VĂN XUÔI NAM BỘ GIAI ĐOẠN 1986-2000

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

VĂN XUÔI NAM BỘ GIAI ĐOẠN 1986-2000

Gửi bàigửi bởi thuyan09 » Thứ 2 23/03/09 21:33

Cấp độ 0: Văn học đương đại
Cấp độ 1 (chủ thể): Thơ; Văn xuôi; Các thể loại khác (phóng sự, ký....)
Cấp độ 2 (không gian): Nam Bộ; Bắc Bộ
Cấp độ 3 ( thời gian): Giai đoạn đầu thế kỉ XX- 1986; Giai đoạn 1986- 2000; Giai đoạn từ 2000 đến nay.
RANDOM_AVATAR
thuyan09
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 2 03/11/08 22:29
Đến từ: hokbato
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN XUÔI NAM BỘ GIAI ĐOẠN 1986-2000

Gửi bàigửi bởi thuyan09 » Thứ 7 11/04/09 11:49

Định nghĩa "tiểu thuyết"
-Bước 1: Các định nghĩa về tiểu thuyết đã có
Theo Từ điển Tiếng Việt (Viện nghiên cứu ngôn ngữ học - Hoàng Phê chủ biên): Tiểu thuyết là truyện dài bằng văn xuôi có dung lượng lớn với nhiều nhân vật hoạt động trong phạm vi lịch sử xã hội rộng lớn. [1]

Trong Từ điển thuật ngữ văn học do Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên) định nghĩa: Tiểu thuyết là tác phẩm tự sự cỡ lớn có khả năng phản ánh hiện thực đời sống ở mọi giới hạn không gian và thời gian. Tiểu thuyết có thể phản ánh số phận của nhiều cuộc đời, những bức tranh phong tục đạo đức xã hội, miêu tả các điều kiện sinh hoạt giai cấp, tái hiện nhiều tính cách đa dạng.[2]

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia định nghĩa: Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác định. [ http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%8 ... %E1%BA%BFt.][3]

-Bước 2: Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu một định nghĩa
Xét theo yêu cầu của một định nghĩa thì định nghĩa [1] đạt yêu cầu về hình thức ngắn gọn, dễ hiều, định nghĩa [2], [3] dài dòng
Về nội dung: định nghĩa [1] tuy ngắn gọn nhưng chưa có phạm vi bao quát trùng với ngoại diên của đối tượng, Định nghĩa [2], [3] có những yếu tố thừa không cần thiết

-Bước 3: Phân loại các định nghĩa, chọn ra nét nghĩa chung nhất
+Định nghĩa [1]
Ưu điểm: ngắn gọn dễ hiểu
Nhược điểm: tính chính xác chưa cao
+Định nghĩa [2]
Ưu điểm: bao quát được phạm vi khái niệm
Nhược điểm: dài dòng, thừa những yếu tố "phản ánh hiện thực đời sống ". Truyện ngắn và truyện vừa cũng có thể có đặc điểm này. ngoài ra còn thừa các yếu tố: "những bức tranh phong tục đạo đức xã hội", "tái hiện nhiều tính cách đa dạng"
+Định nghĩa [3] cũng như định nghĩa [2], thừa những yếu tố không cần thiết: "hư cấu" , "những vấn đề cuộc sống con người", 'biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện"

-Bước 4: Chọn những nét chung để làm định nghĩa mới
Nét chung của các định nghĩa là: tiểu thuyết là thể loại viết bằng "văn xuôi", có "dung lượng lớn"

-Bước 5: Định nghĩa sơ bộ
"Tiểu thuyết là thể loại văn xuôi có dung lượng lớn thể hiện ở dạng chương hồi và có khả năng phản ánh bức tranh xã hội con người một cách rộng lớn".

-Bước 6: Kiểm tra định nghĩa
Hình thức: ngắn gọn
Nội dung: không vi phạm các yêu cầu về nội dung một địng nghĩa
RANDOM_AVATAR
thuyan09
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 2 03/11/08 22:29
Đến từ: hokbato
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron