Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 01/11/09 20:41
gửi bởi lovely_2509
Định nghĩa: Aó dài
Aó dài là trang phục truyền thống của người VIỆT NAM có thân dài,che kín người ,có hai tà được sử dung tùy theo mục đích của chủ thể ,không gian ,thời gian.
Cây sơ đồ:

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 01/11/09 21:25
gửi bởi lovely_2509
Cây sơ đồ:
Hình ảnh

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 20/11/09 23:52
gửi bởi lovely_2509
Đề tài :Aó dài cách tân dưới góc nhìn của sinh viên trường ĐHKHXH và NV
A/PHẦN MỞ ĐẦU
1/Lý do chọn đề tài
Aó dài là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam,biểu tượng văn hóa tinh thần của dân tộc.Aó dài được phân ra làm hai loại truyền thống và cách tân.Mỗi loại có một vẻ đẹp và giá trị riêng.Người việt xua có một quan niệm về mặt rất thiết thực “Ăn lấy chắc, mặc cho bền”nên chúng ta thấy áo dài truyền thống rất đơn giản nhưng từ khi nhu cầu mặc của con người tăng cao thì áo dài từ đó cũng đã được thay đổi với những đường nét tinh xảo ,độc đáo…Tuy nhiên mỗi người sẻ có những cách nhìn khác nhau về những thay đổi ấy.Đó cũng là lý do vì sao mình chọn đề tài này.
2/Mục đích nghiên cứu:
 Tìm hiểu về sự tiếp nhận và cách nhìn.
 Gía trị áo dài xưa và nay.
3/Nhiệm vụ:
 Lập bảng so sánh.
 Phát phiếu khảo sát
4/Đối tượng
 Sinh viên trường ĐHKHXH và NV
5/Phạm vi nghiên cứu
 Trường ĐHKHXH và NV
6/Phương pháp nghiên cứu
 Phương pháp xã hội học,phương pháp lý thuyết,phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.
7/Bố cục Chương I:Những tiền đề lý luận và thực tiễn
Chương II:Văn hóa tận dụng
Chương III:Văn hóa đối phó
Chương IV:Văn hóa lưu luyến
B/PHẦN NỘI DUNG
Chương I:Những tiền đề lý luận và thực tiễn
1/Khái niệm:
2/Lịch sử hình thành :
3/Phân loại:
3.1 Aó dài truyền thống
3.2 Aó dài cách tân
Chương II:Văn hóa tận dụng2.1Gía trị vật chất
2.2Gía trị tinh thần
Chương III:Văn hóa đối phó
Chương IV:Văn hóa lưu luyến

4.1 Aó dài trong thơ ca ,hội họa
4.2 Aó dài trong lễ tang ma

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 23/11/09 23:17
gửi bởi candy
Dường như đề tài của bạn và mình(mặc dù là hai đề tài hoàn toàn khác nhau) nhưng lại có điểm chung đó bạn.Thật sự là có duyên nhỉ? Nhưng đáng tiếc là điểm gặp nhau của hai đứa mình lại là điểm sai chung của hai đứa đó. :( :( Mình vừa được một bạn comment cho đề tài của mình(nếu có thời gian thì cũng hy vọng bạn vào tham gia nha) "Sách Lịch sử dưới góc nhìn của sinh viên Khoa Kinh tế" nhưng làm phần đề cương thì không đi vào trọng tâm đó bạn.Bạn cũng như vậy đó.Tên đề tài của bạn là "Áo dài cách tân dưới góc nhìn sinh viên trường KHXH&NV" nhưng mình cũng hổng có thấy phần nào đi sâu vào"góc nhìn sinh viên trường nhân văn" cả.Mà đúng hơn là "áo dài dưới góc nhìn văn hoá".Và mình cũng xin có ý kiến như thế này, mình nghĩ là bạn thiếu phần kết luận ở cuối đề tài cũng như các phần tiểu kết ở các chương mục đó bạn.Chúc đề tài của bạn thành công nha :!: :!: :!:

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 24/11/09 0:45
gửi bởi ragingwave
Cây sơ dồ của bạn, theo mình, không được chính xác cho lắm. Vh ứng xử...---> văn hoá mặc, văn hoá giao tiếp... , chứ làm sao vh ứng xử nhảy xuống áo sơ mi, áo dài...
Theo như ban Candy nói, đúng là bạn chưa đi vào trọng tâm,

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 30/11/09 22:21
gửi bởi lovely_2509
Mình cám ơn lời nhận xét của các bạn,nhưng mình nghĩ cây sơ đồ của mình thì mình vẫn giữ là văn hóa ứng xử vì tên đề tài của mình là "áo dài cách tân dưới góc nhìn của sinh viên nhân văn".Mình muốn tìm hiểu từ truyến thống đến cách tân thì các bạn có nhận xét ,cách nhìn,...và ứng xử như thế nào về áo dài,và đề cương thì mình sẻ xem lại và có sư bổ sung sửa chửa sau nha các bạn.! ;)

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 30/11/09 22:55
gửi bởi onlyyou38
dĩ nhiên vh ứng xử là k sai nhưg bạn nên thêm 1 cấp độ nữa co cây sơ đồ là vh mặc í! về đề cương thì bạn cứ suy nghĩ và tiếp tục hoàn thiện ha! mong rằng bạn sẽ có 1 đề cương hoàn chỉnh ... :lol:

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 03/12/09 0:19
gửi bởi coutcung
bạn ơi! hình như ở phần các chương mục của bạn có phần đánh sai lỗi chính tả đó. Vì mình thấy có rất nhiều ô vuông. Bạn xem thử có phải vậy không nha!

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 03/12/09 9:00
gửi bởi mychung12011990
mình xin góp một số ý kiến như sau:
-trong phần mục đích bạn ghi:"Gía trị áo dài xưa và nay" trong khi đề tài của bạn chỉ giới hạn ở áo dài cách tân.
-trong phần nhiệm vụ:
3/Nhiệm vụ:
 Lập bảng so sánh.
 Phát phiếu khảo sát
bạn hoàn toàn thiên về phương pháp xã hội học
-đối tương bạn ghi là:
"4/Đối tượng
 Sinh viên trường ĐHKHXH và NV"
hoàn toàn không chính xác, bạn đang nghiên cứu về chiếc áo dài cách tân.
-bố cục cho phần nội dung không hài hòa
có phần bạn chia chương mục có phần không có chương mục nào cả, như thế nội dung của các phần sẽ chênh lệch.

Re: ÁO DÀI CÁCH TÂN DƯỚI GÓC NHÌN SINH VIÊN TRƯỜNG KHXH và NV

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 03/12/09 14:57
gửi bởi trieuvhhk02
Ở phần đối tượng, bạn ghi là "sinh viên trường đại học KHXHNV", nhưng ở miền Bắc hay miền Nam.Theo mình thì bạn nên thêm vào là "sinh viên trường đại học KHXHNV-TPHCM", nếu như ý bạn muốn nói về trường cuả mình. Và mình nghĩ bạn cũng nên làm rõ đối tượng nghiên cứu của mình hơn, vì bạn đang muốn nói về áo dài cách tân chứ không phải nói về sinh viên...
Ở phần phạm vi nghiên cứu của đề tài, theo mình nghĩ bạn nên giới hạn lại chút xíu về phần không gian này:trường ĐHKHXHNV-TPHCM (Cơ sở Linh Trung-Thủ Đức).
Và bạn còn thiếu phần kết luận nữa.hihi.
Đây là ý kiến của mình, nếu như nó trùng với hướng đi trong đề tài của bạn, thì mình nghĩ bạn nên sửa lại chút xíu. Chúc bạn thành công :!: :!: .