HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi lamtam_09 » Thứ 3 21/02/12 12:22

Bài tập 1
Xác định các cặp đối lập và kiểm tra tính tương hiện, tương hóa và hướng hòa
Tục xăm mình trên cơ thể có từ rất xa xưa của loài người, nhiều bộ tộc xăm mình để làm đẹp, là biểu tượng chống lại thú dữ, trừ tà ma,…
Ở Việt Nam tục xăm mình lần đầu tiên được nhắc đến trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư” của Ngô Sĩ Liên là một tín ngưỡng dân gian. Tai Châu Âu thời Trung cổ, phụ nữ ngoài tình thường bị bắt buộc xăm một bông hoa huệ bên vai trái. Ở Nhật Bản, hình xăm khắp thân mình là dấu hiệu đặc rưng của những tên cướp chuyên nghiệp. Ở Việt Nam được nhắc đến với hai chứ “Sát thát” khắc trên vai những chiến binh đời Trần.
Bước vào thời đại văn mình, xăm mình được xem như một cách thức làm đẹp, thể hiện phong cách cá tính, để nổi trội, phô trương thanh thế. Ở Việt Nam hiện nay, tôi giới hạn vài năm trở lại đây, xăm mình đã trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ nhất là độ tuổi từ 18 đến 25, mà là các fan rap Việt.
Trào lưu này tốt hay xấu đã tốn không ít tranh luận với số lượng bài viết khổng lầ trên internet, báo trí, phát thanh. Nhưng thế nào đi nữa thì nó vẫn thể hiện như một hiện tượng văn hóa mà qua đó nó thể hiện được thị hiếu, tính cách, lối ứng xử của chủ thể.

1. Xác định các cặp đối lập

Tục xăm mình >< mốt xăm mình
Biểu tượng >< làm đẹp
Truyền thống > < hiện đại
Tính nghệ thuật > < tính hàng hóa
Loại hình nghệ thuật trên da> < tệ nạn, bạo lực (biểu hiện của giới giang hồ)
Tán thưởng > < phản đối
Giới nữ > < giới nam
Giới trẻ > < văn nghệ sĩ
Đẳng cấp > < bình dân
Giới nứ “đặc biệt”(cave) > < những cô gái mới lớn
Xăm ở những chỗ nhạy cảm trên cơ thể > < những chỗ khác
Cá tính “giang hồ” > < trào lưu của giới trẻ
Xăm hình thú > < các hình tượng khác (đóa hồng, ngôi sao)
Tâm hồn > < thể xác-> lợi > < hại

2. Tính tương hiện
Người xưa xăm mình vừa có tác dụng về tâm linh, đồng thời cũng là vừa trang trí cơ thể
Hiện nay, xăm mình không chỉ là các thức làm đẹp của tuổi ten mà ngay cả những người lớn tuổi muốn thể hiện mình cũng xăm
Không chỉ có ở giới mày râu mà còn phổ biến ở giới nữ, vừa thể hiện cá tính mạnh mẽ vừa như một loại hình nghệ với những đương nét mềm mại uyển chuyển,vừa nam tính vừa nữ tính, vừa âm lại vừa dương
Đa số những người nữ thường xăm những hình họa tiết nhỏ, hoa văn chìm còn những người nam thích nhũng hoa văn to, nổi bật. Bên cạnh đó vẫn có những người nữ thích xăm hình họa tiết to nổi bật, cũng có những người nam thích những hình dịu dàng hơn.
3. Tính tương hóa
Ngày nay nó vừa như một loại hình nghệ thuật trang trí cơ thể của những người say mê nghệ thuật vừa như một hình thức kinh doanh, cách thức thu hút khách hàng.
Hiện nay xăm mình càng phổ biến áp lực về tính chuyên nghiệp và vệ sinh ngày càng cao, bên cạnh đó có nhiều nơi làm thiếu chuyên nghiệp, để lại hậu quả trên cơ thể.
Bên cạch sự tán thưởng của bạn bè các teen, các cô gái còn gặp phải sự phản đối của gia đình và chồng của mình
Có thể nhiều bạn trẻ coi đó là thú vui bất chợt nhưng không lường được hậu quả sau này, đó là sự nhiễm trùng cơ thể, quan trọng hơn là gây phản cảm đối với người thân hoặc trong phút bốc đồng xăm những hình, những câu kì quái, sau muốn xóa cũng không xóa được

