Trong thời hiện đại, đặc biệt là...hậu hiện đại ngày nay, hiện tượng người Việt lấy chồng/vợ người nước ngoài đã trở nên phổ biến. Thử dùng phương pháp Dịch lý để phân tích hiện tượng.
Xác định mâu thuẫn chính: Tính khép kín truyền thống của người Việt và nhu cầu giao lưu trong xu thế toàn cầu hóa
Kiểm tra tính tương hiện: Chủ thể khép kín cũng muốn hòa nhập cộng đồng, ngược lại chủ thể có nhu cầu giao lưu cũng muốn giữ những cái bản sắc riêng có cho mình.
Kiểm tra tính hướng hóa:Chủ thể tính hướng nội, khép kín vừa muốn khư khư giữ lấy "lệ làng" nhưng không tránh khỏi quy luật của toàn cầu hóa. Toàn cầu hòa càng cao, hôn nhân xuyên quốc gia càng nhiều, xã hội càng tiến bộ thì những "tường thành" cũng cao dần lên và con người lại trở nên cô độc thậm chí càng khép kín hơn.
Kiểm tra tính hướng hòa và giải pháp: Chủ thể sống khép kín nên thay đổi để hòa nhập cộng đồng, chủ thể có nhu cầu giao lưu nên "hòa nhập chứ không hòa tan", cố gắng giữ lại nét bản sắc của dân tộc mình.
Giải pháp: Tất cả hai chủ thể nên điều chỉnh hành vi, suy nghĩ hài hòa thiên về dương tính . thời đại toàn cầu hóa, có thể kết hôn bất cứ với người quốc gia nào miễn là mình yêu và biết họ yêu mình. Tuy nhiên, cố gắng lưu giữ những gì thuộc về bản sắc dân tộc mình, hướng về những người thân để trong lòng không bị cô độc khi ở xa xứ.
Rất mong được mọi người "chung tay" đóng góp ý kiến cho topic của LG, xin chân thành cảm ơn!



