Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 3 03/02/15 8:44

Hồng Nhung k15a đã viết:Gửi Trường
Theo mình, nếu bạn muốn nghiên cứu sự biến đổi văn hóa kiến trúc nhà mồ của người Gia Rthì nên có phần nghiên cứu về sự biến đổi đời sống kinh tế-xã hội lẫn văn hóa của người Gia rai hay quá trình giao lưu tiếp biến với những tộc người khác, trong đó có người Việt để từ đó giải thích nguyên nhân của sự biến đổi trong văn hóa kiến trúc nhà mồ, từ đó đề ra phương án bảo tồn phù hợp.

Mình có trình bày phần đó nhưng không tách ra làm một mục riêng, mà ghép vào nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi trong mục 3.2. Văn hóa kiến trúc nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên cuối TK XX đến nay
Cám ơn phần góp ý của Nhung, mình xin ghi nhận.
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi hoangmanhtuongncsk8 » Thứ 3 03/02/15 9:26

Gửi Trường
Đọc phần đề cương chi tiết của Trường, anh thấy có vẻ chưa hợp lý lắm. Vì những nội dung chi tiết của đề tài chưa phản ánh đúng tên đề tài. Anh nghĩ đề tài này Trường nên có thêm 1 mục để nghiên cứu về đặc trưng kiến trúc nhà mồ người Gia rai (như cách chọn đất, vật liệu xây dựng, hình tượng,...) để mọi người có thể hình dung được kiến trúc nhà mồ người Gia rai, sau đó mới đề cập giá trị vật chất và tinh thần. Còn một số phần khác anh nghĩ mấy bạn đã góp ý chính xác, Trường có thể tham khảo và bố cục lại cho hợp lý
chúc thành công
Anh Tưởng - NCS K8
RANDOM_AVATAR
hoangmanhtuongncsk8
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: Thứ 3 27/01/15 14:44
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 3 03/02/15 19:13

Kính gửi Anh Tưởng
Em đã xem phần góp ý của Anh, em xin ghi nhận và chỉnh sửa cho hợp lý
Cám ơn Anh
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi kim liên » Thứ 3 03/02/15 23:59

Trường thử xem lại phần 3.3. vì chị nghĩ giải pháp thường để các nhà quản lý văn hoá đưa ra chứ.
RANDOM_AVATAR
kim liên
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 21:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 7 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 4 04/02/15 10:25

kim liên đã viết:Trường thử xem lại phần 3.3. vì chị nghĩ giải pháp thường để các nhà quản lý văn hoá đưa ra chứ.

Kính gửi Chị Liên
Trong phần trình bày này của mục này, dựa trên nguyên nhân, thực trạng của vấn đề, em xin đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và tôn tạo nhà mồ,
Em xin ghi nhận đóng góp của Chị, cám ơn Chị Liên
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 5 05/03/15 21:51