Có nhiều cô gái xăm mình ở những nơi gợi cảm để tăng tính gợi cảm, thu hút một số người nhưng nó lại là phản cảm đối với một số người khác, đó là nguyên nhân của nhiều câu chuyện bi hài xung quanh những hình xăm đó.
Một cô gái dịu dàng trong mắt mội người nhưng khi có những hình xăm sẽ trở nên mất hình tượng trong mắt mọi người.

Có hàng ngàn lý do người ta đi xăm mình, có những người vì thích thể hiện bản thân, có những người vì đánh dấu một mốc son của cuộc đời hay đơn giản yêu thích những đường nét của nó. Tất cả những hình tượng đó không đơn thuần là hình thức bề ngoài bề ngoài mà đó là cả thể giới tâm hồn, suy nghĩ bên trong của chủ nhân hình xăm.
4. Tính hướng hòa
Trước đây người Việt không thường không thiện cảm lắm với việc xăm trổ và cho rằng những người cá biệt lắm mới có hình xăm. Vài năm trở lại đây mọi người, đặc biệt là giới trẻ đã có cái nhìn thoáng hơn về hình xăm, người lớn cũng không còn quá khắt khe với những người có hình xăm nữa.
Hình xăm xưa kia là tín ngưỡng còn ngày nay nó không chỉ là trào lưu làm đẹp mà đã dần trở thành một loại hình trang sức có tính nghệ thuật cao
Bài tập 2
Sử dụng phương pháp dịch lý vào phân tích và lập cấu trúc cho đề tài đã chọn
[/b]
1.Xác định các từ khóa
Hiện tượng xăm mình, giới trẻ, Việt Nam, hiện nay
2.Mối quan hệ giữa 4 từ khóa: hiện tượng xăm mình là danh từ trung tâm, giới trẻ (định tố 1), Việt Nam (định tố 2), hiện nay (định tố 3).
3.Sơ đồ cấu trúc cấp hệ
Cấp độ 0: khái niệm “giống” của hiện tượng xăm mình đó là nghệ thuật tạo hình trên da, văn hóa ứng xử với cơ thể
Cấp độ 1: Chủ thể: giới trẻ, so sánh với trẻ em và người lớn tuổi
Cấp độ 2: Không gian: Việt Nam so sánh với Phương Tây (Mỹ) và phương Đông (Trung Quốc)
Câp độ 3: giai đoạn hiện nay: vài năm gần đây, so sánh với những năm về trước
Cấp độ 4: giới hạn cách thức nghiên cứu đề tài: tổng hợp, phân tích, các bài báo trên internet, báo in, tạp chí. Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống nhất quán cho đề tài.

Hình ảnh

mọi người ơi, làm sao để hình nó to cho rõ thế, mình làm đi làm lại mà nó vẫn vậy ah, chỉ mình với. Và đừng wen góp ý nhiệt tình cho đề tài của mình nhe! :) :D

Xin cảm ơn
Đức lâm k12
RANDOM_AVATAR
lamtam_09
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi kieulien » Thứ 3 21/02/12 13:59

Mình có góp ý chút về cặp đối lập của Tâm: Cặp Giới trẻ/ văn nghệ sĩ không nên cho là một cặp mâu thuẫn, bởi nó không mâu thuẫn với nhau, giới trẻ có thể đã bao gồm rất nhiều giới văn nghệ sĩ trong đó.
Giới nữ "đặc biệt"/ Những cô gái mới lớn cũng vậy không mâu thuẫn với niơihau, bởi trong những cô gái mới lớn cũng có những giới nữ đặc biệt và ngược lại.
Còn một cặp mình không hiểu tại sao bạn chọn: Xăm hình thú>< các hình tượng khác (ngôi sao, đóa hồng), có thể giải thích giùm mình được không?
chúc bạn làm bài tốt!
RANDOM_AVATAR
kieulien
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 13:44
Đến từ: Thái Nguyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi lamtam_09 » Thứ 3 21/02/12 19:55

Cảm ơn kieulien da góp ý. Có lẽ mình viết nhầm, mình thay bằng cặp: fan hâm mộ > < văn nghệ sĩ
Còn cặp xăm hình thú >< các hình tượng khác bởi những người thích xăm hình thú thường là những người có cá tính mạnh mẽ, rất muốn nổi trội hoặc là những người có tính "giang hồ gọi chung là người có tính dương. Còn những hình xăm khác như ngôi sao, đóa hồng hay những họa tiết khác có tính dịu dàng, thể hiện sự yêu thích hình xăm, nghệ thuật chứ không phải để "lên mặt", "chơi trội".
Tất cả các hình con vật, rất nhiều con vật khác nhau: hổ, dết, rồng thì mình gom lại là hình thú, còn những hình khác mình không biết đặt tên là gì nên gộp lại là các hình tượng khác.
RANDOM_AVATAR
lamtam_09
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi doantrang1808 » Thứ 3 21/02/12 20:05

Lâm ơi, cái mốc vài chục năm về trước chung chung quá, có thể xác định cụ thể hơn không?

Còn nếu muốn làm hình to lên thì Lâm up hình lên trang http://register.photobucket.com/ rồi hãy đưa lên diễn đàn. Trong trang này có phần chỉnh kích thước hình nữa đó.
Sống trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ là để gió cuốn đi!
RANDOM_AVATAR
doantrang1808
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 4 06/04/11 9:07
Đến từ: Bến Tre
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi lamtam_09 » Thứ 4 22/02/12 11:29

Mình sửa lại sơ đồ cấu trúc
Thời gian là 2000 đến nay so sánh với 2000 trở về trước
Không gian so sánh với phương Đông là Nhật Bản vì mình nhận thấy Nhật Bản là một đất nước rất độc đáo về những hình xăm
Mong các bạn góp ý thêm
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
lamtam_09
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi lamtam_09 » Thứ 4 22/02/12 11:41

Bài tập:
Lập đề cương cho đề tài Hiện tượng xăm mình của giới trẻ Việt Nam hiện nay


DẪN NHẬP
1.Lý do chọn đề tài
Xăm mình là do con người sáng tạo ra, nó có giá trị nhất định, đáp ứng nhu cầu của con người. Mọi hiện tượng văn hóa đều đáp ứng nhu cầu của con người và mọi nhu cầu đều có tính văn hóa. Vì thế xăm mình cũng là một hiện tượng văn hóa.
Tục xăm mình có từ xa xưa như một biểu hiện của tín ngưỡng, tôn giáo huyền bí, thể hiện sự tôn thờ bộ lạc, là nghi lễ ở một số bộ lạc,…
Những năm gần đây, hiện tượng xăm mình trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nó dần được thay thế chức năng tín ngưỡng bằng chức năng làm đẹp, thể hiện cái tôi,…và người ta không còn quá khắt khe về nó theo kiểu “hễ xăm mình là xã hội đen”. Đặc biệt là ở giới trẻ, hiện tượng xăm mình đã trở thành trào lưu văn hóa thể hiện cho thị hiếu thẩm mỹ, cách ứng xử và tâm hồn của mỗi người. Vì vậy tôi đã chọn đề tài “Hiện tượng hình xăm của giới trẻ Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu của mình.

2.Mục đích và mục tiêu nghiên cứu đề tài
Hiện tượng xăm mình là một hiện tượng xã hội có tính văn hóa, thể hiện thông qua cách nhận thức, ứng xử của con người với hiện tượng này.
Để tìm hiểu tính văn hóa của hiện tượng xăm mình, tôi sẽ đi vào tìm hiểu về nhận thức, cách sử dụng, đối phó, lưu luyến, sùng bái hình xăm của chủ thể, đồng thời làm rõ tính giá trị của hiện tượng này

3.Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Sách Lĩnh Nam chích quái (phần Hồng bàng thị truyện cũng đã từng có chép lại câu nói của vua về việc việc xăm mình. Vua đã dạy dân cách xăm hình giao long lên người để tránh thuồng luồng gây hại khi xuống nước. Từ đó tục xăm hình rồng được duy trì đến tận đời vua Trần Anh Tông (thế kỷ 13) mới chấm dứt.
Sách Đại Việt sử Ký toàn thư cũng ghi lại lời vua Hùng về tục xăm mình.
Trong sách Lịch sử Việt Nam (tập 1, Nxb Khoa học Xã hội, 1971, Tr.48) có đoạn: “Về thời Hùng Vương ai cũng xăm mình. Ai cũng búi tóc hoặc cắt tóc ngắn. Ai cũng thích đeo hoa tai và nhiều vòng tay. Người ta nhuộn răng và ăn trầu”
Trong sách “Từ điển hình xăm tội phạm Nga” của tác giả Murray và Sorrel gồm 3 chương trong đó có đăng tải nhiều bản vẽ hình xăm và ý nghĩa của chúng.
Cuốn sách “Thợ xăm mình” của Tạ Hồng, Nxb Thanh Niên. 2011 cũng đã lột tả một cách sáng tạo và ấn tượng về nghề huyền bí và thời thượng nhất hiện nay đó là xăm mình.
Các công trình trên dù đã cho thấy lịch sử về sự hình thành và ý nghĩa biểu tượng các hình xăm, xăm mình như một nghề đặc biệt trong xã hội nhưng chưa nói về hình xăm như một hiện tượng văn hóa thời hiện đại. Trên cơ sở những công trình đó cùng với một loạt bài viết trên báo mạng về trào lưu xăm mình của giới trẻ hiện nay, tôi sẽ nghiên cứu xăm mình như một hiện tượng văn hóa xã hội, nó có tính giá trị và chức năng nhất định, đáp ứng nhu cầu của con người hiện đại

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Với hệ tọa độ C-K-T, chủ thể là giới trẻ trong giai đoạn hiện nay ở không gian Việt Nam thì hiện tượng xăm mình rất có giá trị nhưng khi thay đổi chủ thể là người Việt Nam nói chung thì tính giá trị của nó bị giảm đi ít nhiều, bởi rất nhiều người cho răng xăm mình là mất cảm tình, phản cảm tức là thiếu tính giá trị.

5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Sự thành công của đề tài sẽ bổ sung vào nguồn tư liệu tham khảo cho những ai yêu thích nghiên cứu văn hóa trong đó có hiện tượng xăm mình, giúp họ có được nhận thức sơ khai cho việc nghiên cứu.
Đồng thời giúp cho giới trẻ có được cách nhận thức đúng đắn khi đưa ra lựa chọn cách xăm mình, giúp cho người nhìn nhận tránh được sự đánh đồng “tất cả những người có hình xăm đều là người xấu.

6.Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng phương pháp dịch lý để làm rõ thêm sự hình thành đến sự phát triển thành trào lưu và xu hướng của hiện tượng xăm mình
Ngoài ra còn sử dụng phương pháp tổng hợp, hệ thống, phân tích, so sánh làm nổi bật hiện tượng xăm mình của giới trẻ ở Việt Nam hiện nay
Với cách tiếp cận văn hóa học: văn hóa ứng xử; xem hiện tượng xăm mình như hệ giá trị trong tọa độ chủ thể - không gian – thời gian cùng với lý thuyết chức năng – cấu trúc sẽ làm rõ được tính văn hóa và giá trị của nó trong xã hội hiện đại

7.Bố cục đề tài
Cùng với phần dẫn nhập, nội dung đề tài bao gồm 3 chương
Chương 1 là cơ sở lý luận và thực tiến. Đây được coi là nền tảng ban đầu để đi sâu vào phân tích đề tài.
Chương 2 nói về chức năng của hiện tượng xăm mình trong xã hội hiện nay ở Việt Nam. Tôi nhận thấy chương này cũng rất quan trọng bởi vì chính chức năng của nó mà xăm mình có thể tồn tại lâu dài và phát triển như ngày nay
Chương 3 tập trung vào phân tích các khía cạnh văn hóa của xăm mình để thấy được nhận thức, ứng xử của con người với việc xăm mình. Đồng thời làm nổi bật tính giá trị và phi giá trị của nó.

