã làm được trong hoạt động báo chí về quảng bá tỉnh Đăk Nông.
6. Đóng góp của khóa luận
Đăk Nông là một tỉnh mới được thành lập, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn chưa cao… nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã có nhiều kết quả đáng kể trong mọi lĩnh vực.
Qua đây, ta nhìn nhận được những kết quả đã làm được cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động báo chí của tỉnh Đăk Nông. Đồng thời, chúng tôi có những kiến nghị để từ đó có thể quảng bá hình ảnh của tỉnh một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi mong muốn luận văn này trở thành tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề này.
7. Bố cục của khóa luận
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, phụ lục, tài liệu tham khảo; phần nội dung chính, gồm có ba chương:
Chương 1: Tổng quan về tỉnh Đăk Nông
Đây là chương tổng quan, giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử hình thành của tỉnh Đăk Nông.
Chương 2: Hoạt động của báo chí trong sự quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông
Nội dung của chương này là nêu lên những thành tựu đã đạt được cũng như mặt hạn chế trong hoạt động báo chí để quảng bá tỉnh Đăk Nông.
Chương 3: Định hướng quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Nêu lên định hướng chung cho việc quảng bá tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời thể hiện được vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc phát triển của tỉnh, qua đó, quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông đến với nhân dân trong khu vực, cả nước và ra thế giới.
Một số từ viết tắt
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của khóa luận
7. Bố cục của khóa luận
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỈNH ĐĂK NÔNG
1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Địa hình
1.1.3. Khoáng sản
1.1.4. Khí hậu
1.1.5. Thủy văn
1.1.6. Thổ nhưỡng
1.1.7. Động vật và thực vật
1.2. Kinh tế - xã hội
1.2.1. Dân số, dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng
1.2.2. Kinh tế
1.3. Khái quát về lịch sử vùng đất Đăk Nông
Chương 2: HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CHÍ TRONG SỰ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH TỈNH ĐĂK NÔNG
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Truyền thông đại chúng
2.1.2. Phương tiện truyền thông đại chúng
2.1.3. Quảng bá
2.2. Thực trạng hoạt động báo chí ở Đăk Nông
2.2.1. Báo in18
2.2.2. Đài Phát thanh – truyền hình
2.2.3. Báo điện tử (báo online)
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG QUẢNG BÁ TỈNH ĐĂK NÔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
3.1. Định hướng
3.2. Vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng đối với sự phát triển của tỉnh
3.2.1. Chính trị
3.2.2. Kinh tế.
3.2.3. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BÀI TẬP 4: Sưu tầm tài liệu đa ngành, đa công cụ, đa chủng loại, đa phương tiện. Sử dụng document map.
TLTK
* Hình bài tập 4


TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. Sách, tạp chí
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang, 2005, “Cơ sở lý luận báo chí truyền thông”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. PGS. TS. Đinh Văn Hường (viết chung), 2001, “Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tập 4, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Hồ Kỉnh, “Đắk Nông: Tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư”, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đắk Nông.
4. “Hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2010”, Gia Nghĩa, ngày 14/1/2011.
5. Nguyễn Như Ý (chủ biên), , 2007, “Đại từ điển Tiếng Việt”, Nxb ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
6. Nguyễn Trọng Hoàng,2011, “Truyền thông và báo chí”, Trường Đại học Đà Lạt.
7. Tạp chí “Thông tin & Truyền thông Đắk Nông”, số 02, 2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông.
8. Tô Đình Tuấn (chủ biên), 2011, “Địa chí Đắk Nông”, Nxb Bách Khoa.
9. Từ điển Tiếng Việt, Khoa học - Xã hội - Nhân văn của Viện Ngôn ngữ, 2008, Nxb Hồng Đức.
10. Trần Hữu Quang, 2006, “Xã hội học báo chí”, Nxb Trẻ.
11. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,9/2008 , “Các chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh Đắk Nông”, Gia Nghĩa
B. Internet
12. Báo Đăk Nông - http://www.baodaknong.org.vn/newsdetail ... ewsid=7979
13. Báo Đăk Nông - http://www.baodaknong.org.vn/newsdetail ... ewsid=8694
14. Đăk Nông hướng đến mục tiêu phát triển bền vững - http://tintuc.xalo.vn/00557809204/Dak_N ... _vung.html
15. Khai trương cổng thông tin Trung tâm xúc tiến thương mại và du lịc tỉnh Đăk Nông - http://www.taynguyen24h.com.vn/index.ph ... Itemid=110
16. http://www.ptthdaknong.com.vn/news_deta ... ubcatid=93
17. http://www.tapchibcvt.gov.vn/News/Print ... x?ID=20855
18. http://tipcdaknong.com.vn/index.php?opt ... 48&lang=vi
19. http://www.vccinews.vn/?page=DetailProv ... NewsID=739
20. http://www.daknongdpi.gov.vn/Include/de ... itiet=1170
21. http://tuvientuongvan.com.vn/goc-nhin/d ... m-p90.html)
22. (Nguồn Internet - http://vov.vn/chinh-tri/doan-cong-tac-u ... 389623.vov

