Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi dungvo » Chủ nhật 17/03/13 22:49

Chị thấy so sánh của em về xe máy và xe ô tô phần giống nhau là ok rồi, nhưng phần khác nhau có một số tiêu chí không thuyết phục. (Ví dụ như mức độ cảm giác, chị nghĩ khó mà đánh giá cái nào thích hơn, vì nó tùy thuộc nhiều yếu tố như loại xe, đời xe, địa bàn sử dụng...). Một suy nghĩ nho nhỏ, em xem thử sao nhé. Chúc vui
RANDOM_AVATAR
dungvo
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 2 21/01/13 9:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 2 18/03/13 10:53

Chị Nhâm!
E thấy, Chị có nên đề cập đến hiện trạng của Chợ tình ngày này như thế nào không?
Chợ Tình này xưa là nơi hẹn hò, yêu đương của các đôi nam thanh - nữ tú đồng bào dân tộc. Nhưng ngày nay du lịch đã phát triển, khách du lịch cũng tìm tòi đến những Chợ tình, đã làm mất đi cái bàn sắc của chợ tình.
E nghỉ chị nên đề cập đến vấn đề này.
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi Hồng Nhâm » Thứ 2 18/03/13 23:19

Cảm ơn mọi người đã góp ý cho em. Về sự khác nhau giữa xe máy và oto chị Dung góp ý em mới thấy bài của mình còn thiếu xót, chắc tại lúc làm bài căng thẳng quá nên em chưa nghĩ ra. Còn về phần hiện trạng của chợ tình mà Tặng góp ý chị cũng có làm trong đề tài của mình và đưa ra một số giải pháp để bảo tồn chợ tình vùng cao này. Cảm ơn nhiều nha!
RANDOM_AVATAR
Hồng Nhâm
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 21/01/13 0:16
Đến từ: Hưng Yên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi Hồng Nhâm » Thứ 3 09/04/13 20:43

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 8

Chọn nội dung thích hợp trong đề tài của mình để vận dụng phương pháp loại hình nhằm phát hiện những tri thức mới.
1. Lựa chọn hệ thống loại hình
- Loại hình văn hóa âm - dương
2. Phân loại các phần tử của đối tượng nghiên cứu thành các nhóm
Hình ảnh
3. Lập ánh xạ
Hình ảnh
4. Vận dụng đặc trưng của loại hình để mô tả nhóm tương ứng của đối tượng nghiên cứu.
- Chợ, chợ phiên thuộc loại hình văn hóa dương, vì nó luôn động. Bản chất của chợ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa. Vì vậy, chợ và chợ phiên các mặt hàng thường đa dạng và luôn thay đổi theo từng thời điểm. Chợ phiên là một trong những đặc trưng văn hóa nổi bật nhất của vùng văn hóa Tây Bắc do địa hình, điều kiện giao thông nên chợ không họp thường xuyên như ở đồng bằng mà họp theo phiên (theo tuần, theo tháng…). So với vùng rẻo cao, chợ phiên vùng thung lũng lại mang tính chất dương hơn do nó động hơn.
- Chợ tình thuộc loại hình văn hóa âm, nó mang tính tĩnh hơn vì nó là bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc. Chợ tình là nơi giao lưu tình cảm là chính và thực chất nó là một ngày “hội” nhằm giao lưu, sinh hoạt cộng đồng của một số dân tộc thiểu số chỉ sống ở vùng cao. Xét theo loại hình âm – dương, chợ tình hiện nay đang thiên về yếu tố dương nhiều hơn. Chợ rất đa dạng về hàng hóa, mục đích chính của chợ tình trước kia là giao lưu tình cảm đã không còn mà dường như mang tính chất “diễn” để phục vụ cho khách du lịch. Tác giả nhận thấy, nếu không có sự dung hòa mà yếu tố dương mạnh hơn thì chắc chắn nét văn hóa đặc sắc của vùng văn hóa Tây Bắc sẽ bị mất đi và chợ tình chỉ còn là tàn tích của vùng cao Tây Bắc mà thôi
RANDOM_AVATAR
Hồng Nhâm
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 21/01/13 0:16
Đến từ: Hưng Yên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi dungvo » Thứ 3 16/04/13 23:00

Nhâm ơi, rất muốn góp ý cho em mà nhìn hình không thấy gì hết trơn. Em post lại hình đi cho bà con dễ theo dõi và góp ý cho em nhé. Thân.
(P/S: À, sao không ghé thăm chị nhỉ.hi)
RANDOM_AVATAR
dungvo
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 2 21/01/13 9:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách