

Kết luận:
Từ việc so sánh Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo Thái Lan ta rút ra kết luận:
- Phật Giáo đã lan tỏa trên hai đất nước Việt Nam và Thái Lan ngay từ những thế kỷ đầu Công nguyên. Phật Giáo đã được hai dân tộc này đón nhận một cách tự nguyện với mục đích là hướng thiện. Tuy nhiên, do những điều kiện lịch sử khác nhau mà mỗi dân tộc có chú trọng đến mỗi bộ phái Phật Giáo khác nhau: Phật Giáo Việt Nam chủ yếu theo Phật Giáo Mahayana (Đại Thừa), còn Phật Giáo Thái Lan chủ yếu theo Phật Giáo Theravada (Tiểu Thừa). Phật Giáo ở Thái Lan được xem là quốc giáo còn Phật Giáo ở Việt Nam mặc dù chiếm đa số nhưng không được xem là quốc giáo mà các tôn giáo ở Việt Nam tồn tại rất bình đẳng, hòa hợp.
So với Thái Lan, đặc điểm của Phật Giáo ở Việt Nam có tính linh hoạt, tính tổng hợp và tính hài hòa âm dương hơn Phật Giáo ở Thái Lan. Điều này được minh chứng qua việc ở Việt Nam có một tôn giáo mới đó là Đạo Hòa Hảo là một tôn giáo trên cơ sở kết hợp đạo Phật với đạo ông bà mà giáo chủ là Huỳnh Phú Sổ.