BÀI TẬP 5
Chọn một khái niệm cơ bản trong đề tài nghiên cứu của mình để xây dựng định nghĩa (trình bày theo 7 bước)
1. Định nghĩa quảng bá
Định nghĩa 1 : Theo đại Từ điển tiếng Việt, do Nguyễn Như ý (chủ biên), “Quảng bá (động từ) có nghĩa là phổ biến rộng khắp cho mọi người đều biết bằng các phương tiện tuyên truyền, báo chí"
Định nghĩa 2: Theo Từ điển tiếng Việt, Khoa học - Xã hội - Nhân văn của Viện Ngôn ngữ: “Quảng bá (động từ) có nghĩa là truyền bá rộng (cho mọi người đều biết, đều hiểu)”
2. Phân tích từng nhóm định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa
Đại Từ điển tiếng Việt, Nguyễn Như Ý (chủ biên) Quảng bá (động từ) có nghĩa là phổ biến rộng khắp cho mọi người đều biết bằng các phương tiện tuyên truyền, báo chí Ưu điểm: ngắn gọn, dễ hiểu
Nhược điểm: chia tách báo chí với các phương tiện tuyên truyền
Theo Từ điển tiếng Việt, Khoa học - Xã hội - Nhân văn của Viện Ngôn ngữ “Quảng bá (động từ) có nghĩa là truyền bá rộng (cho mọi người đều biết, đều hiểu)”
Ưu: ngắn gon, dễ hiểu
Nhược : Chưa chỉ ra là quảng bá bằng con đường nào, hay phương tiện gì
Qua đây, giúp cho chúng ta hiểu được nghĩa, xác định đúng nghĩa của từ và xây dựng được định nghĩa hoàn thiện hơn.
Chúng tôi cũng cho rằng, quảng bá (động từ) có nghĩa là phổ biến rộng khắp để mọi người biết đến, không giới hạn không gian, thời gian, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
3. Phân loại định nghĩa
Định nghĩa 1: nêu lên được chủ thể, cách thức, phương tiện thực hiện.
Định nghĩa 2: nêu lên được chủ thể, cách thức.
4. Cách thức sử dụng khái niệm hiện hành
- Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam
- Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
- Quảng bá sản phẩm
- Quảng bá văn học
5. Xác định đặc trưng giống
Động từ
6. Xác định đặc trưng loài:
Động từ >< danh từ, tính từ..)
Phổ biến rộng khắp ><bó hẹp phạm vi)
Mọi người biết đến >< một vài người biết
Không giới hạn không gian, thời gian >< có giới hạn
Phương tiện truyền thông đại chúng >< truyền tai nhau
7. Lập sơ đồ cấu trúc






















BÀI TẬP 6: chọn 1 khái niệm hiện tượng, sự việc trong đề tài và đối tượng có liên quan, tiến hành so sánh, tìm điểm tương đồng và khác biệt, lập bảng
TIÊU CHÍ BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ BÁO IN
BẢN CHẤT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
CHỦ THỂ CON NGƯỜI
MỤC ĐÍCH CUNG CẤP, TRUYỀN TẢI THÔNG TIN
RA ĐỜI TRỄ, THỜI GIAN GẦN ĐÂY SỚM, LÂU ĐỜI
TÍNH THỜI SỰ CAO HƠN, CẬP NHẬT NHANH CHÓNG, ĐỘ CHÍNH XÁC KHÔNG CAO THẤP HƠN, CẬP NHẬT CHẬM HƠN, ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
HÌNH THỨC ĐA DẠNG, PHONG PHÚ (HÌNH ẢNH, ÂM THANH) CHỮ, HÌNH ẢNH
TÍNH TƯƠNG TÁC TƯƠNG TÁC CAO CÓ TÍNH TƯƠNG TÁC NHƯNG CHẬM
SƠ ĐỒ: Một so sánh những điểm giống và khác nhau giữa báo mạng điện tử và báo in



BÀI TẬP 7: Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài của mình để lập bảng, một nội dung khác để lập mô hình.
Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài để lập mô hình.

Mô hình: Các yếu tố quyết định đến sự thành công của việc quảng bá hình ảnh của địa phương




















BÀI TẬP 8: Áp dụng tên đề tài của mình đưa lên diễn đàn:
(có hình)

RANDOM_AVATAR
Hong Ngoc Nhi
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 14:12
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Lễ hội dinh Thầy Thím dưới góc nhìn văn hóa học

Gửi bàigửi bởi Hong Ngoc Nhi » Thứ 6 04/09/15 9:31

Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu Khoa học
Giảng viên: GS. TS. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Hồng Ngọc Nhi
Lớp: Cao học VHH – K14B 
Bài tập 1
Tên đề tài:
“Sự quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông trên một số phương tiện truyền thông địa chúng (báo chí)”
- Cấu trúc ngữ pháp
[Sự quảng bá hình ảnh] [tỉnh Đăk Nông] trên (một số phương tiện truyền thông địa chúng (báo chí)]
Các cặp phạm trù đối lập
-Sự quảng bá hình ảnh >< Không quảng bá hình ảnh (1)
- Tỉnh Đăk Nông >< các địa phương khác (Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương…) (2)
- Báo chí >< các phương tiện truyền thông khác (Tạp chí, tập san, phim ảnh, Cổng thông tin điện tử…) (3)
Phân tích các cặp đối lập trong đề tài để xác định mâu thuẫn (vấn đề) chính trong đề tài.
- Cặp đối lập 1, 3 là cặp đối lập chính.
- Cặp 2 là phụ.
Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên
- tính tương hiện: Đăk Nông là vùng đất có lịch sử lâu đời, trải qua các giai đoạn lịch sử, tỉnh được chính thức thành lập năm 2004. Vì vậy, việc quảng bá hình ảnh của tỉnh là việc làm rất cần thiết. Sự quảng bá có thể hiểu là sự giới thiệu, sự phổ biến rộng rãi cho mọi người biết đến những gì mình đang có. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó báo chí giữ vai trò chủ đạo, sẽ giúp cho hình ảnh của tỉnh Đăk Nông được bay cao bay xa hơn.
Tính tương hóa: Việc quảng bá hình ảnh của địa phương thông qua hoạt động của báo chí mang lại hiệu quả cao, giúp cho ngày càng có nhiều người biết đến vùng đất này, nhận thêm được nhiều sự đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
- tính tương hòa: Việc giới thiệu hình ảnh của tỉnh ngày càng được đẩy mạnh, hiểu quả ngày càng tăng lên, mang lại hình ảnh ngày càng đẹp hơn, năng động và phát triển hơn của Đăk Nông. Và cũng chính nhờ sự đổi mới, phát triển đó, giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động báo chí của tỉnh. Từ việc đầu tư cơ sở vật chất đến việc xây dựng các chương trình, thiết kế chương trình, nội dung và chất lượng được nâng cao rõ rệt.

