"Xã hội mới", chương trình cải cách của Philippines
Không nằm ngoài quy luật phát triển tất yếu ở Phương Đông, cải cách trở thành con đường để các nước trong khu vực Đông Nam Á tự thay đổi diện mạo của chính mình và Philippines cũng không ngoại lệ.
Giai đoạn tạo điểm nhấn cho các nước Đông Nam Á vùng mình trở thành những con rồng nhỏ hay giống như một “kỳ tích sông Hàn”, một “thần kỳ Nhật Bản” của khu vực Đông Bắc Á láng giềng, đó vào thập niên 70. Riêng đối với Philippines thì năm 1970 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt, một bước ngoặc trong chính sách phát triển đất nước, phát triển theo chương trình “Xã hội mới”, với chính sách cải cách kinh tế là trung tâm. Chính sách này do Tổng thống Marcos đưa ra, với mong muốn tạo bước chuyển thần tốc cho đất nước vạn đảo này. Chính sách cải cách này như thế nào và kết quả ra sao, đặc biệt là về phần kinh tế? Và để hiểu hơn vấn đề, mình đã chọn đề tài ““Xã hội mới”, chương trình cải cách ở Philippines xét ở góc độ kinh tế”.
Mong thầy và các anh/chị góp ý giúp mình nhé.

Giai đoạn tạo điểm nhấn cho các nước Đông Nam Á vùng mình trở thành những con rồng nhỏ hay giống như một “kỳ tích sông Hàn”, một “thần kỳ Nhật Bản” của khu vực Đông Bắc Á láng giềng, đó vào thập niên 70. Riêng đối với Philippines thì năm 1970 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt, một bước ngoặc trong chính sách phát triển đất nước, phát triển theo chương trình “Xã hội mới”, với chính sách cải cách kinh tế là trung tâm. Chính sách này do Tổng thống Marcos đưa ra, với mong muốn tạo bước chuyển thần tốc cho đất nước vạn đảo này. Chính sách cải cách này như thế nào và kết quả ra sao, đặc biệt là về phần kinh tế? Và để hiểu hơn vấn đề, mình đã chọn đề tài ““Xã hội mới”, chương trình cải cách ở Philippines xét ở góc độ kinh tế”.
Mong thầy và các anh/chị góp ý giúp mình nhé.