BÀI TẬP SỐ 3: SƯU TẦM VÀ SẮP XẾP TƯ LIỆU MỘT CÁCH HỆ THỐNG
A. SƯU TẦM TƯ LIỆU
1. SÁCH
1.1. Trần Ngọc Thêm (2014), Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng, Nxb Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM
1.2. Ngô Đức Thịnh (2009), Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam, NXB GDVN.
1.3. Ngô Văn Doanh (1995), Lễ hội bỏ mả Bắc Tây Nguyên, NXB Văn hóa dân tộc
1.4. Geoges Condominas (2008), Chúng tôi ăn rừng (người dịch: Lan Anh, Ngọc Hà, Thu Hồng, Thu Phương), NXB Thế giới.
1.5. Jacques Dournes (2013), Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jörai Đông Dương (người dịch: Nguyên Ngọc), NXB Tri thức
1.6. Ngô Văn Doanh (2007), Bơ Thi – Cái chết được hồi sinh, NXB Thế giới
1.7. Trần Ngọc Thêm (1995), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục.
1.8. Ngô Đức Thịnh (2004), Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam, NXB Trẻ.
1.9. Trần Phong (2008), Lễ hội Tây Nguyên, Nxb Thế giới
1.10. Nguyễn Văn Kự - Lưu Hùng (2003), Nhà mồ Tây Nguyên (người dịch: Văn Thị Thanh Bình - Nguyễn Thanh Liêm, Nxb Thế giới
1.11. Dam Bo (2003), Miền đất huyền ảo (người dịch: Nguyên Ngọc), Nxb Hội nhà văn
1.12. Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Tấn Cứ (1995), Điêu khắc tượng mồ Tây Nguyên, NXB Mỹ Thuật Hà Nội
1.13. Ngô Văn Doanh (1993), Nhà mồ và tượng mồ Gia rai - Bơhnar, Sở văn hoá thông tin tỉnh Gia Lai và Viện Đông Nam Á
1.14. Nguyễn Tấn Đắc (2005), Văn hóa xã hội và con người Tây Nguyên, NXB Khoa học xã hội
1.15. Trần Văn Bính (2004), Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, thực trạng và những vấn đề đặt ra, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.
1.16. Nguyễn Từ Chi (1996), Góp phần nghiên cứu văn hoá tộc người, NXB Văn hoá thông tin và Tạp chí Văn hoá nghệ thuật.
1.17. Giắc Đuốc (1968), Hình người trong nghệ thuật tang ma, tập 8 số 2, Paris.
1.18. Henri Maitre (2008), Rừng người Thượng, NXB Trí thức Hà Nội.
1.19. Ngô Đức Thịnh (2007), Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên, Nxb Trẻ
1.20. Đỗ Hồng Kỳ (2012), Một số di sản văn hóa tiêu biểu của cư dân bản địa Tây Nguyên, Nxb Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.
1.21. Cửu Long Giang, Toan Ánh (1974), Miền thượng cao nguyên Việt Nam, Sài Gòn
1.22. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (2006), Tây Nguyên trên đường phát triển bền vững, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội .
2. WEBSITE
2.1. Bách khoa tri thức: Dân tộc Gia Rai. - http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclope ... ia-Rai.htm
2.2. Mạnh Tráng (2013): Thông tin về văn hóa vùng miền Vùng Tây Nguyên. - http://ptit.edu.vn/wps/portal/nongthonv ... 9171cb7767
2.3. Bách khoa tòan thư mở Wikipedia : Nhà mồ Tây Nguyên. - http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_m ... guy%C3%AAn
2.4. Trần Thị Nguyệt (2014): Vài nét về nhà mồ của người Gia Rai. - http://www.spnttw.edu.vn/App.../Tran%20 ... %20Dan.doc
2.5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2012): Nhà mồ cổ Gia rai - Kiến trúc nghệ thuật độc đáo. -http://dantocviet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=60921&sitepageid=228
2.6. Lê Thị Hà (2014): Lễ Pơ Thi (Bỏ Mả). - http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2274
2.7. VOV 2012: Tượng nhà mồ đang mai một ý nghĩa văn hoá. -http://vov.vn/van-hoa/tuong-nha-mo-dang-mai-mot-y-nghia-van-hoa-202147.vov
2.8. Vietnamnet 2013: Tượng nhà mồ ở Tây Nguyên không cánh mà bay. -http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/113551/tuong-nha-mo-o-tay-nguyen-khong-canh-ma-bay.html
2.9. Vnexpress 2013: Đại gia săn lùng tượng nhà mồ ở Tây Nguyên. - http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/da ... 18544.html
2.10. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Dắk Lắk: Thực trạng Tượng Nhà Mồ ở Đắk Lắk. - http://vhttdldaklak.gov.vn/TinTuc/tabid ... fault.aspx
2.11. Thanh niên 2014: Thổi hồn vào tượng nhà mồ. -http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140902/thoi-hon-vao-tuong-nha-mo.aspx
2.12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2014): Nghệ thuật điêu khắc trong kiến trúc Việt Nam. -http://cinet.gov.vn/articledetail.aspx?sitepageid=540&articleid=20698#sthash.MgAC9pgn.dpbs
2.13. Hội Mỹ thuật Việt Nam (2015): Điêu khắc dân gian. - http://www.vietnamfineart.com.vn/Story/ ... /2412.html
2.14. Báo Gia Lai (2014): Nét đẹp truyền thống lễ Pơ thi. - http://baogialai.com.vn/channel/742/201 ... i-2292391/
2.15. Văn Công Hùng (2009): Pơ Thi khắc khoải tượng mồ. – http://vanconghung.vnweblogs.com/post/1026/179348
3. VIDEO
3.1. Vanhoaviettv Khám phá Việt Nam (2012): Khám phá Tây Nguyên. -https://www.youtube.com/watch?v=owUNSgcRX_g
3.2. Ủy Ban Dân tộc: Pơ Thi: Lễ bỏ mả. http://ptth.ubdt.gov.vn/vod/tabid/99/ca ... 7CpW3.dpbs
3.3. Le Du Sy (2012): BST tượng nhà mồ. - https://www.youtube.com/watch?v=iMb6FX4zPi0
3.4. Ẩm thực Việt Nam (2015): Nhà mồ của người Gia-rai. - https://www.youtube.com/watch?v=dBkZGa5cG9M
3.5. VTV Việt Nam, đất nuớc và con người: Tượng nhà mồ Tây Nguyên. - https://www.youtube.com/watch?v=FT2RYZdbNgU
3.6. VTV Phim tài liệu (2013): Ăn rừng. - https://www.youtube.com/watch?v=-3SYOQBQtT0
3.7. VTV2 (2013): Lễ bỏ mả của người Tây Nguyên. - https://www.youtube.com/watch?v=tWuj918uLUk
3.8. VTV1 Khám phá Việt Nam: Tập 201 Tượng nhà mồ Tây Nguyên. - https://www.youtube.com/watch?v=3AmOv9ZhCdA
B. SẮP XẾP TƯ LIỆU TRÊN DOCUMENT MAP
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi duongthuy25290 » Thứ 5 05/03/15 22:34

rõ ràng là thầy hướng dẫn làm document map trên đề cương mà sao anh trường lại làm cho tài liệu tham khảo vậy? có nhầm lẫn gì không?
RANDOM_AVATAR
duongthuy25290
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 12:33
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 9 lần

Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 2 23/03/15 22:19

BÀI TẬP 4:
I. Chọn 1 khái niệm trong đề tài để xây dựng định nghĩa
1. Tìm tất cả các lọai định nghĩa hiện có

- Britannica: “Architecture, the art and technique of designing and building, as distinguished from the skills associated with construction”.
Tạm dịch: Kiến trúc, nghệ thuật và kỹ thuật thiết kế và xây dựng, để phân biệt với các kỹ năng liên quan đến xây dựng.
- Từ điển bách khọa Việt Nam (Tập 2): Kiến trúc là nghệ thuật thiết kế và xây dựng các công trình, tổ chức các môi trường không gian, phục vụ cho cuộc sống và họạt động của con người.
- Wikipedia: Kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc.
2. Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa
- Ưu điểm: Cả 2 định nghĩa đều ngằn gọn và dễ hiểu
- Nhược điểm: Cả 2 định nghĩa đều mang tính chất là định nghĩa liệt kê nhưng các đặc điểm được liệt kê vẫn chưa đầy đủ, đồng thời đặc trưng giống trong 2 định nghĩa trên chưa có tính khái quát cao.
3. Phân lọai các định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần bổ sung sửa chữa:
- Theo đặc trưng giống, có 2 lọai: là nghệ thuật (từ điển Bách khoa Việt Nam), là nghệ thuật và khoa học (Wikipedia). Hai lọai này không thể trở thành đặc trưng giống bởi vì chưa có tính khái quát cao.
- Theo đặc trưng loài, cả hai định nghĩa trên đều có 2 tiêu chí là phương thức thực hiện (thiết kế vào tổ chức), và đối tượng chịu tác động (công trình và môi trường không gian)
- Như vậy có thể khái quát đặc trưng giống thành “họat động sáng tạo” và tiếp thu 2 đặc trưng loài từ Wikipedia và Từ điển bách khoa Việt Nam.
4. Tìm cách các sử dụng định nghĩa hiện hành
5. Đặc trưng giống: Là họat động sáng tạo
6. Xác định các đặc trưng loài

- Bằng thiết kế các công trình
- Tổ chức không gian môi trường
- Đáp ứng cả nhu cầu vật chất lẫn tinh thần
Sản phẩm sơ bộ: “Kiến trúc là họat động sáng tạo của con người bằng cách thiết kế các công trình và tổ chức không gian môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần của mình”.
7. Lập sơ đồ
Hình ảnh
- Thay từ “bằng cách” = “thông qua việc”
- Thay từ “đáp ứng” = “thỏa mãn”
Sản phẩm cuối cùng"
“Kiến trúc là họat động sáng tạo của con người thông qua việc thiết kế các công trình và tổ chức không gian môi trường xung quanh nó nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần của mình”.

II. Phân tích 1 định nghĩa trong công trình “Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng”
“Tính cách tập thể là hệ thống các đặc điểm tương đối bền vững của một cộng đồng người trong điều kiện không gian và thời gian sinh tồn cụ thể”. [Trần Ngọc Thêm 2014:98]
Phân tích:

Định nghĩa của tác giả ngắn gọn, nội dung rõ ràng. Trong định nghĩa này, tác giả đã giúp người đọc nhận diện một cách dễ dàng đối tượng nghiên cứu thông qua bộ công cụ CKT: một cộng đồng người (C), trong điều kiện không gian (K) và thời gian sinh tồn cụ thể (T). Bên cạnh đó, tác giả còn giúp cho người đọc khu biệt định nghĩa bằng một đặc trưng giống là hệ thống (mang tính khái quát cao) và 2 đặc trưng loài là: đặc điểm tương đối bền vững và của cộng đồng trong điều kiện không gian và thời gian sinh tồn cụ thể. Tuy nhiên, đặc trưng loài đầu tiên (đặc điểm tương đối bền vững) chưa mang tính đặc thù cao, bởi vì tính cách là dùng để chỉ những giá trị tinh thần thuộc về con người, nên nếu sử dụng “đặc điểm” thì khó nhận diện nó một cách cụ thể.
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 2 23/03/15 22:26

BÀI TẬP 5: Lập bảng so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 2 23/03/15 22:32

BÀI TẬP 6: Chọn 1 nội dung lập bảng và 1 nội dung lập mô hình
1. Lập bảng


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách