Đề tài nghiên cứu: “Ngày tận thế trong quan niệm của Phật giáo Hòa Hảo dưới góc nhìn văn hóa học”.
1. Phân tích cấu trúc đề tài:
[Ngày tận thế trong quan niệm <của Phật giáo Hòa Hảo>] [dưới góc nhìn văn hóa học.]
- Đối tượng nghiên cứu (C): Ngày tận thế trong quan niệm của PG Hòa Hảo
- Phạm vi nghiên cứu (K): Việt Nam
- Thời gian nghiên cứu (T): toàn thời gian
2. Lập sơ đồ (xem bảng ở dưới)

3. Xác lập các cặp đối lập cơ bản:
- Ngày tận thế >< ngày bình thường
- PG Hòa Hảo >< các tôn giáo khác
- Ngày tận thế trong quan niệm của PG Hòa Hảo >< ngày tận thế trong quan niệm của những người không theo PG Hòa Hảo: chưa được hiểu rõ
- ==> Vấn đề cần nghiên cứu: làm rõ quan niệm của PG Hòa Hảo về ngày tận thế và ảnh hưởng của nó.
