Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu
7. Cấu trúc luận văn
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Các khái niệm liên quan
1.1.1. Văn hóa tộc người
1.1.2. Văn hóa vùng
1.1.3. Văn hóa tổ chức cộng đồng
1.1.4. Văn hóa ứng xử
1.2. Định vị văn hóa vùng tứ giác Long Xuyên
1.2.1. Tọa độ KHÔNG GIAN: Điều kiện địa lý - khí hậu vùng tứ giác Long Xuyên
1.2.2. Tọa độ THỜI GIAN: Tiến trình lịch sử hình thành các nhóm cư dân, các nền văn hóa trên địa bàn
1.2.3. Tọa độ CHỦ THỂ: Đời sống văn hóa của người Việt và các tộc người khác
Chương 2 : VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC CƯ DÂN 3.1. Nhận thức về tài nguyên thiên nhiên
3.2. Văn hóa tận dụng và đối phó với môi trường tự nhiên
3.1.1. Cách thức hoạt động sản xuất
3.1.2. Cách thức ăn uống, mặc, ở, đi lại
3.3. Giao lưu và tiếp biến văn hóa
3.2.1. Giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các tộc người Việt - Khmer - Chăm - Hoa
3.2.2. Giao lưu và tiếp biến với văn hóa phương Tây
Chương 3 : VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC TỘC NGƯỜI
2.1. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể
2.1.1. Tổ chức gia đình
2.1.2. Tổ chức cư trú
2.1.3. Tổ chức nghề nghiệp
2.1.4. Tổ chức tôn giáo
2.1.5. Tổ chức hành chánh
2.2. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân
2.2.1. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên
2.2.2. Tín ngưỡng sùng bái con người
2.2.3. Phong tục hôn nhân
2.2.4. Phong tục tang ma
2.2.5. Lễ hội
2.2.6. Nghệ thuật
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