BÀI TẬP 2: Vận dụng phương pháp dịch lý để phân tích và lập cấu trúc cho đề tài đã chọn.
Đề tài: Sự quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông trên báo chí
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động của báo chí trong việc giới thiệu hình ảnh tỉnh Đăk Nông ra bên ngoài
C : Sự quảng bá hình ảnh: điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa,… tỉnh Đăk Nông, và thực hiện việc quảng bá đó là toàn bộ chính quyền và nhân dân của tỉnh
K: Tỉnh Đăk Nông
T: Từ khi tỉnh Đăk Nông thành lập (2004) đến nay

* Hình bài tập 2

Hình ảnh



BÀI TẬP 3 : Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết 
*Định vị đối tượng: Hoạt động của báo chí
C: quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông, chính quyền và nhân dân trong tỉnh
K: tỉnh Đăk Nông
T: 2004 đến nay
* Đề cương chi tiết
Lý do chọn đề tài
Trong xu thế chung của thời đại, bất kỳ địa phương nào, quốc gia nào cũng cần có sự hội nhập với cộng đồng, khu vực và thế giới. Chúng ta hội nhập để tìm kiếm cơ hội phát triển, khai thác tiềm năng vốn có và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong phạm vi khu vực và mở rộng ra quốc tế. Muốn hội nhập tốt thì cần có sự quảng bá hình ảnh của địa phương, của quốc gia một cách có hiểu quả, có như thế mới được biết đến, chú ý đến, từ đó mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với bên ngoài, tìm kiếm, thu hút được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, đầu tư trên mọi lĩnh vực, mà đặc biệt là kinh tế, dịch vụ.
Sự quảng bá hình ảnh thật sự cần thiết cho những địa phương mới thành lập, đặc biệt là trong quá trình hội nhập và phát triển. Trong phạm vi đề tài này, tôi chọn Đăk Nông là địa phương mới được thành lập cách đây không lâu (từ năm 2004) là địa bàn để nghiên cứu.
Có nhiều phương diện để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của mình, như: tính cách con người, trang phục, món ăn, lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh… Đồng thời, cũng có nhiều cách, nhiều loại phương tiện có thể sử dụng vào mục đích này, như: qua các báo, phát thanh truyền hình, báo điện tử, cổng thông tin điện tử, phim ảnh… Trong đó, báo chí là một trong những phương tiện truyền thông có lịch sử phát triển lâu đời. Đồng thời cũng là một phương tiện được sử dụng có hiệu quả cao hiệu quả trong việc tuyên truyền, đưa thông tin đến cho công chúng, đọc giả.
Nằm ở phía Tây Nam của vùng Tây Nguyên, Đăk Nông có tiềm năng lớn về kinh tế, văn hóa đặc sắc của dân tộc Tây Nguyên. Là một vùng đất đầy tiềm năng như thế nhưng việc biết đến những tiềm năng ấy để có thể khai thác, sử dụng chưa đạt hiệu quả cao. Nguyên nhân là hình ảnh tỉnh Đăk Nông chưa thành một thương hiệu, một nơi mà các nhà đầu tư quan tâm trước hết, như các địa phương khác, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương,… Từ đây, đặt ra vấn đề là làm thế nào để đưa đến thông tin cho quần chúng, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước biết đến tỉnh Đăk Nông, để tỉnh Đăk Nông có thể thu hút ngày càng nhiều nguồn đàu tư trong tất cả các lĩnh vực, khai thác được tiềm năng của tỉnh, đưa tỉnh ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao, góp phần vào công cuộc phát triển chung của cả nước. Đây là lí do, chúng tôi chọn đề tài “Sự quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông trên một số phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí)” để thực hiện.
Mục đích nghiên cứu
Với mục đích phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu về quê hương mình của những người con Đăk Nông, cũng như nhu cầu tìm hiểu về vùng đất và con người Đăk Nông với những ưu thế về địa lý, điều kiện tự nhiên… cho phát triển kinh tế; nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc cư trú trên vùng đất Đăk Nông; những cảnh đẹp nơi đây… đã và đang đặt ra cho các nhà đầu tư, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu… và đông đảo những ai muốn tìm hiểu về vùng đất này. Đây chính là cung cấp thông tin về Đăk Nông cho nhân dân toàn tỉnh và ra bên ngoài tỉnh, và trong phạm vi khu biệt là những thông tin ấy được thể hiện qua các tờ báo, đài phát thanh – truyền hình và báo mạng.
Lịch sử nghiên cứu.
Việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng được rất nhiều nhà nghiên cứu cả trong nước lẫn ngoài nước quan tâm đến. Trần Hữu Quang, trong cuốn sách “Xã hội học báo chí”, Nxb Trẻ, 2006, ông trình bày truyền thông đại chúng qua cách tiếp vận của một nhà xã hội học và có sự chú trọng nhiều hơn tới mảng báo in.
Đăk Nông là một địa phương mới được thành lập, nhưng đây không phải là một vùng đất non trẻ. Nó đã có lịch sử hình thành từ lâu đời, trải qua những` thăng trầm của lịch sử. “Địa chí Đắk Nông” do ông Tô Đình Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ biên, cùng tập thể tác giả là giáo sư, tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia biên soạn được xuất bản năm 2011 bởi Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, dày 811 trang, gồm 6 phần, 23 chương. Cuốn sách tổng hợp, trình bày có hệ thống về đặc điểm tự nhiên, con người, lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội… trong quá khứ và hiện tại. Việc giới thiệu hình ảnh của Đăk Nông không phải là việc chưa được làm, nhưng việc đánh giá kết quả đã làm được, xét trong hoạt động báo chí là vấn đề mới.
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: chúng tôi chọn đối tượng nghiên cứu là các hoạt động trong lĩnh vực báo chí (báo in, Đài phát thanh – truyền hình, báo online), để quảng bá hình ảnh của tỉnh Đăk Nông.
Phạm vi nghiên cứu là báo Đăk Nông, Đài Phát thanh – Truyền hình Đăk Nông, báo online.
Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp tổng hợp – phân tích, xử lý số liệu, thống kê, của các tài liệu thu thập được qua sách báo, các báo cáo,… kết hợp với những tài liệu thu thập được qua chuyến đi thực tế ở địa bàn nghiên cứu để từ đó đưa ra những kết quả đã làm được trong hoạt động báo chí về quảng bá tỉnh Đăk Nông.
Đóng góp của khóa luận
Đăk Nông là một tỉnh mới được thành lập, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn chưa cao… nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã có nhiều kết quả đáng kể trong mọi lĩnh vực.
Qua đây, ta nhìn nhận được những kết quả đã làm được cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động báo chí của tỉnh Đăk Nông. Đồng thời, chúng tôi có những kiến nghị để từ đó có thể quảng bá hình ảnh của tỉnh một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi mong muốn luận văn này trở thành tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề này.
Bố cục của khóa luận
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, phụ lục, tài liệu tham khảo; phần nội dung chính, gồm có ba chương:
Chương 1: Tổng quan về tỉnh Đăk Nông
Đây là chương tổng quan, giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử hình thành của tỉnh Đăk Nông.
Chương 2: Hoạt động của báo chí trong sự quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông
Nội dung của chương này là nêu lên những thành tựu đã đạt được cũng như mặt hạn chế trong hoạt động báo chí để quảng bá tỉnh Đăk Nông.
Chương 3: Định hướng quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Nêu lên định hướng chung cho việc quảng bá tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời thể hiện được vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc phát triển của tỉnh, qua đó, quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông đến với nhân dân trong khu vực, cả nước và ra thế giới.
Một số từ viết tắt
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của khóa luận
7. Bố cục của khóa luận
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỈNH ĐĂK NÔNG
1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
Vị trí địa lý
1.1.2. Địa hình
1.1.3. Khoáng sản
1.1.4. Khí hậu
1.1.5. Thủy văn
1.1.6. Thổ nhưỡng
1.1.7. Động vật và thực vật
1.2. Kinh tế - xã hội
1.2.1. Dân số, dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng
1.2.2. Kinh tế
1.3. Khái quát về lịch sử vùng đất Đăk Nông
Chương 2: HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CHÍ TRONG SỰ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH TỈNH ĐĂK NÔNG
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Truyền thông đại chúng
2.1.2. Phương tiện truyền thông đại chúng
2.1.3. Quảng bá
2.2. Thực trạng hoạt động báo chí ở Đăk Nông
2.2.1. Báo in18
2.2.2. Đài Phát thanh – truyền hình
2.2.3. Báo điện tử (báo online)
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG QUẢNG BÁ TỈNH ĐĂK NÔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
3.1. Định hướng
3.2. Vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng đối với sự phát triển của tỉnh
3.2.1. Chính trị
3.2.2. Kinh tế.
3.2.3. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BÀI TẬP 4: Sưu tầm tài liệu đa ngành, đa công cụ, đa chủng loại, đa phương tiện. Sử dụng document map.
TLTK

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách, tạp chí
Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang, 2005, “Cơ sở lý luận báo chí truyền thông”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
PGS. TS. Đinh Văn Hường (viết chung), 2001, “Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tập 4, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hồ Kỉnh, “Đắk Nông: Tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư”, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đắk Nông.
“Hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2010”, Gia Nghĩa, ngày 14/1/2011.
Nguyễn Như Ý (chủ biên), , 2007, “Đại từ điển Tiếng Việt”, Nxb ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
Nguyễn Trọng Hoàng,2011, “Truyền thông và báo chí”, Trường Đại học Đà Lạt.
Tạp chí “Thông tin & Truyền thông Đắk Nông”, số 02, 2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông.
Tô Đình Tuấn (chủ biên), 2011, “Địa chí Đắk Nông”, Nxb Bách Khoa.
Từ điển Tiếng Việt, Khoa học - Xã hội - Nhân văn của Viện Ngôn ngữ, 2008, Nxb Hồng Đức.
Trần Hữu Quang, 2006, “Xã hội học báo chí”, Nxb Trẻ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,9/2008 , “Các chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh Đắk Nông”, Gia Nghĩa
Internet
Báo Đăk Nông - http://www.baodaknong.org.vn/newsdetail ... ewsid=7979
Báo Đăk Nông - http://www.baodaknong.org.vn/newsdetail ... ewsid=8694
Đăk Nông hướng đến mục tiêu phát triển bền vững - http://tintuc.xalo.vn/00557809204/Dak_N ... _vung.html
Khai trương cổng thông tin Trung tâm xúc tiến thương mại và du lịc tỉnh Đăk Nông - http://www.taynguyen24h.com.vn/index.ph ... Itemid=110
http://www.ptthdaknong.com.vn/news_deta ... ubcatid=93
http://www.tapchibcvt.gov.vn/News/Print ... x?ID=20855
http://tipcdaknong.com.vn/index.php?opt ... 48&lang=vi
http://www.vccinews.vn/?page=DetailProv ... NewsID=739
http://www.daknongdpi.gov.vn/Include/de ... itiet=1170
http://tuvientuongvan.com.vn/goc-nhin/d ... m-p90.html)
(Nguồn Internet - http://vov.vn/chinh-tri/doan-cong-tac-u ... 389623.vov
sử dụng doccument để xem tài liệu

Hình ảnh
BÀI TẬP 5
Chọn một khái niệm cơ bản trong đề tài nghiên cứu của mình để xây dựng định nghĩa (trình bày theo 7 bước)
Định nghĩa quảng bá
Định nghĩa 1 : Theo đại Từ điển tiếng Việt, do Nguyễn Như ý (chủ biên), “Quảng bá (động từ) có nghĩa là phổ biến rộng khắp cho mọi người đều biết bằng các phương tiện tuyên truyền, báo chí"
Định nghĩa 2: Theo Từ điển tiếng Việt, Khoa học - Xã hội - Nhân văn của Viện Ngôn ngữ: “Quảng bá (động từ) có nghĩa là truyền bá rộng (cho mọi người đều biết, đều hiểu)”
Phân tích từng nhóm định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa

Đại Từ điển tiếng Việt, Nguyễn Như Ý (chủ biên) Quảng bá (động từ) có nghĩa là phổ biến rộng khắp cho mọi người đều biết bằng các phương tiện tuyên truyền, báo chí Ưu điểm: ngắn gọn, dễ hiểu
Nhược điểm: chia tách báo chí với các phương tiện tuyên truyền
Theo Từ điển tiếng Việt, Khoa học - Xã hội - Nhân văn của Viện Ngôn ngữ “Quảng bá (động từ) có nghĩa là truyền bá rộng (cho mọi người đều biết, đều hiểu)”
Ưu: ngắn gon, dễ hiểu
Nhược : Chưa chỉ ra là quảng bá bằng con đường nào, hay phương tiện gì
Qua đây, giúp cho chúng ta hiểu được nghĩa, xác định đúng nghĩa của từ và xây dựng được định nghĩa hoàn thiện hơn.
Chúng tôi cũng cho rằng, quảng bá (động từ) có nghĩa là phổ biến rộng khắp để mọi người biết đến, không giới hạn không gian, thời gian, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
Phân loại định nghĩa
Định nghĩa 1: nêu lên được chủ thể, cách thức, phương tiện thực hiện.
Định nghĩa 2: nêu lên được chủ thể, cách thức.
Cách thức sử dụng khái niệm hiện hành
- Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam
- Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
- Quảng bá sản phẩm
- Quảng bá văn học
Xác định đặc trưng giống
Động từ
Xác định đặc trưng loài:
Động từ >< danh từ, tính từ..)
Phổ biến rộng khắp ><bó hẹp phạm vi)
Mọi người biết đến >< một vài người biết
Không giới hạn không gian, thời gian >< có giới hạn
Phương tiện truyền thông đại chúng >< truyền tai nhau
Lập sơ đồ cấu trúc


Hình ảnh
BÀI TẬP 6: chọn 1 khái niệm hiện tượng, sự việc trong đề tài và đối tượng có liên quan, tiến hành so sánh, tìm điểm tương đồng và khác biệt, lập bảng

TIÊU CHÍ BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ BÁO IN
BẢN CHẤT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
CHỦ THỂ CON NGƯỜI
MỤC ĐÍCH CUNG CẤP, TRUYỀN TẢI THÔNG TIN
RA ĐỜI TRỄ, THỜI GIAN GẦN ĐÂY SỚM, LÂU ĐỜI
TÍNH THỜI SỰ CAO HƠN, CẬP NHẬT NHANH CHÓNG, ĐỘ CHÍNH XÁC KHÔNG CAO THẤP HƠN, CẬP NHẬT CHẬM HƠN, ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
HÌNH THỨC ĐA DẠNG, PHONG PHÚ (HÌNH ẢNH, ÂM THANH) CHỮ, HÌNH ẢNH
TÍNH TƯƠNG TÁC TƯƠNG TÁC CAO CÓ TÍNH TƯƠNG TÁC NHƯNG CHẬM
SƠ ĐỒ: Một so sánh những điểm giống và khác nhau giữa báo mạng điện tử và báo in


Hình ảnh

BÀI TẬP 7: Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài của mình để lập bảng, một nội dung khác để lập mô hình.
Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài để lập mô hình.


Mô hình: Các yếu tố quyết định đến sự thành công của việc quảng bá hình ảnh của địa phương


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Hong Ngoc Nhi
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 14:12
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Lễ hội dinh Thầy Thím dưới góc nhìn văn hóa học

Gửi bàigửi bởi Hong Ngoc Nhi » Thứ 6 04/09/15 9:37

BÀI TẬP 8: Áp dụng tên đề tài của mình đưa lên diễn đàn:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Hong Ngoc Nhi
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 14:12
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Lễ hội dinh Thầy Thím dưới góc nhìn văn hóa học

Gửi bàigửi bởi thanh quang » Chủ nhật 06/09/15 7:56

Chào Nhi..! Sao anh thấy là lạ... dinh Thầy thím ở thị xã LaGi Bình Thuận mà sao em nhắc đến DăKNong ở các chương không vậy ? điều đó có ý nghĩa gì trong việc nghiên cứu và làm sáng tỏ vấn đề của em?
RANDOM_AVATAR
thanh quang
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 04/06/14 14:00
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Lễ hội dinh Thầy Thím dưới góc nhìn văn hóa học

Gửi bàigửi bởi Hong Ngoc Nhi » Thứ 2 07/09/15 9:20

dạ, vì em k có thay TOPIC nên vẫn để topic cũ và làm bài tập mới, gây sự khó hiểu cho a đó ạ.Mong a thông cảm
RANDOM_AVATAR
Hong Ngoc Nhi
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 14:12
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron