Mùa này trời nắng nóng quá, giữa dòng xe cộ ngược xuôi hiếm thấy gương mặt cô gái nào mà thay vào đó là một cái khẩu trang kín mít,ngay cả các quý ông cũng có 1 cái khẩu trang che chắn kỹ càng. Mỗi khi có thông tin về một đại dịch (như H1N1) thì khẩu trang lại càng "hot", bỗng giật mình tự hỏi, không biết từ bao giờ khẩu trang trở nên phổ biến đến vậy?
Tìm một số từ điền: Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ, 2006: không có đinh nghĩa khẩu trang
tìm trên mạng cũng không có định nghĩa này. Xét theo nghĩa Hán Việt của từ cũng không tròn hết ý (khẩu: cái miệng, trang: trang phục hay trang thiết bị?). Vận dụng bài giảng của thầy mình thử làm định nghĩa, mời các bạn góp ý:
- Khẩu trang là đồ vật dùng để che chắn nửa khuôn mặt dưới không tiếp xúc trực tiếp với chất gây hại.
