gửi bởi Dao Vu Hoang » Thứ 3 24/03/09 23:00
[justify]Cảm ơn bạn huong0205 với bố cục đề tài khá hợp lý. Tuy nhiên, mình cũng có một vài ý kiến đóng góp nhỏ thôi.
Thứ nhất: Với bố cục như vậy, mình tin rằng bạn đã khái khát toàn bộ mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội của đồng bào Khmer. Hy vọng trong tương lai mình sẽ có dịp tham khảo về đề tài này nhiều hơn. Cảm ơn bạn nhiều. Vì mình rất quan tâm đến đề tài này.
Thứ hai: Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn thay chữ "Khơ me" bằng chữ "Khmer". "Khmer" là thuật ngữ cũng như tên tên gọi phổ biến rộng rãi và được người Khmer nói chung hầu hết đã đồng tình.
Thứ ba: Trong mục Văn hóa tinh thần. Sau yếu tố tín ngưỡng phải có yếu tố tôn giáo. Vì tín ngưỡng và tôn giáo của người Khmer có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi đã nói đến tín ngưỡng thì phải có tôn giáo. Mặc dù, tín ngưỡng là một phần của tôn giáo. Tất nhiên, tín ngưỡng và tôn giáo cũng có những sự khác biệt rõ ràng.
"Xét về mặt lý luận: tín ngưỡng và tôn giáo không khác nhau, nhưng tín ngưỡng ấy phải là tín ngưỡng của tôn giáo. Nghĩa là tín ngưỡng là một bộ phận cấu thành nên tôn giáo và tín ngưỡng hay niềm tin là điều kiện tiên quyết để tôn giáo mở rộng và duy trì.
Xét về mặt thực tiễn: tín ngưỡng hoàn toàn khác tôn giáo. Tôn giáo đúng nghĩa phải bao hàm các yếu tố sau: giáo chủ, giáo lý, hệ thống tổ chức, tín đồ và cơ sở hoạt động. Còn tín ngưỡng không cần thiết có những yếu tố trên. Tuy nhiên bản thân tín ngưỡng cũng chất chứa những hình thức tôn thờ, lễ bái nào đó. Chẳng hạn như ở nước ta có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Thần, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng phồn thực. Người Khmer thì có tín ngưỡng Neak Ta, tín ngưỡng Arak..."
Thế thì bố cục của Văn hóa tinh thần là:
1.4. Văn hóa tinh thần
1.4.1. Tín ngưỡng
1.4.2. Tôn giáo
1.4.3. Lễ hội
1.4.4. Nghệ thuật dân gian
Trong những mục trên đều có mối liên hệ gắn kết với nhau. Trong quá trình viết bài bạn phải thể hiện được mối quan hệ giữa tín ngưỡng - tôn giáo, tôn giáo - lễ hội hoặc trong các loại hình nghệ thuật dân gian cũng phải đề cập đến tín ngưỡng và tôn giáo. Đa phần các loại hình nghệ thuật dân gian đều bao hàm các yếu tố tôn giáo cũng như tín ngưỡng ở trong đó.
Hoàng biết sở dĩ bạn sắp xếp mục "Văn hóa tinh thần" chỉ có 3 mục nhỏ là để cân xứng với mục "Văn hóa vật chất". Vậy thì, trong mục văn hóa vật chất bạn thêm một mục nhỏ nữa, có thể là vấn đề "đi lại' cũng tốt. Vấn đề đi lại của người Khmer Nam Bộ so với cách đây mấy chục năm có khác biệt nào không? Nếu có thì tại sao như vậy! Thế thì bố cục của phần Văn hóa vật chất là:
1.3. Văn hóa vật chất (thứ tự vẫn có thể giữ nguyên hoặc là sắp xếp từ trên xuống: ăn, mặc, ở, đi lại)
1.3.1. Nhà ở
1.3.2. Trang phục
1.3.3. Món ăn
1.3.4. Đi lại
Chào bạn nhé![/justify]