Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 26/03/10 10:55
gửi bởi thanhnhan
Trong lịch sử di dân của mình, người Hoa luôn có ý thức bảo vệ và giữ gìn những bản sắc văn hóa đặc trưng của mình. Cộng đồng người Hoa ở TP. HCM nói riêng và ở Việt Nam cũng như những khu vực khác nói chung không những đóng góp vai trò quan trọng làm tăng thêm sự phong phú và đa dạng về bản sắc văn hóa, mà còn góp phần không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là những nơi mà người Hoa đặt chân đến.
Tìm hiểu cộng động người Hoa ở TP. HCM sẽ góp phần tăng thêm sự hiểu biết về tộc người này. Người Hoa, cùng với người Kinh, người Chăm, người Khmer..mỗi tộc người là một bản sắc văn hóa, nhưng tất cả đã cùng tạo nên sự đa dạng trong nền văn hóa Việt Nam, cùng nhau góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.
Thông qua sơ đồ phân tích của Đề tài này. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các thành viên trên Diễn đàn Văn hóa học.

SƠ ĐỒ


Hình ảnh

Re: NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 24/09/10 21:39
gửi bởi thanhnhan
[center][/center]Dưới đây là Bố cục của đề tài. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô, các Anh Chị và các bạn. Chân thành cảm ơn!


[center]DẪN LUẬN[/center]
Người Hoa ở Việt Nam có nguồn gốc từ các tỉnh phía Nam Trung Hoa di cư sang. Theo dòng lịch sử cùng với sự biến động của lịch sử Trung Quốc, số lượng người Hoa đến Việt Nam ngày càng tăng dần. Họ cư trú khá tập trung ở những nơi có điều kiện buôn bán làm ăn, dần dần hình thành các khu đô thị, các trung tâm mua sắm. Trong quá trình cộng cư sinh sống với các dân tộc anh em như người Kinh – Khmer – Chăm, người Hoa luôn có ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế của khu vực.
Vấn đề người Hoa ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã được các nhà nghiên cứu quan tâm từ rất sớm. Đã có những nghiên cứu tập trung vào từng lĩnh vực riêng rẽ: chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, dân tộc, tôn giáo… Nhưng cũng có những nghiên cứu liên quan cùng lúc đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Các công trình nghiên cứu này cũng rất đa dạng, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, vị trí của bản thân nhà nghiên cứu mà họ có cách nhìn không đồng nhất với nhau về vấn đề người Hoa.
Là công dân một nước có hơn một triệu người Hoa sinh sống. Trong mỗi người chúng ta, chắc chắn ai ai cũng đã có hơn một lẫn tiếp xúc với cộng đồng người Hoa và từng cá nhân người Hoa riêng biệt, họ có thể là người xóm giềng tiếp xúc với chúng ta bằng tình làng nghĩa xóm, hoặc là những đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè… đã cùng chúng ta sinh hoạt, học tập, công tác… và chúng ta cũng nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, những đồng bào người Hoa đã đổ xương máu cùng người Việt trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho tổ quốc.
Để hoàn thành bài tiểu luận này, em chủ yếu sử dụng phương pháp văn bản và phương pháp nghiên cứu tư liệu lịch sử. Tập hợp các tài liệu – xử lý các nguồn thông tin có liên quan. Tổng hợp thành nội dung đề tài – Đưa ra những kết luận, nhận xét.
Bài viết về “Người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh” nhằm góp phần tìm hiểu rõ hơn những đặc trưng của văn hoá Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh qua các dạng thức văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể, biểu hiện trên nhiều lĩnh vực như văn hoá - nghệ thuật, tôn giáo – tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh…
Tìm hiểu người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, điều đó giúp các dân tộc anh em hiểu thêm những đặc trưng văn hóa – xã hội, các hoạt động kinh tế cũng như những đóp góp của người Hoa trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trên con đường hội nhập quốc tế. Mặc dù rất cố gắng để khai thác và tìm hiểu nhưng không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự đóng góp kiến của giáo viên phụ trách chuyên đề. Em chân thành cảm ơn.

