Mình làm đề tài về hát bội nên cũng đã có tìm hiểu, việc mình nói hát bội và tuồng không phải là một không phải là không có căn cứ.
Thứ nhất, theo tác giả Lê Văn Chiêu (Nghệ thuật sân khấu hát bội- NXB Trẻ-2008, trang 7) có viết: "Lịch sử nguồn gốc nghệ thuật hát tuồng Việt Nam vốn có nhiều hình thức như: Múa rối (nhất là múa rối nước:một hình thức sân khấu độc đáo, duy nhất của Việt Nam), Hát chèo, Hát Bội, Hát Cải lương Hồ Quảng, Hát Cải lương vọng cổ, kịch nói..."
Thứ hai, theo GS. TS. Trần Văn Khê (Du ngoạn trong âm nhạc truyền thống Việt Nam- NXB Trẻ-2004, trang 298): "Về tên gọi, thật ra từ Hát Tuồng mà chúng ta mới đưa vào sử dụng mấy chục năm gần đây không thuộc về truyền thống bằng hai từ Hát Bộ và Hát Bội"
Cách phân chia và tên gọi là do quan điểm của tác giả, Lê Văn Chiêu và Trần Văn Khê là hai tác giả đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu âm nhạc dân tộc, đồng thời cũng là người trong nghề, nên mình thiên về quan điểm của họ. Ngoài hai cuốn sách này ra mình cũng đã có xem một số tài liệu khác và đang trong quá trình tìm hiểu. Mình cho rằng Wikipedia là một trang thông tin mở, bất cứ ai cũng có thể vào để đóng góp sửa chữa thì nội dung tìm được chỉ nên tham khảo chứ không đáng tin cậy.
