Chào các bạn!
Mình đang tìm hiểu về hiện tượng "đái đường" ở thành phố Hồ Chí Minh, mong các bạn đóng góp ý kiến để mình có thể hoàn thành đề tài này.
Sơ đồ
<a href='http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/view/3841'><img src='http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/thumb/3841.jpeg'></a>
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay Việt Nam đang trên con đường hội nhập ngày càng sâu vào với thế giới và thành phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài tiến trình ấy. Khi hội nhập vào với thế giới chúng ta không chỉ hội nhập về kinh tế, chính trị, giáo dục mà còn cả văn hóa nữa.
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam, là trung tâm kinh tế, chính trị giáo dục và văn hóa của cả nước. Kể từ khi chính sách đổi mới của nước ta đi vào đời sống, đất nước ta nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phát triển và đổi mới không ngừng, các thành phần kinh được khuyến khích và tự do phát triển, tạo ra nhiều công ăn việc làm và làm cho đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Kinh tế phát triển mạnh đã giúp thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện xây dựng các công trình công cộng, đường xá, vỉa hè được sửa sang, các công viên được chỉnh trang và nâng cấp tạo ra một vẻ mặt tươi mới sạch sẽ cho thành phố vốn được coi là “Hòn ngọc Viễn Đông” này. Ngày càng có nhiều bạn bè quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh thăm quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư và họ đã rất ấn tượng với con người, cảnh quan và sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, xen lẫn với những gam màu tươi sáng của bức tranh thành phố năng động ấy vẫn còn những gam màu u tối làm chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nhắc tới nó, đó là hiện tượng "dái đường" hay “đái bậy” ở thành phố xinh đẹp này.
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Hiện chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập một cách trực tiếp và thẳng thắn về vấn đề này.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chủ thể: những người đái bậy
Không gian: ở thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: ngày nay.
4. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu đề tài này nhằm tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp nhằm khắc phục hiện tượng dái bậy nhằm trả lại cho thành phố sự thanh lịch, sạch sẽ và văn minh.
5. Phương pháp nghiên cứu
Hiện tưởng đái bậy ở thành phố là một hiện tượng xã hội, vìvậy để nghiên cứu vấn đề này tôi chọn phương pháp quan sát thực địa, điều tra bằng bảng hỏi, tổng hợp và phân tích tài liệu, sách báo.
6. Ý nghĩa thực tiễn
Đề tài sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về việc giữ gìn vệ sinh đô thị và bảo vệ vẻ đẹp của thành phố cũng như hướng mọi người tới một nếp sống và ứng xử văn minh với môi trường và xã hội.
Chương 1: Cơ sở lý luận
1.1. Các khái niệm đái bậy, văn hóa và văn hóa đô thị
1.1.1. Khái niệm đái bậy
1.1.2. Khái niệm văn hóa
1.1.3. Khái niệm văn hóa đô thị
1.2. Thành phố Hồ chí Minh và thành thị Việt Nam
1.2.1. Thành phần cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh
1.2.2. Nhận diện những đối tượng đái bậy ở thành phố Hồ Chí Minh
1.2.3. động cơ của hành những động đái bậy
Chương 2: Mặt phi văn hóa của hiện tượng đái bậy và những hệ quả của nó
2.1. Đái bậy nhìn từ góc nhìn văn hóa, tâm lý
2.2. Những công việc có nhiều nguy cơ dẫn đến hành động đái bậy
2.2.1. Nghề lái xe buýt, xe taxi
2.2.2. Nghề xe ôm
2.2.3. Nghề buôn bán dạo
2.3. Hậu quả của hành động đái bậy đối với thành phố Hồ Chí Minh
2.4. Thái độ của mọi người đối với hiện tượng đái bậy ở thành phố Hồ Chí Minh
2.5. Đái bậy ở thành phố Hồ Chí Minh trong con mắt khách du lịch nước ngoài
Tiểu kết
Chương 3: Những giải pháp khắc phục
3.1. Những biện pháp tuyên truyền, giáo dục ở mọi lứa tuổi về đái bậy
3.1.1. Hãy nhìn nhận hiện tượng đái bậy là hành vi xấu xa
3.1.2. Chống đái bậy là một nội dung trong chương trình giáo dục, tuyên truyền về bảo vệ môi trường đô thị.
3.2. Các hình thức chế tài mạnh đối với những người đái bậy
3.3. Đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng miễn phí và phương thức hoạt động của nó.
Kết luận
Phụ lục ảnh
Tư liệu khảo sát

