Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 31/03/09 8:08
gửi bởi nguyenthihanh
HVCH K9: NGUYỄN THỊ HẠNH

Cấp độ 0: Mũ

Cấp độ 1: Mũ thường, Mũ bảo hiểm

Cấp độ 2: Mũ bảo hiểm trên thế giới, mũ bảo hiểm ở Việt Nam

Cấp độ 3: Mũ bảo hiểm ngày xưa, mũ bảo hiểm ngày nay

Mọi người có cách chia nào khác thì góp ý nhé. Cám ơn rất nhiều.

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 04/04/09 14:37
gửi bởi coutcung
Mũ bảo hiểm là một loại mũ mới ra đời cách đây không lâu,nó dùng để che chắn giúp cho người ta tránh được các tai nạn xảy ra.Vì thế phải đội mũ như thế nào mới là có văn hóa?Có người đội mũ một cách vô thức:không đeo dây an toàn.........Vậy bạn nào có thể giải thích cho mình được biết thêm rằng đội mũ như vậy có thể xem là có văn hóa không? :?:

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 08/04/09 22:58
gửi bởi SongBiec
Hạnh ơi, chị thấy em phân chia mũ bảo hiểm theo xưa và này hình như là chưa ổn lắm. Mốc thời gian không rõ ràng, rất khó phân biệt.
Nếu tiếp tục phân chia, ta có thể phân chia theo chức năng không? Ví dụ: mũ bảo hiểm dùng khi đi xe đạp (như đua xe chẳng hạn), mủ bảo hiểm dùng khi đi xe máy, mũ bảo hiểm dùng khi lao động ở những nơi nguy hiểm
Hoặc ta có thể phân chia theo hình dáng: mũ che cả đầu và cằm, mũ che cả đầu, mũ che nửa đầu,...

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 09/04/09 16:34
gửi bởi nguyenthihanh
Hic hic, em cũng đang bị điên vì nó đây. Nói về phân loại thì có nhiều cách phân loại lắm. Trong bài làm sẽ đề cập đến, còn ở phân tích đề tài không thể nào nói hết được.
- Về chức năng: loại kín đầu và cằm, loại nửa đầu
- Về phương tiện: mũ đi xe đạp, mũ đi xe máy, mũ đua ngựa, mũ trong các môn thể thao (bóng chày, trượt tuyết...)
- Về lứa tuổi: mũ trẻ em, mũ người lớn
- Về hình dáng: mũ có vành, mũ không vành, mũ lưỡi trai
- Về chất liệu: mũ sắt, mũ nhựa (có ý kiến là mũ bảo hiểm với nghĩa rộng là bao gồm cả những chiếc nón cối, mũ sắt trong quân đội nữa)

Em đã làm bài định nghĩa rồi: "Mũ bảo hiểm là loại vật dụng dùng để đội với chức năng bảo vệ đầu, thường có khóa gài được làm bằng nhựa hoặc sắt" nhưng không ưng ý. Làm thế nào để có thể bao quát hết tất cả các loại mũ trên?

Mọi người góp ý giúp em nhé. Cảm ơn nhiều nhiều!

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 09/04/09 21:33
gửi bởi cauvong
em thấy mũ bảo hiểm không chỉ dùng để bảo vệ, mà còn tự vệ và làm vật dụng khi cấp bách đấy chị ạ!
vậy những hành động ấy có được gọi là văn hóa tận dụng không hả chị????????? :?: :?:

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 11/04/09 10:08
gửi bởi nguyenthihanh
Mình đồng ý với bạn cauvong. Tự vệ cũng đúng nhưng chính xác hơn là làm vũ khí (có thể dùng để tự vệ nhưng cũng có thề dùng để đánh người). Lúc cần thiết có thể tận dụng nó làm vật để chứa đựng nữa: đựng chìa khóa, đựng áo khoác, khẩu trang... kể cả làm quà tặng.

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 11/04/09 10:39
gửi bởi nguyenthihanh
Bài tập so sánh: Mũ bảo hiểm và khẩu trang

* Giống nhau:
+ Bản chất: Nhân tạo
+ Mục đích: Bảo vệ
+ Thời gian và không gian sử dụng: lúc đi ra ngoài đường

*Khác nhau:
+ Chất liệu: Nhựa, sắt (mũ bảo hiểm); vải (khẩu trang)
+ Hư tổn: Vỡ, bể, nứt... (mũ bảo hiểm); rách, đứt hoặc giãn dây đeo... (khẩu trang)
+ Khả năng: Đội đầu (mũ bảo hiểm); bịt mũi, miệng (khẩu trang)
+ Tận dụng: làm vũ khí (mũ bảo hiểm); chùi miệng (khẩu trang)

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 14/04/09 9:41
gửi bởi nguyenthihanh
Dàn bài sơ bộ:

A/ DẪN NHẬP

I. Lý do chọn đề tài
II. Lịch sử vấn đề
III. Mục đích, nhiệm vụ
IV. Phương pháp nghiên cứu
V. Phạm vi nghiên cứu

B/ NỘI DUNG

I. Khái niệm

II. Mũ bảo hiểm và bốn đặc trưng văn hóa
1. Tính hệ thống
2. Tính giá trị
3. Tính nhân sinh
4. Tính lịch sử

III. Mũ bảo hiểm trong hệ tọa độ
1. Chủ thể
1.1. Văn hóa tận dụng
1.2. Văn hóa đối phó
2. Không gian
3. Thời gian

IV. Mũ bảo hiểm trên các bình diện văn hóa
1. Văn hóa nhận thức
2. Văn hóa ứng xử
3. Văn hóa tổ chức

C/ KẾT LUẬN

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 15/04/09 11:36
gửi bởi nguyenthihanh
Trở lại vấn đề định nghĩa cũng là giải quyết phần khái niệm:

I. Khái niệm:
- Theo Wikipedia Việt Nam, Mũ bảo hiểm là vật dụng nhằm mục đích bảo vệ phần đầu của người đội khi có va đập lúc đua xe đạp, đi xe máy, ô tô, cưỡi ngựa... (với nghĩa này, ở Việt Nam, người ta gọi bóng gió là "nồi cơm điện"). Tuy nhiên, theo nghĩa rộng hơn, mũ bảo hiểm còn chỉ đến những loại mũ sắt, mũ cối trong quân đội, các loại mũ bảo vệ người chơi thể thao (bóng bầu dục, bóng chày, khúc côn cầu, trượt tuyết...) hay các loại mũ bảo hộ lao động (xây dựng, khai mỏ...).

- Theo từ điển tiếng Anh:
+ Webster dictionary:
1. Armor plate that protects the head.
2. A protective headgear made of hard material to resist blows.

+ Oxford Advanced Learner's Dictionary:
A type of hard hat that protects the head, worn, for example, by a police officer, a soldier or a person playing some sports.

+ Encarta dictionary:
Hard protective head covering: a hat or other head covering made of a hard material and worn to protect the head from injury, often part of a uniform, suit of armor, or protective clothing.

Vậy, dựa trên các định nghĩa này chúng ta có thể rút ra những đặc điểm của mũ bảo hiểm như sau:
- Mũ bảo hiểm có tác dụng bảo vệ phần đầu
- Mũ bảo hiểm được làm bằng nhựa hoặc sắt
- Mũ bảo hiểm được dùng khi chơi thể thao, tham gia giao thông và ở một số môi trường lao động

Trước hết, mũ bảo hiểm là một loại mũ, để phân biệt với những cái khác không phải là mũ. Nếu gọi là vật dụng thì rộng quá. Về chức năng thì nó có tác dụng bảo vệ đầu (phân biệt với mũ thường, chỉ có tác dụng che đậy, tránh nắng). Về chất liệu thì có thể làm bằng nhựa hoặc sắt. Tiêu chí này cũng dùng phân biệt với mũ thường, mũ thường làm bằng vải hoặc len, thun. Tuy nhiên, đây là tiêu chí thứ yếu, quan trọng hơn là tiêu chí về chức năng, giúp bảo vệ phần đầu, nghĩa là bảo vệ não bộ, giúp hạn chế chấn thương đầu, giảm tỷ lệ tử vong do chấn thương sọ não. Còn việc ai sử dụng mũ bảo hiểm thì không nên đưa vào định nghĩa bởi khá nhiều đối tượng, không thể liệt kê hết và sẽ khiến cho định nghĩa trở nên dài dòng. Vả lại, ai đội loại mũ này không phải là tiêu chí quan trọng, quan trọng là nó có tác dụng bảo vệ đầu, người ta sẽ đội nó trong những trường hợp cần thiết.

Tóm lại, chúng ta có thể định nghĩa mũ bảo hiểm như sau:

Mũ bảo hiểm là một loại mũ có chức năng bảo vệ phần đầu của người đội giúp hạn chế chấn thương sọ não khi xảy ra va đập.

Mong nhận được sự góp ý của mọi người. Cám ơn nhiều nhiều!

Re: MŨ BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 16/04/09 7:56
gửi bởi SongBiec
Chị thấy Hạnh xử lí phần định nghĩa này rất tốt (tư liệu, xử lí tư liệu, đưa ra khái niệm). Thừa thắng xông lên nhé