[center]CHƯƠNG 1:
KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH[/center]
1.1. Lịch sử hình thành cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh
1.2. Hoạt động chính trị của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh
1.3. Tổ chức xã hội của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh
[center]CHƯƠNG 2:
VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NGƯỜI HOA
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH[/center]
2.1. Vai trò độc quyền về thu mua, xay xát lúa gạo và xuất nhập khẩu lương thực
2.2. Vai trò trung tâm về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
2.3. Vai trò trung tâm ngành thương mại, dịch vụ
2.4. Vai trò quan trọng về tài chính, ngân hàng – tín dụng

[center]CHƯƠNG 3:
ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NGƯỜI HOA
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH[/center]
3.1. Tín ngưỡng thờ thần của người Hoa ở Tp. HCM
3.1.1. Nhiên thần: (Ngọc hoàng, Diêu trì kim mẫu…)
3.1.2. Nhân thần: (Quan công, Ông Bổn…)
3.1.3. Các vị thần bảo hộ: (Thần thổ địa, thần tài…)
3.2. Tôn giáo
3.2.1. Cơ sở thờ tự
3.2.2. Nghi thức thờ cúng
3.3. Tín ngưỡng và tôn giáo trong đời sống xã hội của người Hoa ở Tp. HCM
3.3.1. Trong hoạt động kinh tế - xã hội
3.3.2. Trong hoạt động văn hóa – xã hội

Re: NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 26/09/10 17:06
gửi bởi phamhang
đề tài của c hay, chúc c hoàn thành tốt nha.

Re: NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 02/10/10 20:53
gửi bởi trangnguyenk10
chào bạn, mình nghĩ đề cươngd 9ề tài của bạn cũng tạm ổn, tuy nhiên, theo mình thì có thể nào làm đề tài thành hai chương, trong đó chương quan trọng nhất là chương 3 hiện tại của bạn. còn lại ở chương 1 và chương 2 mình có thể gộp chung lại được không? theo đó, tên đề tài sẽ lấy theo tên của chướng, còn chường sẽ là một tiểu mục nhỏ trong chương 1. theo mình thấy nó sẽ gọn hơn và bám sát chủ đề hơn.
đây là ý kiến riêng của mình, vài gợi ý đóng góp cho đề tài của bạn.

Re: NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 08/03/11 20:01
gửi bởi StarLady
Theo mình, đề tài của thanhnhan phân tích khá ổn. Chương 1 được xem như là một bước quan trọng để hình dung về những vấn đề chung nhất liên quan đến người Hoa.

Chương 2 thì bạn thanhnhan đã phân tích tập trung hoàn toàn vào yếu tố hoạt động kinh tế. Đây là một đặc trưng khá nổi bật của người Hoa.

Bạn thanhnhan cũng khá linh hoạt khi tập trung toàn bộ những yếu tố thuộc văn hóa tinh thần vào Chương 3. Ở đây bạn thanhnhan đã trình bày được tầm quan trọng của những giá trị văn hóa tinh thần trong đời sống xã hội của người Hoa.

Cho nên, không nên gộp chương 1 với chương 2 theo ý kiến của bạn trangnguyenk10. Như thế, về tổng thể thì đề tài không cân xứng cho lắm.

Re: NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 12/03/11 0:28
gửi bởi tranhungminhphuong
Tại các cơ sở tôn giáo của người Hoa ở Tp. Hồ Chí Minh, bên cạnh những đồ án trang trí cổ, cũng xuất hiện nhiều đồ án trang trí mới như các hình cây, trái, thú, chim chóc…vốn rất phổ biến ở miền quê Nam bộ.
Bạn thử nghiên cứu xem người Hoa ở Tp. Hồ Chí Minh có thờ Thạch Thần (Neak Tà) hay không? Trong Miếu Tề Thiên của người Hoa Triều Châu ở thị xã Bạc Liêu có thờ Neak Tà. Neak Tà là loại tín ngưỡng dựa trên quan hệ lãnh thổ láng giềng, đó là vị thần bảo hộ của một khu vực đất đai.

Re: NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/03/11 10:56
gửi bởi nguyen thi khang
Chào Chị!
Đề tài của Chị rất hay, nếu khai thác hết các khía cạnh nổi bật của người Hoa.
Em đồng tình với quan điểm của Chị, đề tài chia thành 3 chương.
Nhưng trong chương thứ 3, chị lên liên hệ, mở rộng đối với văn hóa Việt Nam theo từng mảng.
Em chúc Chị làm bài tốt

Re: NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 05/10/11 15:15
gửi bởi skythienpham
Theo mình thì đề tài như vậy là rất rộng. Chỉ nên tập trung vào một mảng nào của người Hoa tại Tp.HCM thôi. Ví dụ như văn hóa kinh doanh, hay tín ngưỡng của người Hoa chẳng hạn!