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
1. Cơ sở lý luận
1.1 Khái niệm xăm mình
1.2.Ý nghĩa các hình xăm

2. Cơ sở thực tiễn
2.1 .Xăm mình là mốt của giới trẻ
2.2. Xăm mình như một hình thức kinh doanh

Chương 2: Nhận diện xăm mình là một hiện tượng văn hóa
1.Tính hệ thống
2.Tính nhân sinh
3.Tính lịch sử của xăm mính
4.Tính giá trị
Chương 3: Chức năng của hiện tượng xăm mình
1.Chức năng làm đẹp
2.Chức năng chính trị
3.Chức năng kinh tế
4.Chức năng nghệ thuật
5.Tiểu kết
Chương 4: Tính văn hóa và phi văn hóa của xăm mình
1.Tính văn hóa
1.1.Nhận thức về xăm mình
1.1.1 Nhận thức của người trong cuộc
1.1.2 Nhận thức của người ngoài cuộc
1.1.3 So sánh xăm mình của giới trẻ Việt Nam với ở Mỹ và Trung Quốc
1.2 Tận dụng xăm mình
1.3 Đối phó với xăm mình
2.Tính phi văn hóa của xăm mình
2.1.Hệ lụy với bản thân
2.2.Hệ lụy với xã hội

Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Rất mong nhận được sự phê bình góp ý của cả nhà :D
RANDOM_AVATAR
lamtam_09
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi pansy88 » Thứ 4 22/02/12 14:24

Không gian so sánh của bạn ở cấu trúc đề tài là Nhật Bản, vậy tại sao trong đề cương dự kiến có mục 1.1.3 là "So sánh xăm mình của giới trẻ Việt Nam với ở Mỹ và Trung Quốc", đối tượng so sánh ở đây biến thành Mỹ và Trung Quốc mất rồi, có gì nhầm lẫn ở đây chăng? '__'
RANDOM_AVATAR
pansy88
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 5 09/02/12 12:59
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi lamtam_09 » Thứ 5 23/02/12 11:07

Cảm ơn passy đã phát hiện. vậy mình phải sửa ở đề cương nữa
1.1.3 mục 1 chương 4 là so sánh xăm mình của giới trẻ Việt Nam với Mỹ và Nhật Bản.
RANDOM_AVATAR
lamtam_09
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi khoadhvh » Chủ nhật 26/02/12 22:23

Mình nghĩ trong chương 3 - Chức năng của xăm mình, ngoài 4 chức năng như tác giả đưa ra, theo mình có hay không chức năng thứ 5 của hiện tượng này là "Chức năng giao tiếp". Giao tiếp với thần linh thời xưa qua hình vẽ trên mặt, và các nơi khác trên cơ thể và giao tiếp nhóm với nhau trong giới trẻ hiện nay - hình xăm còn là 1 tín hiệu giao tiếp phi tiếng nói giữa các cá nhân trong nhóm và giữa các nhóm với nhau.
Đây là vài ý góp ý thêm với một đề tài khá thú vị này. Chào bạn.
RANDOM_AVATAR
khoadhvh
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 7 18/02/12 23:49
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HIỆN TƯỢNG XĂM MÌNH CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Gửi bàigửi bởi lamtam_09 » Thứ 4 29/02/12 11:50

Cảm ơ anh Khoa đã góp ý, em thêm bổ sung 2 chức năng nữa đó là chức năng tâm linh và chức năng giao tiếp
RANDOM_AVATAR
lamtam_09
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron